Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2020 | 20:55

Lạng Sơn: Hàng chục cây gỗ lim bị xẻ thịt, Hạt Kiểm lâm Đình Lập bảo kê?

Là người đứng đầu cơ quan quản lý, bảo vệ rừng nhưng hàng chục cây lim xanh bị chặt hạ, xẻ thịt mà ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập không hay biết. Khi xuống kiểm kê, ông này còn “gian lận” để ngoài báo cáo nhiều cây lim khác?!

20200729_125106.jpg

 20200729_125113.jpg

 20200729_125146.jpg

 20200729_125227.jpg

 Tại một vị trí tập kết, phóng viên ghi nhận có 6 khúc gỗ mới khai thác và khoảng 100 con tiện đã được sơ chế.

 

Ngày 30/7/2020, Kinh tế nông thôn có bài: “Lạng Sơn: Buông lỏng quản lý, nhiều cây gỗ lim ở huyện Đình Lập bị "xẻ thịt"?, phản ánh về việc, nhiều cây gỗ lim ở thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng (Đình Lập - Lạng Sơn) bị chặt hạ, xẻ thịt không thương tiếc trong khi Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập không nắm được vụ việc, lúng túng trong xử lý.

Theo định vị của phóng viên, vị trí có cây gỗ lim bị chặt hạ là thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng. Trong bán kính khoảng 200m, phóng viên ghi nhận có 3 điểm chặt hạ, tập kết với hơn 20 khúc gỗ lim dạng tròn (phóng viên gọi khúc gỗ lim dạng tròn, Hạt kiểm lâm gọi là cây gỗ lim - PV).

Trong hơn 20 khúc gỗ, có 14 khúc mới chặt, đã bóc vỏ, 8 khúc khác đã bóc vỏ cũ hơn và 2 khúc khác nằm ngoài bán kính 200m. Các khúc gỗ này có chiều dài 2,8 -5m, đường kính 18-40cm.

Bên cạnh các khúc gỗ tròn còn có hơn 150 con tiện còn rất mới, được tập kết thành nhiều đống khác nhau. Qua đây cho thấy mức độ chặt hạ, quy mô sơ chế bước đầu khá lớn. Cũng theo người dân, đây chỉ là một trong nhiều điểm có cây gỗ lim bị chặt hạ.

Theo người dân phản ánh, sở dĩ có việc lâm tặc tự tung, tự tác xẻ thị cây gỗ lim như vậy là do đã "làm luật" với lực lượng kiểm lâm?! Vậy, có đúng Kiểm lâm huyện Đình Lập đã "làm luật" nên làm ngơ cho lâm tặc khai thác rừng trái phép nên từ kiểm lâm địa bàn đến Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện đều không hay biết?

20200729_131628.jpg

 20200729_132139.jpg

 20200729_131611.jpg

 20200729_132426.jpg

 20200729_131647.jpg

 Tại một vị trí khác có tới 8 khúc gỗ mới bị xẻ thịt. 
 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập, cho biết, đến thời điểm phóng viên cung cấp thông tin, ông chưa nắm được, kiểm lâm địa bàn cũng chưa báo cáo tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng có cây gỗ lim bị chặt hạ.

Mới đây, báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình lập về kết quả kiểm tra xử lý việc khai thác rừng trái phép tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng do ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập ký, cho thấy, Hạt Kiểm lâm đã “giấu bớt” nhiều khúc gỗ lim (không đưa vào báo cáo - PV), Hạt cũng không liên quan, không có trách nhiệm gì với việc rừng bị khai thác trái phép?!

Trong báo cáo, ông Phong cho biết, tại lô 15, khoảnh 3, Tiểu khu 2c, thôn Nà Xoong, có 15 cây gỗ lim xanh đã bị chặt hạ và đẽo vỏ đường kính 18 - 27cm, dài 3,2 - 4,8m, khối lượng 2,2m3.

Có 179 thanh gỗ dài 0,35 - 0,7m, rộng 0,09 - 0,18m loại con tiện cầu thang, với khối lượng 1,37m3. Tổng Cộng 3,57m3, tất cả số gỗ trên nằm rải rác dọc chân và sườn đồi. 

