Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 9:1

Quảng Ninh: Chính quyền thừa nhận có tình trạng trộm cắp tại dự án 1.299 tỷ đồng

UBND phường Hà Khẩu (TP. Hạ Long) thừa nhận có trộm cắp cát tại Dự án đường nối 2 khu công nghiệp Cái Lân - Việt Hưng, tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng TP. Hạ Long lại sách nhiễu báo chí.

Dự án đường nối 2 khu công nghiệp Cái Lân - Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có vốn đầu tư 1.299 tỷ đồng, là công trình thi công gấp rút hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Quá trình thi công, một số doanh nghiệp đã bất chấp quy định của pháp luật, tự ý vận chuyển cát, đất đi đổ "trộm" ở nhiều vị trí khác nhau, trong khi lại phải vận chuyển cát, đất ở phường Hoành Bồ (cách công trình 5km) về phục vụ công trình.

Doanh nghiệp tự ý vận chuyển cát, đất đi đổ trộm.
Doanh nghiệp tự ý vận chuyển cát, đất đi đổ trộm.

Trước tình trạng trên, PV liên hệ đến ông Vũ Hồng Sơn, quyền Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, ông Sơn đề nghị PV liên hệ trực tiếp đến UBND phường Hà Khẩu.

Có mặt tại khu vực đổ thải trái phép (thuộc khu vực Dự án cảng Tầu), ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính phường Hà Khẩu thừa nhận có tình trạng như PV phản ánh, nhưng chưa bắt được quả tang doanh nghiệp làm việc này. Ông Tuấn Anh nói: “Do tiến độ gấp nên nhà thầu đã đổ bậy, trái tuyến được cấp phép".

Hiện trường doanh nghiệp đổ trộm đất, cát.

Tại khu vực rìa biển (thuộc dự án Cảng công nghiệp tàu thủy) đã được phê duyệt nhưng chưa cấp phép, một số doanh nghiệp đã tự ý đổ cát san lấp mặt bằng, ông Tuấn Anh cho rằng, doanh nghiệp lấy danh nghĩa Công ty Lũng Lô để ngầm đổ, san lấp mặt bằng trước. Sự việc đã được chính quyền địa phương gọi điện thoại nhưng doanh nghiệp “cãi trắng”. UBND phường đã tiến hành xử phạt doanh nghiệp trên.

Để có thêm thông tin, PV đã đến trụ sở Ban Quản lý dự án công trình xây dựng TP. Hạ Long để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, tại bộ phận văn thư, nhân viên cơ quan này từ chối việc PV liên hệ làm việc, yêu cầu PV để lại Thẻ Nhà báo để cơ quan xác minh thẻ thật hay giả?!

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
Top