Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 | 13:32

HLV An Lão: Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại

Hội Làm vườn huyện An Lão (Bình Định) đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế gia trại, trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và truyền thống lao động sản xuất, những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Hội Làm vườn huyện An Lão (Bình Định) đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế gia trại, trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

cham-soc-keo-giong.jpg
Hội viên Hội Làm vườn huyện An Lão chăm sóc keo giống.

 

Thu nhập “trăm triệu”

Hàng năm, Hội Làm vườn huyện An Lão luôn phát động phong trào thi đua làm kinh tế VAC giỏi, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác, cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình trình diễn, tạo cơ sở chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng giá trị hàng hóa.

Đến nay, toàn huyện có 21 trang trại với diện tích 168,3ha; 05 khu chăn nuôi tập trung với diện tích 43,64ha và 10 gia trại chăn nuôi quy mô từ 100 con heo trở lên…; giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động.

Được thành lập từ năm 2005,  trang trại tổng hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở thôn 2 (thị trấn An Lão) rộng hơn 4ha, trong đó trồng keo lai giống, các loại rau củ, chăn nuôi heo rừng, gà,... Vừa tích cực học hỏi từ thực tế, đồng thời tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật được mở tại huyện, gia đình đã áp dụng vào việc sản xuất đảm bảo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sản phẩm đạt chất lượng tốt, đầu ra ổn định,  tạo cơ sở phát triển theo hướng bền vững cho trang trại, với tổng thu nhập  đạt trên 200 triệu đồng/năm. Gia đình bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trang trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Văn Quy ở thôn Hưng Nhơn Bắc (thị trấn An Lão) với quy mô hơn 300 con heo, là mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học giúp  tiết kiệm  15-20% chi phí, vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, chuồng trại sạch sẽ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. Trừ chi phí, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Cùng với mô hình trồng cây ăn quả như bưởi da xanh, quýt Đường tại An Hòa và An Tân, trên địa bàn huyện An Lão xuất hiện   nhiều gia trại, trang trại cho thu nhập cao như nuôi cá nước ngọt theo hướng quảng canh cải tiến cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (An Vinh, An Trung, An Hưng, An Toàn, An Nghĩa), nuôi ong lấy mật; trồng mía, ngô lai, trồng mây nếp; nuôi bò lai sinh sản,...

Để hoạt động của Hội đạt hiệu quả, cùng với việc nhân rộng các mô hình kinh tế VAC, trang trại, gia trại, Hội Làm vườn huyện An Lão tiếp tục quan tâm chú trọng nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ Hội các cấp; đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo nông nghiệp của địa phương.

 

 

Diệp Thị Diệu
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top