Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 | 19:6

Nông dân Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu vừa chống dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu

Hà Tĩnh chỉ đạo sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích, thực hiện tốt mục tiêu kép “ vừa phòng chống dịch Covid -19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội".

Những ngày này về Hà Tĩnh, dưới cái nắng như rót lửa, nông dân vẫn cố gắng chạy đua với thời tiết, phấn khởi ra đồng gieo cấy vụ hè thu.

192354703_783959082511075_1750177412664566903_n.jpg
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ với tâm thế khẩn trương, háo hức.

Trong niềm vui được mùa vụ đông xuân vừa qua, bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại tổ 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà cho biết: Vụ mùa năm nay gia đình làm 5 sào lúa, hiện tại đã tiến hành làm đất, be bờ, gieo cấy gần xong. Mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng gia đình vẫn cố gắng để gieo cấy kịp tiến độ mùa vụ.

187932854_183954980293065_3238333105202335607_n.jpg

Bà Nguyễn Thị Mỹ (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh) cũng cho biết: Gia đình đã làm xong cỏ bờ, chuẩn bị giống để ngâm, chỉ còn chờ máy làm xong đất nữa là gieo thôi. Vụ đông xuân vừa rồi được mùa nên bà rất phấn khởi chuẩn bị chu tất các khâu cho vụ hè thu.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, thôn Vinh Thái, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên cho biết: gia đình bà làm 3,5 sào. Vụ hè thu này nhà bà gieo chủ yếu giống Khang dân và một ít lúa đỏ VRN20.

193912973_490634919053367_3148213138699348322_n.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoàng (thôn Vinh Thái, xã Cẩm Bình) giặm lại những diện tích đã gieo cấy trước đó.
 

Chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) cho biết: Gia đình làm 3 mẫu ruộng, vụ này gieo cấy các giống lúa ngắn ngày vì sợ bão lũ về không kịp thu hoạch. Giống làm nhiều nhất vẫn là Khang dân (chiếm 60% diện tích), còn lại là làm lúa ăn như Thiên ưu, lúa đỏ… ở tùy cánh đồng, tùy ô thửa. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cộng thời tiết rất khắc nghiệt, mặc dù mệt và vất vả nhưng gia đình vẫn cố gắng huy động lực lượng làm xong sớm theo lịch thời vụ.

Xuống đồng những ngày cao điểm gieo cấy lúa hè thu, bà con nông dân khắp các địa phương Hà Tĩnh dường như không có chút thời gian ngơi nghỉ. Người chạy theo máy cày giữa ruộng để là lại đất bằng phẳng, người mang thóc giống chờ sẵn trên bờ ruộng để làm đất xong là tiến hành gieo cấy, xẻ rãnh, be bờ,… Công việc cứ thế “cuốn chiếu” hết giai đoạn này đến giai đoạn khác, quần quật từ sáng đến tối muộn.

191574541_315449310070310_4216361192976173903_n.jpg
Nông dân tranh thủ thời gian ra đồng từ sớm vào buổi sáng và nán lại đến tối muộn để tránh bớt cái nắng như đổ lửa vào giờ trưa

Để tận dụng hết công suất, tranh thủ mọi thời gian, các bác thợ cày còn cày đêm để kịp tiến độ cho bà con, đồng thời tránh bớt cái nắng, nóng hừng hực như thiêu như đốt mỗi ngày.  

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Minh Duyệt, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: Đến thời điểm này, toàn xã đã hoàn tất 100% diện tích gieo cấy vụ hè thu. Năm nay xã chỉ đạo 70%  giống chủ lực là Khang dân, còn lại 30% là các loại giống để ăn và lúa nếp như Thiên ưu, Bắc hương 9 và VRN 20.

193047444_826446094653280_2905632616273104191_n.jpg
Mộng lúa được người dân ngâm ủ lên đều, đẹp để chuẩn bị gieo sạ sau khi làm đất xong.

Ban Thường vụ Huyện ủy  huyện Cẩm Xuyên thông tin chỉ đạo: Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ hè thu năm 2021 kịp thời, toàn diện, hiệu quả…; đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid -19 theo quy định.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2021. Thực hiện việc cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước năm 2021 và chỉ tiêu cánh đồng mẫu lúa vụ hè thu năm 2021. Toàn huyện Cẩm Xuyên phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa hè thu trước ngày 5/6.

189169371_947414322737661_3960070061418103408_n.jpg
Làm đất chuẩn bị gieo, cấy.
 

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh, đến hết ngày 2/6, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 22.507/44.186 ha, đạt 50,94% kế hoạch. Trong đó, diện tích bắc mạ đạt 88,2ha; diện tích gieo thẳng 22.487 ha. Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành gần 94,63% kế hoạch làm đất; một số địa phương làm sớm như: Vũ Quang (100%), Can Lộc (98%), Cẩm Xuyên (96,03%), TX Kỳ Anh (95,24%).

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo, các địa phương cần tiếp tục đôn đốc bà con huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất và hoàn thành gieo cấy lúa hè thu vào ngày 10/6 tới. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con.

Tiếp tục phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gắn với triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 nhằm đáp ứng mục tiêu vừa sản xuất hiệu quả, vừa an toàn dịch bệnh.

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
Top