Tình hình an ninh ở các khu vực nông thôn vào những ngày cuối năm đang được lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt và quyết liệt đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn, gìn giữ ổn định cho người dân đón Tết an lành.
Vừa qua, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường từ xã Khâu Vai đi xã Niêm Tòng, tổ công tác Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 98C-038.69 do Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1981 điều khiển và người đi cùng trên xe là Triệu Thanh Hải, sinh năm 1979, cả 2 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 7.965 kg chất bột, mảnh vụn và các cục nhỏ chất rắn màu đen (nghi là quặng thô Antimon) được giấu trong các bao tải. Lái xe Trần Quốc Hoàng và người đi cùng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật đưa về trụ sở Công an huyện để tiếp tục xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định.
Phát hiện vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép
Ngày 4.1 vừa qua, Phòng Cảnh sát Môi trường huyện Bắc Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông huyện Bắc Quang, Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện vụ vận chuyển cá thể rắn hổ mang chúa trái phép.
Vào thời điểm trên, tại Km65 Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 22H-003.75 do Phạm An Dương, sinh năm 1995, thường trú tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang điều khiển, cùng đi trên xe có Vương Ngọc Phúc, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang.
Qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 1 hộp xốp màu trắng bên trong có các túi lưới nhốt 5 cá thể rắn các loại được ngụy trang cất giấu tinh vi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 5 cá thể rắn có trọng lượng 9,3 kg, trong đó có 3 cá thể là loại rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB (danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ) và 2 cá thể rắn sọc khoang thuộc loài động vật hoang dã thông thường.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và người đi cùng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số rắn nêu trên. Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phát hiện trên 4,4 tấn mỡ động vật bẩn
Sáng 4/1 vừa qua, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất khối lượng lớn mỡ được nấu thủ công từ mỡ động vật ôi thiu tại thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 người đang có hành vi rán mỡ động vật. Các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Tham Vè, xã Cao Bồ. Chủ cơ sở là Bàn Thị Chừn, sinh năm 1993, khai nhận: Toàn bộ số mỡ động vật được mua tại thành phố Hà Giang với giá 5.000 đồng/kg. Sau khi nấu thành mỡ sẽ mang đi tiêu thụ tại Hà Nội với giá khoảng 15.000 đồng/kg. Qua kiểm đếm có 126 bao mỡ thành phẩm, tổng trọng lượng trên 4,4 tấn; gần 1,6 tấn tóp mỡ và 150 kg mỡ động vật bốc mùi hôi thối đang chờ nấu. Chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan, khu vực đun nấu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công an Vị Xuyên đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số mỡ động vật để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.