Khởi tố các bị can vụ đá gà trong trang trại tại Hải Dương
Ngày 24/5, VKSND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố 24 bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ đá gà ăn tiền tại một trang trại tại địa phương.
Theo đó, 24 bị can bị khởi tố có 14 người Hải Dương, 5 người Hải Phòng, 4 người Thái Bình, 1 người Hưng Yên.
Bắt tạm giam 5 bị can gồm: Hoàng Đức Hiệp (SN 1976, ở đường Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương), Trần Khoa Phúc (SN 1988, ở khu dân cư số 2, thị trấn Gia Lộc), Vũ Đình Thức (SN 1954, trú tại thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh, Gia Lộc), Trần Văn Thường (SN 1982, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ) và Đồng Kim Hà (SN1981, trú tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).
Trước đó, ngày 5/5 tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc, Công an huyện Ninh Giang và phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ đột kích một trang trại trên địa bàn thôn Phương Bằng (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) bắt quả tang 41 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 con gà đá, 9 xe ô tô con, 8 xe máy, hơn 200 triệu đồng và một số công cụ, phương tiện khác. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trang trại trên thuộc sở hữu của Đào Hải Nam (SN 1984, trú tại 18/71 Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).
Năm 2018, Nam mua lại khu đất chuyển đổi để làm trang trại chăn nuôi, đào ao thả cá và giao cho Hoàng Đức Hiệp (SN 1976, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) quản lý. Nam và Hiệp thuê Vũ Đình Thức (SN 1954, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) làm công nhân và bảo vệ trang trại.
Từ đầu tháng 5/2022, Hiệp chỉ đạo Trần Khoa Phúc (SN 1988, trú tại Khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) tìm, lôi kéo, sắp xếp cho các đối tượng có gà chọi vào trong trang trại để tổ chức đá gà ăn tiền và thu tiền phế của mỗi chủ gà là 1.000.000đ/con gà đá.
Đối tượng Thức vừa làm bảo vệ vừa phụ giúp việc đun nước, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh và cầm tiền phế hộ. Hiệp tận dụng lán tôn có sẵn cho làm 1 quây gà để cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Việc đá gà thường diễn ra vào cuối tuần, mỗi ngày có từ 1-2 cặp gà đá.
Ngày 15/5, có hai cặp gà ô chân xanh của nhóm Vũ Quốc Doanh, SN 1988, trú tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và gà ô chân trắng của Đồng Kim Hà, SN 1981, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng tham gia cá cược.
Theo thỏa thuận, mỗi con gà khi thắng thua thì chủ gà và những người cùng góp tiền với chủ gà thắng thua bạc là 5 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng còn tiến hành cá cược riêng với nhau từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Một đối tượng có thể tham gia cá cược nhiều lần.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.