Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020 | 14:9

Phường Xuân La (Tây Hồ): Hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình xây dựng không đúng quy hoạch, tự ý xây dựng thêm tum thang, cơi nới phần ba lô phía sau, xây dựng trên đất nông nghiệp…

Song chính quyền phường Xuân La và ngành chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) dường như “thả nổi” để các hoạt động thi công diễn ra nhộn nhịp. 

t44.jpg
Căn hộ tại khu nhà ở thấp tầng Romantic Park được “chồng” thêm ba lô phía sau cao 2-3 tầng.
 

Phóng viên đã chủ động liên hệ, thông tin phản ánh tới người đại diện UBND phường sở tại, nhưng nhận được sự “phớt lờ”?!

Xây dựng trên đất nông nghiệp

Thời gian qua,  không ít lần cơ quan chức năng phải ra quyết định xử lý, cảnh cáo, kiểm điểm, thậm chí cách chức đối với người đứng đầu địa phương vì buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất nông nghiệp và trật tự xây dựng đô thị. Nhưng dường như, những bài học đắt giá đó vẫn không được người đảm nhiệm chức vụ coi trọng, phải đến khi người dân và cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh thì cơ quan chức năng mới phát hiện ra “khiếm khuyết”, vào cuộc kiểm tra, xử lý… Tuy nhiên, lúc này thì “chuyện đã rồi” khiến cho công tác khắc phục hậu quả là vô cùng khó khăn.

Đơn cử như vụ việc người dân sinh sống trên địa bàn phường Xuân La bức xúc phản ánh tới Kinh tế nông thôn về những sai phạm trật tự xây dựng tại ngõ 445 đường Lạc Long Quân. Cụ thể, tại đây, đang tồn tại một số công trình được xây dựng, sửa chữa trên đất nông nghiệp. Qua đó, ghi nhận tại các địa chỉ cạnh số 21/445 Lạc Long Quân, số 55/445 Lạc Long Quân xuất hiện một số công trình kiên cố được quây tôn màu xanh kín để xây dựng.

ah1.jpgMột công trình quây tôn xây dựng trên đất nông nghiệp tại ngõ 445 Lạc Long Quân.

 

Điều đáng nói, những công trình này đều được xây dựng trên đất nông nghiệp. Thậm chí có công trình xây thành nhà 2 tầng đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Dư luận cho rằng, vì sao những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại đây lại có thể vô tư hoàn thiện mà không gặp phải trở ngại nào từ chính quyền  phường Xuân La cũng như ngành chức năng quận Tây Hồ?

Không chỉ tồn tại các công trình xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp, tại khu nhà ở thấp tầng Romantic Park nằm ngay mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc địa bàn phường Xuân La, xuất hiện và tồn tại tình trạng nhiều căn hộ đang được cơi nới, sửa chữa thêm tum không theo thiết kế và quy hoạch.

Được biết, khu nhà ở thấp tầng Romantic Park do Công ty TNHH Phát triển Bắc Sơn làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, quảng bá, khu nhà ở thấp tầng Romantic Park theo quy hoạch có quy mô 1 tòa thương mại, dịch vụ y tế và 59 lô liền kề, nhà vườn có chiều cao 5 tầng.

Theo ghi nhận, tại khu nhà ở thấp tầng Romantic Park hiện tại có nhiều căn hộ đang được đổ cột bê tông trên tầng mái và xây dựng thêm tum. Trong đó, nhiều căn hộ cùng dãy tum đã được đổ và xây dựng xong phần thô hiện đang được tiếp tục hoàn thiện. Một số căn hộ tum đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng như một tầng của căn hộ. Nếu đứng quan sát từ xa, nhiều người sẽ nghĩ rằng, khu nhà này được xây dựng thành 6 tầng. Thậm chí, mặt phía sau một số căn hộ hiện còn được cơi nới “chồng” thêm ba lô phía mặt sau ôm sát căn hộ cao 2 - 3 tầng. Hiện khu nhà ở thấp tầng Romantic Park đang được sửa chữa, cơi nới rất nhộn nhịp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào ?!

ah-2.jpg
 Chỉ được quy hoạch 5 tầng, nhưng nhiều căn hộ tại dự án này lại được dựng thêm tum.

 

Chính quyền thờ ơ

Liên quan đến những phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại cùng với thông tin phản ánh được gửi tới ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Xuân La, nhưng dường như vị chủ tịch này không mấy bận tâm. Hơn hai tuần qua, phóng viên không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ông Tùng và UBND phường Xuân La.

Trong khi Hà Nội đang quyết liệt kiểm tra, xử lý những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thì hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng tại phường Xuân La vẫn ung dung tồn tại. Bao giờ những vi phạm trên được xử lý dứt điểm là câu hỏi được dư luận gửi tới UBND quận Tây Hồ và UBND TP. Hà Nội.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.


 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top