Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020 | 14:10

Không ai bị bỏ lại

Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội. Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP quý 1 chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với dự báo.

tr5.jpg
Hạn chế số người ra vào các điểm chợ trong phạm vi nội đô nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm, hướng đến phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Ảnh: TTXVN.

 

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng - CPI  bình quân quý 1/2020 tăng 5,56% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; CPI tháng 3 tăng 0,34% so với tháng 12/2019 và tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều doanh nghiệp gặp khó do chuỗi cung úng toàn cầu đứt gãy. Kéo theo đó là việc làm và thu nhập của một bộ phận không nhỏ người lao động gặp khó.

Trên tinh thần Chính phủ hành động phục vụ doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo mạnh mẽ và kịp thời việc gỡ khó cho doanh nghiệp với những chính sách hiệu quả về tín dụng, giãn nợ, cơ cấu lại nợ,…

Trên quan điểm tính mạng, sức khỏe và đời sống người dân là trên hết, không ai bị bỏ lại, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội trực tiếp 6 nhóm đối tượng (người có công đang hưởng trợ cấp xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động tạm dừng lao động, nghỉ không lương; người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% để hỗ trợ và trả lương cho người lao động; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh; người lao động chấm dứt việc làm) chịu tác động lớn do đại dịch với tổng số tiền khoảng 61.580 tỷ đồng, tương đương 2,6 tỷ USD. Trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 32.880 tỉ đồng (1,52 tỉ USD).

Theo tính toán của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, có hơn 10 triệu người được nhận hỗ trợ. Đây là gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ ở nước ta.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hỗ trợ cho người dân cũng là kích cầu. Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn phát triển phải trên cơ sở bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Khi nhận được thông tin Chính phủ có gói hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tất cả mọi người dân đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước. Và đều mong mọi người cùng nhau thực hiện tốt cách ly xã hội như yêu cầu Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể để tạo sức bật cho nền kinh tế sau dịch.

 

 

Thanh Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top