Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 | 13:53

Khi người trẻ chủ động làm giàu

Trồng cây gì, nuôi con gì để có thị trường tiêu thụ ổn định không còn là bài toán khó với các bạn trẻ bởi ngày càng có nhiều người biết khai thác, chọn lọc mô hình sản xuất thông qua kiến thức tự tìm hiểu trên mạng internet.

Xin giới thiệu 2 mô hình tiêu biểu ở Quảng Trị.

Anh “hâm” trồng chuối làm giàu

Mô hình trồng chuối tiêu hồng Thái Lan với quy mô 500 gốc của anh Nguyễn Châu Trinh (khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà)  là một ví dụ điển hình. Chỉ sau một năm sản xuất theo mô hình tự học được trên mạng internet, chẳng ai có thể ngờ rằng cánh đồng nhiều năm gia đình anh bỏ hoang vì thiếu nước sản xuất lại trở thành vườn chuối xanh tốt, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao như hiện nay.

 

vuon-chuoi.JPG
Vườn chuối tiêu hồng Thái Lan của anh Nguyễn Châu Trinh.'

Vốn là thợ sửa chữa ô tô, ít khi quan tâm đến công việc làm nông  nên khi anh Trinh  quyết định đầu tư trồng chuối tiêu hồng Thái Lan,  nhiều người trong nhà phản đối. Anh chia sẻ: “Khi làm thợ sửa ô tô cho một doanh nghiệp ngoài Hà Nội,  sống xa nhà nên tan giờ làm về nhà tôi có nhiều thời gian sử dụng điện thoại để đọc báo. Có lần tình cờ thấy một bài báo viết về mô hình trồng chuối tiêu hồng Thái Lan của anh Nguyễn Năng Thành ở tỉnh Hưng Yên, thu lãi tiền tỉ mỗi năm, tôi ngưỡng mộ lắm. Thế nên tôi tìm hiểu kĩ hơn về những thông tin liên quan đến giống chuối này. Tôi còn lần mò tìm số điện thoại của anh Thành để hỏi anh ấy về cách trồng chuối tiêu hồng. Được anh Thành nhiệt tình hướng dẫn, bày cho chỗ mua giống uy tín nên tôi quyết tâm về quê làm việc để có thể đầu tư phát triển mô hình này”.

Sau khi nghiên cứu kĩ các thông tin, anh Trinh liên hệ với Trung tâm giống cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) mua cây giống chuối tiêu hồng được các kĩ sư ở đây nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nhiều người thấy anh Trinh đưa cây chuối giống chỉ bé bằng chiếc đũa về trồng, ai cũng bán tín, bán nghi về hiệu quả, có người còn cho rằng anh bị “hâm”. Tuy nhiên, nhờ trồng giống bằng cây giống nuôi cấy mô nên cây có khả năng sinh trưởng rất tốt. Chỉ một năm mà giờ tất cả 500 gốc đều ra buồng, đạt trung bình 7 - 8 nải/buồng. Đặc biệt, loại cây giống nuôi cấy mô này có ưu điểm sạch bệnh, có khả năng chống chịu các tác nhân gây bệnh trong quá trình sản xuất nên vườn chuối gia đình anh Trinh trồng rất xanh tốt. Loại chuối này có nhiều ưu điểm vượt trội so với chuối ta, khi chín có vỏ màu vàng sáng đẹp, cuống màu xanh, ăn ngon và thơm, quả chín để được lâu ngày vẫn giữ nguyên hương vị và chất lượng. Đặc biệt, đây là sản phẩm sạch nên được nhiều người ưa chuộng, thị trường tiêu thụ rộng. Hiện anh Trinh đang bán chuối với giá 200 - 250 ngàn đồng/buồng, cao gấp nhiều lần các giống chuối truyền thống trên địa bàn.

Nuôi cá chép “hóa giòn” thu 200 triệu đồng/năm

Anh Trần Viết Tý (sinh năm 1984, thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ), từ nuôi những giống cá truyền thống như rô phi, diêu hồng, trắm, ba sa, chép… đã tự tìm kiếm, học hỏi trên mạng internet và nuôi thành công cá chép giòn, năm đầu có thu 200 triệu đồng.

Theo anh Tý, những năm trước chỉ nuôi những giống cá truyền thống, giá cá bấp bênh nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Sau khi nghiên cứu học tập cách làm của một thanh niên nuôi cá chép khá hiệu quả ở Hải Dương, anh Tý quyết tâm đầu tư thực hiện mô hình “hóa giòn” cá chép.

Để thực hiện mô hình này, ngoài yêu cầu về vốn còn đòi hỏi công sức và thời gian. Cá chép nuôi theo cách thông thường đến tháng thứ 8, trung bình đạt trọng lượng 0,7 - 1kg/con thì chuyển qua cho ăn hạt đậu tằm trong vòng 6 tháng nhằm tạo độ săn chắc cho thịt cá. Về hình dáng bên ngoài, cá chép giòn không có gì khác biệt nhiều so với giống cá chép truyền thống. Tuy nhiên, khi chế biến thịt cá chép giòn có độ dai, giòn, vị đậm đà, thơm ngon đặc biệt. Người ăn không thể dùng đũa để tách thịt cá mà phải dùng dao hoặc kéo để cắt thịt cá ra thành từng miếng nhỏ. Cũng vì thế mà giá cá chép giòn cao gấp nhiều lần cá chép thường, ở mức giá 150.000 - 200.000 đồng/kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn và hai tỉnh lân cận Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Hiện nguồn cung đang không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

 

Mai Lâm
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top