Người dân mất kế sinh nhai vì đất lúa được phân lô, bán nền tạo vốn đầu tư hạ tầng Khu du lịch Thiên Thai
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Thiên Thai khiến nhiều hộ dân thôn Bảo Tháp như ngồi “trên đống lửa” vì bỗng dưng lâm cảnh mất đất trồng lúa.
Suốt nhiều năm qua, những người nông dân quen với chân lấm, tay bùn tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình - Bắc Ninh) chỉ nghe loáng thoáng thông tin gần nơi mình sinh sống sẽ có dự án khu du lịch tầm cỡ nhưng chưa rõ thực hư ra sao.
Sự việc cũng không quá ồn ào bởi ai cũng nghĩ, lời đồn đã kéo dài cả chục năm chứ chưa thấy thực hiện, mà nếu có thì việc xây dựng khu du lịch cũng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt làng quê, giúp kinh tế địa phương phát triển.
Thế nhưng, cơn “bão đất” nhanh chóng “càn quét” làng quê khiến cuộc sống của người dân thay đổi đến chóng mặt.
Khi chưa người dân nào thấy được quy mô, hình hài của khu du lịch sinh thái thì nhiều hecta đất trồng lúa của bà con tự bao đời nay bỗng chốc bị nhăm nhe “xẻ thịt”. Tréo ngoeo hơn, những chiếc ao làng gồm ao Cầu và ao Dài - nơi níu giữ truyền thống, lịch sử của làng quê nơi đây cũng không khỏi số phận hẩm hiu khi “vòng xoáy” đô thị hóa ập về.
Đến lúc này, dư luận mới bức xúc và người dân gửi đơn kiến nghị đến các cấp, ngành tỉnh Bắc Ninh đề nghị công khai toàn bộ pháp lý của dự án, bởi trước đó, không ít vụ việc liên quan đến đất đai có dấu hiệu sai phạm bị phanh phui, thu hồi đất một cách bất thường, “chia lô”, “bán nền” đất công, đất sản xuất của người dân chỉ để phục “lợi ích nhóm” đã từng làm dư luận “dậy sóng” ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Ở cấp cơ sở, ngày 25/8/2021, UBND xã Đông Cứu tổ chức hội nghị giải quyết, đối thoại trả lời các kiến nghị của người dân. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuyển, Chủ tịch UBND xã, cho biết, chưa có bất kỳ tập thể, cá nhân nào thực hiện hoạt động san lấp ao Dài và ao Cầu để chia lô, bán nền. Hiện 2 ao này vẫn là nước trắng, người dân vẫn thả cả, ruộng lúa xanh đang canh tác. Dự án đã được công khai quy hoạch từ năm 2011 nên chủ đầu tư có kế hoạch công khai lại quy hoạch và họp lấy ý kiến dân vào đầu tháng 8/2021, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa triển khai thực hiện được.
Theo tìm hiểu của PV, tại Văn bản 08/CV-HĐBT ngày 29/10/2021 của Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Gia Bình do ông Nguyễn Viết Lâm - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng ký ban hành, cho rằng: “Về việc công bố, công khai quy hoạch chi tiết dự án, ngày 08/8/2011, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 186/QĐ-SXD phê duyệt chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch sinh thái Thiên Thai tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.
Ngày 16/8/2011, tại UBND xã Đông Cứu, các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Đông Cứu, cơ sở thôn Bảo Tháp tổ chức công bố, công khai quy hoạch dự án.
Đến ngày 10/9/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện Gia Bình phối hợp với Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện cũng UBND xã Đông Cứu tổ chức hội nghị tại nhà văn hóa thôn Bảo Tháp để công bố bổ sung quy hoạch chi tiết và triển khai chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án”.
Phải chăng những câu trả lời trên của ông Nguyễn Viết Lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Bình là đúng sự thật, phản ánh đúng tiến trình thực hiện dự án?!
Bởi lẽ, trong suốt 10 năm qua, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở tái định cư Khu du lịch Thiên Thai và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình đã nhiều lần thay đổi. Thậm chí, dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe đã được UBND tỉnh phê duyệt bị hủy bỏ mà người dân không hề hay biết?!
Cụ thể, UBND huyện Gia Bình đã ban hành các quyết định số: 954/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu; số 176/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; số 262/QĐ UBND ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở tái định cư Khu du lịch Thiên Thai và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Độ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở tái định cư Khu du lịch Thiên Thai và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.
Đặc biệt, ngày 04/01/2021, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh còn ký ban hành Văn bản số 02/UBND-TNMT cho phép dừng và không thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Thiên Thai xã Đông Cứu, huyện Gia Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 05/4/2012.
Rõ ràng, phản ánh của người dân liên quan đến những bất thường về pháp lý khi triển khai dự án Khu nhà ở tái định cư Khu du lịch Thiên Thai và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu phần nào có cơ sở khi nhiều UBND huyện Gia Bình tiến hành điều chỉnh quy hoạch dự án này.
