Hải Phòng cưỡng chế công trình vi phạm của Cty CP Khu du lịch đảo Cát Bà
Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà tại bãi Cát Dứa I thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng).
Theo đó, thời gian tổ chức cưỡng chế các công trình này là từ ngày 31/5 - 17/6. Trong thời gian từ nay đến trước ngày cưỡng chế, UBND TP. Hải Phòng giao Ban Cưỡng chế đã được thành lập, phối hợp với cơ quan liên quan vận động, thuyết phục Công ty cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm.
Trước đó, Tạp chí Kinh tế nông thôn đã đưa tin về những sai phạm nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Khi chưa có “Đề án phát triển du lịch sinh thái” được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại khu vực Vườn quốc gia Cát Bà nhưng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng, lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Bà đã đồng ý, cho phép ký kết, thực hiện liên doanh, liên kết… với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP. Hải Phòng và Hà Nội hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch.
Tháng 9/2020, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, đã chủ trì kiểm tra các trường hợp vi phạm về xây dựng tại Vườn quốc gia Cát Bà.
Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở NN&PTNT, Vườn Quốc gia Cát Bà, UBND huyện Cát Hải, UBND thị trấn Cát Bà tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại Bãi Cát Dứa I, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) do Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà đầu tư xây dựng.
Qua rà soát, kiểm tra đã phát hiện sai phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà, ngày 15/12/2020, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 172/QĐ-KPHQ đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch đảo Cát Bà theo thẩm quyền.
Thanh Sở Xây dựng kết hợp cùng các cơ quan có liên quan, nhiều lần tuyên truyền vận động công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên công ty không tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Ngày 1/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Trong trường hợp Công ty CP du lịch đảo Cát Bà không tự thực hiện, Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sẽ tổ chức cưỡng chế bắt đầu vào ngày 31/5/2021.
Cụ thể, thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ từ ngày 31/5 – 6/6; tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ tại hiện trường từ ngày 6 – 17/6.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.