Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021 | 10:38

Thượng Lộc đồng lòng vượt khó, xây dựng NTM thành công

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một quá trình dài lâu, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhân dân Thượng Lộc đã cố gắng phát huy hơn nữa thế mạnh tiềm năng, tạo bước chuyển mới, đổi thay diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một quá trình dài lâu, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, chính quyền và nhân dân Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) mỗi ngày, mỗi giờ đều phấn đấu không ngừng nghỉ, cố gắng phát huy hơn nữa thế mạnh tiềm năng, tạo bước chuyển mới, đổi thay diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vững vàng ý dân

Bên cạnh việc phát triển các mô hình kinh tế quy mô, chính quyền và nhân dân Thượng Lộc  còn tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao. Phấn đấu đến năm 2023, cán đích xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực mà Thượng Lộc đạt được trên cơ sở bộ tiêu chí Trung ương và 7 tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh Hà Tĩnh, ngoài sự chỉ đạo sát sao của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, phải kể đến vai trò chủ thể của người dân. Chính vì phát huy được vai trò chủ thể của dân, khơi được sức dân, từ đó mới tạo ra sức mạnh tổng thể, đoàn kết, đột phá của Thượng Lộc. Tư duy: dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra- dân đóng góp - dân hưởng lợi đã từng bước chinh phục những mốc son đáng ghi nhận.

 

ảnh-5.jpg
Trụ sở UBND Thượng Lộc.

 

Năm 2017,  Thượng Lộc chỉ có 01 thôn được công nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Nhưng đến nay, đã có thêm 5 thôn được tỉnh thẩm định công nhận với tổng số 6/10 thôn đạt tiêu chí 10/10 như: Sơn Bình, Liên Tân, Đông Phong, Đồng Thanh, Nam Phong,... đạt  trên 50% số thôn theo quy định. Phấn đấu đến cuối năm 2021, có thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu là Vĩnh Xuân, Vĩnh Xá đạt chuẩn. Các thôn đạt chuẩn đã trở thành những vùng quê trù phú, an lành với cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ lâu, việc xây dựng cuộc sống mới, XDNTM đã không còn là việc của riêng ai mà là việc chung của chính quyền và nhân dân nơi đây. ý thức của đông đảo cán bộ, nhân dân vùng Trà Sơn đã có những chuyển biến, thay đổi tích cực. Không ai bảo ai, mọi người cùng đồng lòng hiệp sức, người góp công, người góp của, người sẵn sàng hiến đất làm đường… linh hoạt, chủ động trong mọi hoàn cảnh.

Cùng trao đổi về vấn đề này, anh Trần Thư Hùng, Trưởng thôn Thanh Mỹ, một trong những cán bộ thôn tâm huyết với phong trào XDNTM ở Thượng Lộc, chia sẻ: “Đặc điểm của Thượng Lộc là địa hình rộng lớn, dân cư thưa thớt, vườn rộng, đất hoang hóa nhiều... Do đó, muốn làm được thật sạch, đẹp, quy củ sẽ khó hơn rất nhiều so với các xã có dân cư đông đúc, địa bàn hẹp. Tuy có nhiều khó khăn nhưng người dân xã nhà rất tâm huyết và cố gắng làm bằng được. Bởi ai cũng hiểu được, chính bản thân mình là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những thành quả mà phong trào XDNTM mang lại”.

“Chuyển mình” mạnh mẽ

Biết rằng, để đạt được danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu đã khó, giữ vững và nâng cao được các tiêu chí lại càng khó hơn, nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Lộc luôn phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí. Quyết tâm này được cán bộ, nhân dân trong xã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực. Từ năm 2017 đến nay, xã huy động hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng…

Về Thượng Lộc hôm nay đã không còn những con đường lầy lội, gập ghềnh như trước mà thay vào đó là những tuyến đường bê tông, thảm nhựa láng bóng, sạch sẽ, dọc hai bên có những hàng rào xanh mát mắt được cắt tỉa gọn gàng. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã quy hoạch được 01 tuyến đường trục xã, liên xã với tổng chiều dài 1,72km, được cứng hóa bằng bê tông đạt chuẩn, đã rải thảm nhựa năm 2020; 16 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 24,34km/27,69km, đạt 88%; 86 tuyến đường ngõ, xóm với tổng chiều dài 28,134km/28,726km, đạt 98% ; 23 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 10,563km/11,701km, đạt 90 %. Tỷ lệ đất nông nghiệp, đất trồng cây ăn quả được tưới tiêu chủ động, tiết kiệm đạt 100%.

 

ảnh-11.jpg
Những con đường ở Thượng Lộc được bê tông kiên cố, sạch, đẹp, thay những con đường lầy lội trước đây.

 

Bên cạnh việc phát triển các mô hình kinh tế lớn, mạnh thì giáo dục - y tế - văn hóa cũng là một trong những tiêu chí được Thượng Lộc xác định đầu tư phát triển song song: Thượng Lộc có 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 và 1 trường tiểu học đạt chuẩn mức 2. Tỷ lệ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non trên 5 tuổi, giáo dục TH và THCS đạt mức độ 3; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp trung học đạt trên 97%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 98,23 %;  đồng thời xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng phục vụ giáo dục; nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, y tế..., tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,83%; 10/10 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa …

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, khẳng định: “Thành công lớn nhất trong XDNTM ở Thượng Lộc là đã khơi dậy được ý thức của người dân. Khi nhận thức của người dân thay đổi thì đi đến đâu cũng tạo nên khí thế rạo rực phấn khởi XDNTM.

Những vấn đề, hoạt động thông qua đều được người dân thấu hiểu, ủng hộ nên mọi người cùng đua nhau, thôn này đua với thôn khác, nhà này đua với nhà khác, tạo thành phong trào lớn mạnh. Chỉ tính từ năm 2017 đến tháng 6/2021, toàn xã đã có 102 khu vườn mẫu;  6 khu dân cư kiểu mẫu/10 khu; tình làng nghĩa xóm gắn bó, sẻ chia. Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… được xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từ khi có làn gió NTM thổi vào đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét”.

Những con số biết nói về hành trình cán đích NTM, khu dân cư kiểu mẫu của Thượng Lộc chính là minh chứng rõ ràng cho công sức và trí tuệ của nhân dân Thượng Lộc, khẳng định và ghi dấu về một Thượng Lộc với khát vọng “chuyển mình” mạnh mẽ.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top