Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021 | 9:16

Đông Anh: Người dân Tiên Hội đồng thuận cùng chính quyền làm đường nông thôn

Theo Đề án Đông Anh sẽ thành quận từ nay đến năm 2025, không chỉ có chính quyền các cấp đang quyết liệt thực hiện việc xây dựng hạ tầng cơ sở làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị, mà người dân cũng đang cùng đồng hành với chính quyền.

Những con đường được mở từ nhận thức của người dân
 
Trong một lần về Đông Hội, được lãnh đạo xã nói về những con đường được mở từ sự nhận thức người dân khi huyện sẽ trở thành quận trong một thời gian không xa, máu nghề nghiệp đã thôi thúc tôi về đây để tìm hiểu và mục sở thị những con đường ở đây được làm như thế nào.
 
dsc_3833.JPG
Dự án từ cổng Bàng đến nhà Vinh Yến đã hoàn thành.

 

Đông Hội cũng như bao xã khác của huyện Đông Anh, nhưng có một điều đặc biệt hơn Đông Hội là quê hương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra “Người đốt lò vĩ đại” đang làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như thế này”.
 
Đứng trước con đường bao quanh thôn Tiên Hội vừa được thi công xong, tôi nghĩ chắc khó khăn lắm chính quyền mới có thể thực hiện được một con đường chạy bao quanh làng, trải thảm nhựa phẳng lỳ đẹp đến như thế này. Trái với những ý nghĩ của tôi khi được nghe chính những người dân thôn Tiên Hội ở đây chia sẻ.
 
dsc_3801.JPG
bà Lương Thị Hoa vui mừng khi con đường bao quanh thôn được hoàn thành.
Bà Lương Thị Hoa nhà ở ngay sát con đường mới được làm từ cổng Bàng đến hồ Đình cho biết, con đường này trước kia là một con đường nhỏ, lầy lội, nhất là những hôm trời mưa gió, bùn đất ngập đầy đường, người dân chúng tôi ở đây đi lại rất khó khăn và vất vả, nhưng đến nay con đường nhựa này làm xong đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của nhân dân chúng tôi.
 
Nét mặt hân hoan và nụ cười rạng rỡ bà Hoa nói: “Con đường này mở ra là một sự đổi đời cho nhân dân trong thôn của chúng tôi, đường rộng rãi, sạch sẽ, phẳng phiu, ô tô đi được đến tận từng gia đình, chẳng bù cho những ngày trước kia”.
 
dsc_3820.JPG
Một diện mạo mới của thôn Tiên Hội đang dần dần có sự thay đổi.
 
Nhiều người dân thôn Tiên Hội khi được hỏi cảm nghĩ của mình, khi con đường bao quanh thôn vừa được hoàn thành, đều có chung một niềm vui mừng giống như bà Hoa.
 
Không vui mừng sao được khi hệ thống đường giao thông nông thôn của Tiên Hội được đầu tư xây dựng khang trang, có vỉa hè, có cây xanh đang được trồng và hệ thống đèn điện chiếu sang cũng đang được lắp đặt, mang dáng dấp đô thị đang dần dần được hình thành và hiện hữu ở nới đây. Tôi đang hình dung ra một con phố nhỏ của thôn Tiên Hội sau này khi Đông Hội sẽ trở thành phường, rồi cuộc sống của những người nông dân ở đây sẽ thay đổi nhờ vào những con đường vừa được hoàn thiện này.
 
Nghe ông Lê Văn Dịu, Phó trưởng thôn Tiên Hội nói về quá trình vận động nhân dân đồng tâm, hiệp lực để xây dựng con đường bao quanh thôn này, tôi mới hiểu câu nói của lãnh đạo xã về những con đường được hình thành từ nhận thức của người dân ở đây.
 
dsc_3800.JPG
Ông Lê Văn Dịu kiểm tra cây xanh được trồng bên đường.
Ông Dịu cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin từ các cấp chính quyền, nhân dân chúng tôi được biết Đông Anh sẽ trở thành quận trong một thời gian không xa, muốn trở thành quận cần phải có đầy đủ các yếu tố, trong đó phải có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đường giao thông nông thôn phải được xây dựng và mở rộng.
 
Nhận thấy lợi ích của những con đường mới mở sẽ đem lại nhiều lợi thế kinh tế sau này, do vậy người dân thôn Tiên Hội đều đồng lòng nhất trí, ủng hộ chủ trương mở rộng đường bao quanh thôn.
 
Ông Dịu nói: “Lãnh đạo chúng tôi đến tuyên truyền và vận động nhân dân để mở rộng và làm đường bao quanh thôn đều được người dân ủng hộ, có những hộ như  gia đình ông Hoàng Văn Thiện, Ngô Văn Thành đã tự nguyện trả lại phần đất lấn chiếm trước đây cho chính quyền để làm đường, đây thực sự là một thành công lớn của chúng tôi”.
 
