Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021 | 21:50

Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động

Bắc Giang từng là tâm dịch Covid-19 của nước ta, nhiều hoạt động gần như bị ngưng trệ, nông sản tiêu thụ gặp khó...

Trước tình hình đó, Hội Làm vườn (HLV) tỉnh Bắc Giang đã linh động thay đổi phương thức hoạt động cũng như tham gia tích cực vào tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân.

Chủ động, linh hoạt

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2021, HLV các huyện, thành phố ở Bắc Giang đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế VAC, trang trại.

Đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát đúng thời điểm nhiều loại nông sản của Bắc Giang vào kỳ thu hoạch.

 

Đặc biệt, vận động hội viên tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết, khuyến khích và hỗ trợ hội viên sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học gắn với xây dựng tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Qua đó, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức được 835 buổi tuyên truyền cho 48.216 lượt người tham gia.

Năm 2021 diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, HLV các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

 Dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ nông sản ở Bắc Giang gặp nhiều khó khăn.

 

Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ và MTTQ các cấp, với tinh thần tương thân tương ái, chống dịch như chống giặc, cán bộ, hội viên HLV các cấp đã chung tay đóng góp công sức, tiền của, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, hàng nghìn cán bộ, hội viên tham gia tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền phòng chống dịch…  

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Ngô Văn Hiếu, Phó Chủ tịch HLV tỉnh Bắc Giang, cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đã chủ động lập nhóm Zalo các thành viên trong Ban Chấp hành, Câu lạc bộ Trang trại Cây có múi cũng lập nhóm Zao để trao đổi công việc và báo cáo tình hình hoạt động. Do vậy, việc trao đổi thông tin với các cấp hội không bị gián đoạn. Thông qua nhóm Zalo, Hội đã khuyến cáo cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19... Tháo gỡ kịp thời những đề xuất, vướng mắc của các cấp hội, hội viên trong phòng, chống dịch, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nông sản tiêu thụ khó… 

HLV các cấp ở Bắc Giang đã phối hợp với ngành Nông nghiệp kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản cho hội viên, nông dân.

 

"Đặc biệt, đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát đúng thời điểm nhiều loại nông sản của Bắc Giang vào kỳ thu hoạch, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã vào cuộc tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân. HLV các cấp đã phối hợp với ngành Nông nghiệp (tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản) kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản như: vải, dưa, dứa, rau củ quả các loại…cho hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại do đại dịch gây ra", ông Hiếu cho biết thêm. 

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Thinh, Phó chủ nhiệm, Tổ trưởng Tổ CLB Hiệp Hòa - Việt Yên cho biết: Khi dịch Covid-19 xảy ra, tôi thường xuyên khuyến cáo thành viên trong tổ nhóm thực hiện tốt 5K. Thay vì gặp trực tiếp, nhóm thường xuyên trao đổi công việc, hỏi thăm nhau thông qua nhóm Zalo trên điện thoại.

Ngày 02/8/2021, HLV tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa V (phiên thứ 3) và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2021.

Trước đó, do ông Nguyễn Văn Bái, Chủ tịch HLV tỉnh, có đơn xin nghỉ công tác, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Làm vườn khóa V nhất trí cho ông Nguyễn Văn Bái thôi giữ chức Chủ tịch HLV; đồng thời, giới thiệu, bầu ông Đỗ Xuân Bình, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HLV khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Hội nghị đã tặng hoa chia tay ông Nguyễn Văn Bái, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Xuân Bình, Chủ tịch HLV khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế

Những tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song phong trào phát triển kinh tế VAC, trang trại vẫn được  HLV cấp ở Bắc Giang quan tâm chỉ đạo, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua làm kinh tế VAC, trang trại giỏi, cải tạo vườn tạp, ao hồ thành hệ thống VAC thâm canh, chuyên canh, trang trại môi trường sinh thái, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, giá trị kinh tế lớn vào sản xuất kinh doanh.

Tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất VAC, sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các mô hình kinh tế VACR sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Đặc biệt, phong trào phát triển kinh tế mở rộng quy mô theo hình thức trang trại gắn với kinh tế vườn rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản ngày càng phát triển, số lượng trang trại, gia trại đạt tiêu chí được nâng lên.

Trong 6 tháng đầu năm, HLV các huyện, thành phố trồng mới 100.490 cây ăn quả các loại, cải tạo 358 ha vườn tạp, diện tích cây ăn quả trồng mới 457,8 ha, nâng cấp cải tạo 207 ha ao hồ, có trên 1.300 hộ nuôi con thủy đặc sản…

Mô hình sản xuất hoa tập trung tại xã Song Mai (TP.Bắc Giang) cho thu nhập lên tới trên 450 triệu đồng/ha...

 

Trong đó, có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: vùng sản xuất rau tập trung tại HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3 (Hiệp Hòa), diện tích khoảng 10ha, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha; Mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tiến Dũng (Yên Dũng) quy mô lên 60 ha,o thu nhập trên 200 triệu đồng/ha; Đặc biệt, mô hình sản xuất hoa tập trung tại xã Dĩnh Trì quy mô 100 ha và ở xã Song Mai (TP.Bắc Giang) quy mô 60 ha cho thu nhập lên tới trên 450 triệu đồng/ha...

Theo ông Ngô Văn Hiếu, những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của gần 49 nghìn cán bộ, hội viên HLV các cấp trong tỉnh. Qua đây, khẳng định phát triển kinh tế VAC, trang trại trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, mạnh mẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sau tháng đầu năm 2021, HLV huyện Tân Yên vận động hội viên, nông dân hiến 20.000 m2 đất, sửa chữa 230 km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu, duy trì 135 tổ vệ sinh môi trường, tổ chức 316 buổi ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm.

HLV huyện Sơn Động vận động hiến 5,4 ha đất làm đường giao thông, tu sửa nạo vét 25 km kênh mương, thu gom 12,5 tấn rác thải, tổ chức 56 buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổng kinh phí là 2,5 tỷ đồng.

HLV huyện Lục Ngạn vận động hàng nghìn hộ dân hiến đất, tài sản trên đất tham gia xây dựng NTM, đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn....

Ông Lê Bá Thành, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, đánh giá cao những kết quả mà HLV đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đề nghị các cấp Hội cần quan tâm việc xây dựng các chuỗi sản xuất, liên kết, xây dựng thương hiệu. Trong đó, chú trọng việc xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã để đứng ra ký kết hợp đồng, có như vậy việc sản xuất - tiêu thụ mới mang lại hiệu quả cao.

"Những tháng cuối năm, bên cạnh chủ động phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội cần tuyên truyền hội viên, nông dân sản xuất đảm bảo khâu vệ sinh và chú ý phòng trị dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra", ông Thành nhấn mạnh.  

 

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top