Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 | 9:5

Kỳ vọng trở thành “Trại hươu giống hạt nhân 38”

Với tham vọng phát triển và làm giàu từ sản phẩm chủ lực của địa phương, anh Nguyễn Hồng Tiệp (sinh năm 1996, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đã đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng trại nuôi hươu quy mô lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

Triển vọng nghề nuôi hươu

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư (Đại học Vinh), đi làm một thời gian, anh Tiệp xin nghỉ ở nhà và sinh hoạt Đoàn tại địa phương. Là Bí thư Đoàn xã Sơn Giang, với sức trẻ nhiệt huyết và đam mê nghề truyền thống của Hương Sơn, anh nhận thấy nghề nuôi hươu lấy lộc có cơ hội triển vọng nhất nên mạnh dạn học hỏi và đầu tư trại hươu lớn trên chính quê hương mình.

Trại hươu được xây dựng trên diện tích gần 500m2, quy mô nuôi 200 con hươu và được xem là trại nuôi hươu lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, có 150 con hươu bắt đầu cho lộc nhung, sinh sản.

 

z3644101220991_7631085f5bf12011e7ba74fe12c9e865.jpg
Trại nuôi hươu của anh Tiệp ( Hương Sơn, Hà Tĩnh ) hiện là trại nuôi hươu lớn nhất tại Hà Tĩnh.

Tiệp chia sẻ: “Gia đình có truyền thống nuôi hươu. Từ nhỏ tôi đã cùng cha, ông chăm sóc hươu. Việc bán nhung hươu và hươu giống là nguồn thu nhập chính của gia đình từ trước tới nay. Tuy nhiên, chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Sau bao suy nghĩ, tôi quyết định vay mượn, kêu gọi đầu tư từ chính người thân để đầu tư chăn nuôi quy mô, bài bản hơn với kế hoạch làm giàu từ sản phẩm của địa phương. Và kế hoạch của tôi được người thân, gia đình ủng hộ”.

Thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn, nhất là việc thu mua con giống. Mua được hươu giống đã khó bởi ít người bán mà tuyển chọn được giống tốt, chất lượng lại càng khó hơn. Nhiều khi anh phải chấp nhận trả giá cao hơn thị trường để sở hữu những con hươu giống mình ưng ý.

 

z3644101377800_a7ab4bab7c206143defc3f64152d0439.jpg
Hệ thống chuồng trại được đầu tư quy mô và hiện đại

 

Tiệp cho biết, việc chọn mua giống hươu lấy nhung, hươu lấy giống cực kì quan trọng, quyết định toàn bộ sự thành công trong nuôi hươu. Để nâng cao chất lượng con giống cho trang trại, anh mua một con hươu giống nòi của Trại nhung hươu Việt ở xã Sơn Châu với giá hơn 166 triệu đồng. Con hươu này hàng năm cho sản lượng nhung khá lớn, nhân giống rất tốt.

Mong muốn trở thành “Trại hươu giống hạt nhân 38”

Đến thời điểm này, anh Tiệp đã đầu tư gần 4 tỷ đồng, trong đó, 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại, hơn 2 tỷ đồng mua con giống... Anh đang tiếp tục hoàn thiện trang trại của mình như khu chế biến, khu trưng bày sản phẩm. Đến nay, trang trại hươu của anh có 40 con hươu đực đã cho thu hoạch lộc nhung, trị giá hơn 360 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều con hươu cái đã sinh sản - đây sẽ là nguồn thu nhập cao cho trại nuôi, hiện nay, mỗi con hươu giống có giá từ 15 triệu trở lên. Trên thị trường địa phương, nhu cầu hươu giống đang rất lớn và khan hiếm. Do vậy, anh mong muốn biến trại nuôi hươu của mình trở thành “Trại hươu giống hạt nhân 38” cung cấp hươu giống uy tín, chất lượng tại địa phương.

Trại nuôi hươu của Tiệp cũng là mô hình đầu tiên sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi hươu. Với kỹ thuật này, chuồng trại luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, giúp đàn hươu sinh trưởng tốt, hạn chế được dịch bệnh. Sau 6 tháng, khi thay lớp đệm lót mới thì lớp đệm lót này được dùng để bón cho cây ăn quả.

 

z3644101253246_8a8a2f89fbc11c26629ef8781999eec6.jpg
Đàn hươu giống của trại hươu anh Tiệp

 

Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, cho biết: “Trang trại nuôi hươu của anh Tiệp hiện là trại nuôi hươu lớn nhất tỉnh và là mô hình đầu tiên sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi hươu. Với kỹ thuật này, chuồng trại luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, giúp đàn hươu sinh trưởng tốt, hạn chế được dịch bệnh. Bởi vậy, huyện đang khuyến khích các hộ hươu mở rộng quy mô, thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Với các sản phẩm từ trại nuôi hươu của mình, anh Tiệp chia sẻ: Nhung tươi sau khi thu hoạch được tôi bảo quản để sau này chế biến thành các sản phẩm như: nhung hươu sấy khô, bột nhung hay rượu nhung hươu… phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, cơ sở sẽ nỗ lực xây dựng thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP để nâng tầm giá trị nhung hươu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, anh Tiệp còn tiếp tục đầu tư xây dựng nơi đây thành điểm du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được chơi đùa hay chụp ảnh với những chú hươu sao đã được thuần hóa. Cùng với đó, khi vào mùa, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình hái lộc nhung và tham quan, thưởng ngoạn những vườn cây ăn trái cách đó không xa…

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top