Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 | 9:52

Thanh Hóa: Quảng Xương được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM

Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quảng Xương  là huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa về đích NTM.

quang-xuong.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đạt chuẩn NTM. Ảnh: Báo Thanh Hóa

 

Được biết, trên hành trình xây dựng NTM, huyện Quảng Xương đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2018, giá trị sản phẩm bình quân của huyện đạt 104 triệu đồng/ha đất trồng trọt và 220 triệu đồng/ha đất nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đã tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Thu nhập bình quân đạt 40,3 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018.

anh-2.JPG
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM của huyện Quảng Xương

 

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và duy trì ổn định...

Kết thúc năm 2018, huyện Quảng Xương đã hoàn tất Chương trình xây dựng NTM. Sau khi thẩm định, vào ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Quảng Xương đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Quảng Xương trên hành trình xây dựng NTM. Ảnh: Báo Thanh Hóa

 

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương phấn khởi nhìn nhận: “Hôm nay, cả hệ thống chính trị và toàn dân huyện Quảng Xương vui mừng đón Bằng công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện Quảng Xương đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương quyết tâm giữ vững những kết quả đat được, để tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Quảng Xương trở thành huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu trong tương lai”.

anh-41.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng huyện Quảng Xương đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

 

Được biết, sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Quảng Xương là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM.

Quảng Xương đã phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo theo tiêu chí NTM. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 130 triệu đồng/người/năm.

anh-5.JPG
Ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đọc báo báo kết quả xây dựng NTM 

Phát biểu kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Hiện Thanh Hóa đã có 2 huyện, 312 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành quả của huyện Quảng Xương đã đạt được trên hành trình xây dựng NTM”.

 

 

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top