Đúng như những gì lãnh đạo xã đã nói với chúng tôi, khi người dân nhận thức được những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của chính quyền các cấp đều nhằm đến mục tiêu phát triển cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, thì việc cùng tham gia và đồng hành với chính quyền chỉ là một vấn đề rất đơn giản, vì thế những con đường được làm từ nhận thức của nhân dân đã được hoàn thành rất nhanh chóng.
 
Biến khó khăn, khát vọng thành hiện thực
 
Đem những thắc mắc về những khó khăn có hay không khi thực hiện dự án xây dựng đường bao quanh thôn hỏi Trưởng thôn Tiên Hội Phạm Thanh Lịch, ông cho biết, Dự án nâng cấp cải tạo đường vanh đai thôn tiên hội đoạn từ Cổng Bàng đến nhà Vinh Yến và Dự án từ Cổng Bàng đế Hồ Đình, đây là 2 dự án được thi công trên hai loại đất khác nhau. Một Dự án được thi công trên phần đất công của xã, còn một Dự án được thi công trên phần đất nông nghiệp 64 của dân.
 
dsc_3827.JPG
Con đường làng nhỏ bé, lầy lội xưa được thay thế bằng con đường trải nhựa phẳng lỳ.

 

Ông Lịch nói “Dự án thi công trên phần đất công của xã thì rất đơn giản, nhưng dự án đường bao quanh thôn được xây dựng trên phần đất nông nghiệp 64 của dân thì phức tạp hơn một chút, chúng tôi phải vận động nhân dân đổi đất nông nghiệp tại dự án triển khai cho dân sang khu vực đất nông nghiệp tại vị trí khác, điều đáng mừng là tất cả các hộ dân ở đây đều đồng tình hưởng ứng và thực hiện đổi ngay, có thế thì con đường bao này mới hoành thành nhanh như vậy”.
 
Ông Lịch còn cho biết thêm, người dân thôn Tiên Hội chúng tôi đã nhiều lần đề đạt với chính quyền các cấp, mong muốn của nhân dân là muốn xây dựng và mở rộng đường bao quanh thôn, vừa để đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt ngày càng phát triển của nhân dân, vừa tạo một diện mạo mới cho nông thôn theo hướng đô thị, đến nay dự án đã hoàn thành là hợp với lòng dân và mong muốn của dân lắm.
 
dsc_3791.JPG
Diện mạo của đô thị đang được hình thành.
 
Khi nghe được điều này từ ông Trưởng thôn Phạm Thanh Lịch, nói về sự mong muốn và hưởng ứng của nhân dân trước việc thực hiện dự án đường bao quanh thôn, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào câu nói của lãnh đạo xã về những con đường được làm từ nhận thức của nhân dân là có thật, nếu nhân dân không nhận thức được lợi ích kinh tế, xã hội từ những con đường giao thông nông thôn thì làm sao người dân đồng tình và ủng hộ.
 
Đây không chỉ là nhận thức mà còn là khát vọng của người dân thôn Tiên Hội nói riêng mà của cả huyện Đông Anh nói chung, vì những khát vọng cho cuộc sống ấm no, đủ đầy của nhân dân khi đề án thành quận đang dần dần trở thành hiện thực.
 
Hai lãnh đạo của đơn vị thi công đường bao quanh thôn Tiên Hội đều khẳng định rằng, nhờ vào sự nhận thức đúng đắn của nhân dân, sự vào cuộc của chính quyền các cấp mà hai đơn vị thi công không gặp phải những trở ngại lớn nào, do vậy, công trình của 2 gói thầu đều hoàn thành và về đích trước thời hạn.
 
dsc_3818.JPG
Khát vọng của nhân dân ở đây đã thành hiện thực.
 
Ngày 27/11/2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã về làm việc với chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh, tại đây Bí thư Thành ủy mong muốn Đông Anh cần quyết tâm hơn nữa, đổi mới hơn nữa, chủ động hơn nữa để hiện thực hóa khát vọng trở thành quận.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhắc lại câu khẩu hiệu của huyện được treo tại hội trường cuộc họp là “Đông Anh quyết tâm trở thành quận văn minh, hiện đại, phát triển, bền vững”, đồng thời, đưa ra lời căn dặn các cấp Đảng, chính quyền và người dân huyện Đông Anh cần phải biết “biến khát vọng thành hiện thực” để đưa Đông Anh trở thành địa phương phát triển hiện đại, năng động, thành đô thị văn minh đúng như kỳ vọng.
 
Việc thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị đang được chính quyền huyện Đông Anh triển khai quyết liệt, nếu địa phương nào người dân cũng nhận thức được như bà con thôn Tiên Hội thì Đề án Đông Anh sẽ thành quận không còn bao xa.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top