Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 | 21:48

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Hòn Đác

Phát hiện thêm gần 3,3m3 gỗ các loại (hơn 1,3m3 gỗ mới khai thác và gần 2m3 gỗ khai thác cũ) được cất giấu gần đó.

Sau khi Báo Kinh tế nông thôn có bài viết phản ảnh “Phú Yên: Rừng Hòn Đác bị khai thác trái phép”, ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cùng Chi cục Kiểm lâm, cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đã trực tiếp đến khu vực rừng Hòn Đác, thuộc xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa kiểm tra thực tế.
 
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra nhận thấy có ba cây da mới bị lâm tặc đốn hạ, xẻ hộp (cây có đường kính bình quân khoảng 40 - 60cm, dài từ 3 - 5m) với khối lượng khoảng 1,4m3 và phát hiện thêm gần 3,3m3 gỗ các loại (hơn 1,3m3 gỗ mới khai thác và gần 2m3 gỗ khai thác cũ) được cất giấu gần đó.
img_20191004_212159.jpg
Cây gỗ bị lâm tặc cưa dấu còn mới toanh.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản vụ việc.

Qua kiểm tra, ông Lương Minh Sơn yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa cùng các lực lượng công an, kiểm lâm sớm điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng. Nếu đủ yếu tố, phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
untitled1.jpg
untitled2.jpg
Những cây gỗ cưa xẻ vuông vắn, lóng gỗ cưa hạ.

 

Trước đó, nhận được thông tin lâm tặc phá rừng tại khu vực rừng Hòn Đác, nhóm phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn đã có mặt tại hiện trường và phát hiện tại khu vực này có những gốc cây, cành gỗ, lóng gỗ có chiều dài ngắn nhất từ 3-4m, có đường kính từ 50-70cm được cưa xẻ vuông vắn, còn mới toanh. Nhiều cây gỗ mới có, cũ có lâm tặc đã cưa xẻ và chuyển đi chỉ còn lại trơ gốc, nhiều cây chỉ để lại ngọn và các thân gỗ rỗng, vỏ gỗ sau khi cắt lõi, gỗ nằm ngổn ngang ở khắp các nơi.
 
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top