Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021 | 14:17

Ghi dấu ngay kỳ họp đầu

Chúng tôi tin Quốc hội sẽ có những đột phá trong hoạt động của mình để đất nước có đủ điều kiện bứt phá trong những năm tới đây.

Đó là nhận xét của nhiều cử tri và nhân dân khi được hỏi: Ông (bà) có nhận xét gì về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV?

 

t2.jpg

Sau 9 ngày làm việc không có ngày nghỉ (20-28/7), kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, tạo thêm niềm tin, động lực lớn để nâng cao chất lượng, hiệu quả của QH, tạo sự bứt phá cho đất nước giai đoạn tới.

 

Tại sao ông (bà) có niềm tin như vậy? Mọi câu trả lời đều cho rằng, trình độ chuyên môn cao của các đại biểu, số đại biểu chuyên trách nhiều hơn, số đại biểu tham dự lần đầu chiếm gần 60%,... Thêm nữa là, trình độ chuyên môn cao của các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội. Và qua theo dõi các phiên làm việc của Quốc hội thông qua phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Nhận xét về hoạt động của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cử tri và nhân dân đồng tình với việc rút ngắn thời gian kỳ họp để tập trung phòng chống dịch Covid-19 đang rất phức tạp, việc đưa nội dung và một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vào Nghị quyết kỳ họp, việc Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyền quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật hiện hành trong thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Cử tri và nhân dân cho rằng, những quyết định trên khẳng định quyết tâm “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước ta nhằm sớm đưa nước ta, cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới, cơ sở để thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, ấm no, hạnh phúc.   

Qua các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, cử tri và nhân dân cho rằng, tuy có gần 60% đại biểu mới nhưng bước đầu các vị đại biểu đã thực hiện chương trình hành động khi tranh cử. Cụ thể là, đưa được nhiều vấn đề của cuộc sống vào nghị trường, như: thúc đẩy việc giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng đối với người lao động và người sử dụng lao động; cơ chế tự chủ của các trường đại học, trường nghề; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thống nhất các quy định thực hiện trong cả nước đối với công tác phòng chống dịch; những hạn chế cần sửa đổi của Luật Đất đai 2013; gỡ ách tắc trong liên kết vùng, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, phát triển hệ thống hạ tầng, những khó khăn của doanh nghiệp,…

Về phiên thảo luận hai chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới), cử tri và nhân dân, nhất là bạn đọc Kinh tế nông thôn, cho rằng, qua ý kiến tham luận thấy các vị đại biểu hiểu rõ, nắm chắc cốt lõi từng chương trình nên có rất nhiều bổ sung hữu ích, như: nước hợp vệ sinh không thể là nước sạch, được sử dụng nước sạch là nhu cầu và quyền của công dân, do đó, chỉ tiêu chỉ nên đề cập đến nước sạch; điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng có sự khác biệt nên cần chính sách phù hợp với từng vùng miền; cần đặc biệt quan tâm đến việc thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; cùng với phát triển hạ tầng, cần đặc biệt quan tâm đến tạo sinh kế cho người dân; cần nêu rõ giải pháp huy động nguồn lực nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bình đẳng giới, tiêu chí con người trong nông thôn mới cần được quan tâm hơn; chính sách đưa doanh nghiệp, đơn vị khoa học về nông thôn, vào nông nghiệp; xây dựng hạ tầng thông tin khu vực nông thôn để người dân nông thôn sớm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; vấn đề gìn giữ và khai thác bản sắc văn hóa, nâng cao tri thức cho người dân ở nông thôn…

Cử tri và nhân dân mong, Chính phủ phân cấp nhiều hơn nữa cho địa phương để có cách làm, bước đi phù hợp; quan tâm nhiều hơn đến điều kiện để người dân phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin,…), nâng cấp hệ thống hạ tầng (giao thông, điện, thông tin,…); cần chú ý nhiều hơn đến các giải pháp khơi dậy khát vọng vươn lên và giám sát chặt chẽ việc thực hiện để loại bỏ tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích.

Cử tri và nhân dân mong các vị đại biểu Quốc hội thực hiện đúng, đủ, có trách nhiệm quyền, trách nhiệm và chương trình hành động, lời hứa tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Cử tri cả nước kỳ vọng đây là nhiệm có nhiều đột phá của Quốc hội để đất nước bứt phá.

 

Thanh Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top