Thạch Thất: Công ty Phú Kim sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp, sao chưa xử lý?
Hơn 20.000m2 đất nông nghiệp “biến tướng” thành sân bóng, bể bơi, bãi giữ xe trên địa bàn xã Phú Kim (Thạch Thất - Hà Nội) nhưng chưa được chính quyền và ngành chức năng xử lý dứt điểm, khiến dư luận bức xúc.
Theo phản ánh, Khu thể thao, giải trí của Công ty TNHH Thương mại và Thể thao Phú Kim (Công ty Phú Kim) được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp rộng hơn 20.000m2, gồm nhiều hạng mục như sân bóng nhân tạo, bể bơi, nhà trông giữ xe… Tất cả đều không có phép, không phòng cháy, chữa cháy mà vẫn ngang nhiên tồn tại suốt thời gian qua.
Toàn bộ diện tích đất để xây sân bóng, bể bơi này được xây dựng tại xứ Đồng Na - Quang Chân, thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, là đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Cấn Văn Thận, một đại diện của Công ty Phú Kim.
Ngày 31/12/2007, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND, qua đó đồng ý phê duyệt chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp của hộ ông Cấn Văn Thận (diện tích 20.206m2) từ cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình thả cá, trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi.
Đề xuất và được chính quyền phê duyệt như vậy, nhưng sau đó, ông Thận ngang nhiên biến diện tích đất lẽ ra để chăn nuôi, trồng cây ăn quả, thả cá thành đất thương mại dịch vụ.
Thông tin với báo chí về nội dung này, ông Cấn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Kim, cho biết, Công ty Phú Kim xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ dân ông Cấn Văn Thận. Do khu vực này cấy lúa kém hiệu quả nên ông Thận đã xin chuyển đổi mục đích sang đất trồng cây và nuôi cá. Ngang nhiên xây dựng cả khu thể thao, sân bóng, bể bơi như vậy là sai mục đích; chính quyền xã đã nhiều lần xuống kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng ông Thận vẫn chưa chấp hành tháo dỡ.
Trước tình trạng để sai phạm diễn ra ngay trên địa bàn xã mà chính quyền không kịp thời vào cuộc ngăn chặn và báo cáo cấp trên, ông Hồng cho hay, cấp xã không có đủ thẩm quyền để làm và đã báo cáo lên huyện nhưng chưa thấy huyện trả lời.
Thời gian gần đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý đất đai, xử lý triệt để những vi phạm tồn tại trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, từ vi phạm của Công ty Phú Kim, những chỉ đạo này chưa được xã Phú Kim và huyện Thạch Thất thực hiện một cách nghiêm túc.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.