4.jpg

 3.jpg

 5.jpg

 1.jpg

 2.jpg

 Hạt Kiểm lâm Đình Lập đã báo cáo không trung thực, bỏ ngoài báo cáo ít nhất 7 khúc gỗ tròn để giảm bớt quy mô khai thác rừng trái phép?
 

Chưa đề cập về chiều dài và đường kính, ông Phong nói có 15 cây gỗ lim xanh bị chặt hạ và đẽo vỏ là thống kê chưa trung thực, đã bỏ ngoài báo cáo ít nhất 7 khúc gỗ tròn để giảm bớt quy mô khai thác rừng trái phép. Tất cả 22 khúc gỗ lim này phóng viên đều có hình ảnh, video nên việc ông Phong bỏ ra ngoài báo cáo là không thể chấp nhận được.

Về trách nhiệm liên quan, ông Phong cho biết, Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng có trách nhiệm quản lý diện tích rừng chưa giao; trách nhiệm phát hiện để tham mưu của kiểm lâm địa bàn chưa kịp thời; Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của thôn không phát hiện ra vụ khai thác.

Nói như vậy, để xảy ra khai thác rừng trái phép tại thôn Nà Xoong, Hạt Kiểm lâm và trực tiếp ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập không liên quan khi để rừng bị xẻ thịt?!

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập yêu cầu Hạt kiểm lâm báo cáo lại số lượng gỗ lim bị khai thác trái phép xảy ra tại thôn Nà Xoong. Đồng thời làm rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác rừng trái phép tại Nà Xoong, trong đó, có cá nhân ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập. 

20200729_125436.jpg

 20200729_125240.jpg

 20200729_131317.jpg

 20200729_125551.jpg

 20200729_133102.jpg

 Hàng chục cây lim xanh bị chặt hạ, xẻ thịt không thương tiếc, ấy vậy mà từ thôn, xã tới huyện trực tiếp là Hạt Kiểm lâm không hề hay biết.

 

Quay lại thông tin phản ánh của người dân, sở dĩ có việc lâm tặc tự tung, tự tác xẻ thịt lim xanh là do làm luật với lực lượng kiểm lâm?!

Thứ nhất, Kinh tế nông thôn chưa có bằng chứng, chứng minh lâm tặc đã làm luật với kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập để được tự do khai thác rừng trái phép. Chỉ biết có ít nhất 15 cây lim xanh (theo kiểm lâm thông báo - PV) bị chặt hạ, bóc bỏ, xẻ thanh quy mô như một công trường ấy vậy mà từ thôn, xã đến kiểm lâm địa bàn, Hạt Kiểm lâm không hề hay biết, chỉ biết khi phóng viên cung cấp thông tin. Đây là một dấu hỏi lớn cần làm rõ để trả lời nhân dân, trả lời dư luận. 

7.jpg
 Người dân cho rằng, lâm tặc tự tung, tự tác xẻ thịt lim xanh do đã làm luật với lực lượng kiểm lâm. Tại vị trí rừng bị khai thác trái phép có người tên là T (SĐT:0989872.... ) đã chụp ảnh lim bị chặt hạ, rao bán công khai. Qua đây cho thấy việc khai thác lim diễn ra công khai, chỉ có kiểm lâm không biết.

 

Thứ hai, theo nguồn tin riêng của phóng viên, tại vị trí rừng bị khai thác trái phép có người đã chụp ảnh, rao bán công khai. Qua đây thấy, việc khai thác rừng trái phép và rao bán một cách công khai chỉ có chính quyền, Hạt Kiểm lâm và cá nhân ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập không biết?!. 

20200729_163842.jpg
 Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác rừng trái phép tại Nà Xoong, trong đó có cá nhân ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập.

 

Cũng theo phản ánh, người công khai rao bán gỗ lim khai thác trái phép có quen biết với một số lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập. Đây là lý do lâm tặc vô tư khai thác rừng trái phép mà kiểm lâm “không biết”? Về vấn đề này, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top