Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020 | 18:1

Hà Tĩnh có 82 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đợt 2 năm 2020

70/82 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đợt 2 năm 2020 sẽ được Hội đồng đánh giá, phân hạng trong 5 ngày (11 - 15/12).

Theo danh sách Hội đồng cấp huyện đề xuất, đợt 2 năm 2020, Hà Tĩnh có 82 sản phẩm nằm trong diện tham gia đánh giá, chấm điểm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, bỏ phiếu của Hội đồng cấp tỉnh chỉ 70 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng; các sản phẩm còn lại cần bổ sung, hoàn thiện thêm để đưa vào đánh giá đợt sau.
 
oc7.JPG

70 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đợt 2 năm 2020 sẽ được Hội đồng đánh giá, phân hạng trong 5 ngày (11 - 15/12).

 
Các địa phương có nhiều sản phẩm được đưa vào đánh giá, phân hạng đợt này gồm: huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Thạch Hà, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Khê… Trong đó, nhiều sản phẩm đã có thương hiệu, được người tiêu dùng ưa chuộng như: Mắm ruốc Luận Nghiệp (thị xã Kỳ Anh); giò lụa Trường An (Đồng Lộc – Can Lộc); cam Khe Mây Hoàn Thắng; giò cây, giò lụa Tiến Giáp (Hương Khê); kẹo cu đơ bà Hường, thịt dê Long Thương, rượu nhung Hương Luật (Hương Sơn)…
 
oc1.JPG
Phần đánh giá sản phẩm Mắm ruốc Luận Nghiệp của HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (Kỳ Ninh - TX. Kỳ Anh)
Các sản phẩm vào vòng chấm điểm sẽ phải trải qua rất nhiều vòng, sau khi được huyện đề xuất, tổ giúp việc sẽ soát xét hồ sơ, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở, họp hội đồng soát xét rồi mới đánh giá, phân hạng. Sau khi chấm xong sẽ kiểm nghiệm sản phẩm độc lập. Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh được hội đồng thực hiện công khai, nghiêm túc, khắt khe, trách nhiệm.
 
oc9.jpg
Sản phẩm giò lụa Trường An của Hộ SXKD Nguyễn Mạnh Nam (Thị trấn Đồng Lộc - Can Lộc) 1 trong 70 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2/2020.
Tại buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm trình bày, giới thiệu sản phẩm trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
 
Theo ông Trần Huy Oánh, Chánh VP điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh: "Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đến nay, hầu hết phát triển khá tốt; trong đó, một số sản phẩm có bước tăng trưởng ngoạn mục, chủ cơ sở phấn khởi, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng; tỉnh cũng đã xây dựng quy chế, phân công lực lượng rà soát, giám sát. Trường hợp kiểm tra lại phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu kiên quyết đưa ra khỏi OCOP. Yêu cầu cao nhất đối với sản phẩm OCOP Hà Tĩnh chính là vấn đề chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được truy xuất nguồn gốc bài bản, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng".
 
70 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đợt 2 năm 2020 sẽ được Hội đồng đánh giá, phân hạng trong 5 ngày, từ 11 - 15/12.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top