Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 | 15:18

Hải Phòng: Cán bộ xã Mỹ Đức dung túng cho sai phạm trên đất nông nghiệp

Để xảy ra sai phạm về đất nông nghiệp, cán bộ địa chính xã Mỹ Đức (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) không những không phát hiện xử lý kịp thời, kiến nghị xử lý triệt để mà còn dung túng cho sai phạm.

Tháng 1/2011, ông Trương Công Minh (SN 1990, địa chỉ thôn Minh Khai, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) được UBND huyện An Lão cấp giấy chứng nhận thuê gần 6.000m2 đất tại thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức với mục đích để thực hiện xây dựng khu sinh thái. Thời hạn sử dụng đất kéo dài 20 năm. 
Địa chính Viễn và mong muốn hợp thức hoá sai phạm trên đất nông nghiệp.
Địa chính Viễn và mong muốn hợp thức hoá sai phạm trên đất nông nghiệp.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện theo Quyết định và giấy chứng nhận sử dụng đất đã được cấp, khu đất trên lại ngang nhiên mọc lên xưởng may trái phép, đi vào hoạt động.
 
Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện tại một xưởng may rộng hàng nghìn mét vuông được dựng kiên cố, lợp mái tôn. Nhà xưởng được xây dựng gần trụ sở UBND xã Mỹ Đức, nằm sát đường trục thôn, trong khu dân cư đông đúc và công nhân đang hoạt động bên trong nhà xưởng.
 
Để có thông tin khách quan, PV Kinh tế nông thôn đã đề nghị đại diện UBND xã Mỹ Đức cung cấp đầy đủ thông tin sự việc. Tuy nhiên, tại buổi trao đổi đầu tiên, ông Nguyễn Văn Viễn, cán bộ địa chính xã Mỹ Đức chỉ cung cấp thông tin kiểu chống chế, rồi nhiều lần sai hẹn, khất lần cung cấp hồ sơ xử lý liên quan sai phạm. Nghiêm trọng hơn, vị cán bộ địa chính xã còn bất chấp pháp luật, mong muốn PV giúp đỡ, tạo điều kiện cho hợp thức hoá sai phạm.
 
Hết ông Viễn, PV hỏi ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, ông Hùng cũng chỉ gật gù, ậm ừ và cho rằng mình mới lên tiếp nhận vị trí Chủ tịch UBND xã cùng với địa bàn rộng, diện tích canh tác xen kẹt trong các vùng dân cư chưa có quy hoạch cụ thể nên chưa quản lý sát sao về đất đai mà không đi vào trọng tâm câu hỏi.
 
Không biết với sai phạm rõ như ban ngày ở xã Mỹ Đức được địa chính Viễn dung túng, Chủ tịch Hùng buông lỏng thì UBND huyện An Lão và các cơ quan chức năng của TP. Hải Phòng sẽ xử lý thế nào?
 
Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
 
Phạm Trang - Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Top