Sự bức xúc của người dân còn lên đến đỉnh điểm khi ông Nguyễn Quang Tuyển, Chủ tịch UBND xã Đông Cứu, thay vì đưa ra những giải pháp giải quyết dứt điểm, thỏa đáng cho những kiến nghị của người dân thì lại Báo cáo lên UBND huyện Gia Bình cho rằng: “… thông qua dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu diễn biến phức tạp của thế lực kích động gây chia rẽ nhân dân, mất đoàn kết nội bộ. Giao cho Công an xã nắm bắt tình hình ANCT-TTATXH tại thôn Bảo Tháp để báo cáo và xử lý kịp thời những trường hợp kích động, gây rối ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của xã và huyện”.
Ông Nguyễn Đình Giang, người dân thôn Bảo Tháp, cho biết: Vì các kiến nghị của tôi và một số hộ dân, tôi đã được mời ra Công an xã làm việc. Tôi xin khẳng, tôi luôn tuân thủ pháp luật, vì lợi ích chung để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, những vấn đề tôi kiến nghị, phản ánh liên quan đến dự án lại là quyền lợi sát sườn của tôi và các hộ dân. Việc người dân muốn biết về pháp lý dự án, có ý kiến đóng góp vào quy hoạch thì có gì sai? Nếu dự án đã được điều chỉnh xong xuôi rồi mới công bố thì khác gì đưa người dân chúng tôi vào thế đã rồi. Chúng tôi biết bàn cái gì, góp ý kiến cái gì nữa?
“Ao Cầu và ao Dài là nơi gắn bó tinh thần của nhiều thế hệ người dân thôn Bảo Tháp. Với chúng tôi, 2 chiếc ao này không chỉ là cảnh quan đâu mà là cả những câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm không thể nào quên. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp chính quyền huyện Gia Bình xem xét để gìn giữ những ao truyền thống, văn hóa này”, ông Giang cho biết.
Cùng chung quan điểm như ông Giang và nhiều người dân khác tại thôn Bảo Tháp, bà Nguyễn Thị Miến nói: “Tôi năm nay trên 80 tuổi nhưng từ thời ông bà, bố mẹ tôi đã có những chiếc ao này. Dự án nào thì dự án cũng cần phải quan tâm đến không gian thoáng mát cho người dân. Quan điểm của chúng tôi là huyện Gia Bình, xã Đông Cứu nên giữ lại và bảo tồn những chiếc ao này”.
Còn bà Vũ Thị Hóa trần tình: “Ở đây, nhiều hộ dân quanh năm chỉ trông vào mấy sào lúa, bám ruộng làm nơi mưu sinh, kiếm sống hằng ngày. Bây giờ lấy đất để phân lô, bán nền thì chúng tôi biết làm gì để có thể tồn tại? Những người lao động liên quan vì thế mà mất công ăn, việc làm, vậy tổn thất của chúng tôi ai sẽ phải gánh chịu đây?”.
Dư luận đặt câu hỏi: UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Gia Bình và chính quyền xã Đông Cứu đã làm hết trách nhiệm trong vụ việc này? Điều đáng nói hơn, mục đích thực hiện của dự án là lấy đất nông nghiệp rồi phân lô, bán nền để tạo vốn phục vụ cho dự án khu du lịch sinh thái, song trong nhiều năm, người dân không hề hay biết việc điều chỉnh quy hoạch, không được bàn mà hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động?!
Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của người dẫn đang sinh sống tại thôn Bảo Tháp, đảm bảo đời sống dân sinh, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn...
Vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…) rất quan trọng đối với nông dân trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi...
Hàng chục nghìn ha rừng thông, giang nứa tại Hà Tĩnh rất dễ 'bắt' lửa nhưng mùa nắng nóng năm nay được bảo vệ tốt nên cơ bản chưa để xảy ra vụ cháy nào.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Trong đó nêu rõ hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm các khu rừng đặc dụng.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
Liên quan tình trạng thiếu nước sạch tại thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên (Quảng Xương – Thanh Hoá), Tạp chí Kinh tế nông thôn phán ánh đúng sự thật. Trách nhiệm chính thuộc về Nhà máy Sản xuất và Cấp nước An Bình - Công ty cổ phần Đầu tư cấp nước An Bình (Nhà máy Nước An Bình).
“Những phản ánh về dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất đất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống của người dân là có cơ sở về mặt thực tiễn. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, biện pháp khắc phục ra sao chúng tôi sẽ có báo cáo sau”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.
Sau gần 2 tháng chưa khắc phục được tình trạng hôi thối, UBND huyện Lang Chánh đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina xuất bán, vận chuyển lợn đi nơi khác, không tái đàn và tạm thời dừng hẳn việc chăn nuôi.