Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 3 năm 2021 | 23:11

Tình trạng khai thác đất trái phép ngày càng phổ biến, cần nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn?

Liên quan đến vấn nạn khai thác đất trái phép thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử phạt vi phạm bằng tiền và buộc khôi phục hiện trạng, tuy nhiên, mọi hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra bình thường.

Đơn cử như vụ việc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại phường 8, TP Sóc Trăng. Vừa qua, ngày 23/2, Phòng An ninh Kinh tế (PA04) Công an tỉnh Sóc Trăng đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Sóc Trăng thụ lý vụ việc liên quan đến 3 nghi can trực tiếp khai thác đất được cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh là Danh Văn Linh (28 tuổi); Dương Huy Cường (36 tuổi) và Lâm Đông (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng).
 
3-nghi-can-khai-thác-vận-chuyển-đất-trái-phép.jpg
3 nghi can khai thác, vận chuyển đất trái phép (Nguồn: vietnamdaily)
Cụ thể, tối 21/2, Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo của người dân về việc có nhiều người dùng cơ giới lấy đất trái phép tại khóm 3, phường 8. Lực lượng của PA04 đến nơi phát hiện 5 người đang khai thác, vận chuyển đất mặt trái phép tại một khu đất rộng lớn
Khi thấy lực lượng chức năng, 2 thanh niên bỏ chạy nên cảnh sát chỉ bắt được Linh, Đông và Cường. Tại hiện trường, cơ quan điều tra lập biên bản tạm giữ 2 xe cuốc, 3 xe tải và 1 xe tự chế bánh xích. Trên xe có ghi tên chủ sở hữu là một phụ nữ 28 tuổi.
 
Lãnh đạo PA04 Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết không chỉ ở TP Sóc Trăng mà thị xã Vĩnh Châu cũng xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Chủ các xe bị cảnh sát tạm giữ đêm 21/2 tại TP Sóc Trăng từng bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xử phạt hành chính về hành vi khai thác đất trái phép.

Vấn nạn khai thác, san lấp đất nông nghiệp trái phép diễn ra giữa trung tâm TP. Sơn La

Theo phản ánh của người dân cho biết gần một năm qua hộ gia đình ông Đào Văn Hùng (tổ 6, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) đã đưa máy móc vào khai thác trái phép hàng chục nghìn m3 đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mang đi bán cho người dân trong địa phương.

Những ngày giữa tháng 3/2021, có mặt tại tổ 6 phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La theo ghi nhận, một quả đồi có diện tích khoảng gần 1ha bị đào khoét nham nhở, “lở loét” có hàng chục nghìn m3 đất đã bị khai thác, tại đây có 2 chiếc máy xúc cùng nhiều chiếc xe tải mang logo Công ty 981 đang vô tư hoạt động.

 

toàn-cảnh-khu-vực-khai-thác-đất-ở-tổ-6-phường-chiềng-sinh-tp-sơn-la.jpg
Toàn cảnh khu vực khai thác đất ở tổ 6 phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La (Nguồn: Giao thông)

Anh Nguyễn A. D. trú tại tổ 6, phường Chiềng Sinh chia sẻ: “Khu vực đất này ngày trước là của người dân trong bản Sẳng bán lại cho hộ gia đình ông Hùng và được bắt đầu khai thác từ năm 2020. Việc khai thác hầu như là diễn ra thường xuyên, ô tô chở đất ra vào liên tục. Bình thường ngày nắng mà xe chạy thì bụi bặm, còn mưa xuống là y như rằng mặt đường toàn là bùn đất”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Giang - Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh xác nhận khu vực đang khai thác đất san lấp là đất nông nghiệp của gia đình ông Đào Văn Hùng thuộc tổ 6. Theo ông Giang, trước kia hộ gia đình ông Hùng có làm đơn xin cải tạo mặt bằng để trồng cây nhưng chưa được cho phép.

“Khi phát hiện hộ gia đình ông Hùng khai thác đất, cán bộ phường đã thành lập tổ công tác xuống lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng do vượt mức thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai nên đã gửi tờ trình lên UBND thành phố để xử lý vụ việc này” - ông Giang cho biết.

Theo biên bản vi phạm hành chính của UBND phường Chiềng Sinh lập ngày 5/1/2021 nêu rõ, hộ gia đình ông Đào Văn Hùng đã hủy hoại đất làm biến dạng địa hình: cải tạo mặt bằng khu đất làm thay đổi độ dốc bề mặt của đất, hạ thấp bề mặt đất, hạ thấp mặt bằng do lấy đất mặt dùng vào việc khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngay sau đó, ngày 12/1/2021, UBND TP. Sơn La đã có văn bản số 84 về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình ông Đào Văn Hùng với mức phạt là 8.000.000đ và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Liên quan đến sự việc, các cơ quan báo chí đã nhiều lần liên lạc với ông Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch UBND TP. Sơn La để tìm hiểu về việc xử lý khai thác đất tại khu vực trên, tuy nhiên vị lãnh đạo này liên tục cho biết là mình đang bận.

Để xảy ra khai thác đất trái phép cơ quan quản lý lòng vòng trách nhiệm?

Tình trạng "đất tặc" móc ruột dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã "đùn đẩy trách nhiệm" cho nhau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Bộ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho rằng trách nhiệm chính phải thuộc về Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

Mang ý kiến phản hồi của UBND huyện Bình Xuyên trao đổi với ông Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Khoa cho biết sẽ cho người kiểm tra, xác minh thông tin. Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, trách nhiệm quản lý thường xuyên thuộc về UBND huyện Bình Xuyên.

"Công an tỉnh đi quản lý đất công trình là sao? Đất đai trên địa bàn, huyện quản lý, tại sao lại nói trách nhiệm chính thuộc về công an. Khi nào các đối tượng vi phạm, lực lượng công an phát hiện sẽ bắt giữ, xử lý. Trách nhiệm quản lý thường xuyên phải là của UBND huyện.

 

những-mảng-ao-sâu-đất-tặc-để-lại-sau-khi-khai-thác-trái-phép.jpg
Những mảng ao sâu đất tặc để lại sau khi khai thác trái phép (Nguồn: Báo Lao Động)

Không thuộc trách nhiệm của tôi, cán bộ huyện trả lời thì phóng viên nghe là biết đúng hay sai thôi. Không phải ai trả lời gì cũng đúng", ông Khoa thông tin.

Để tìm hiểu việc quản lý, giám sát hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn, đại diện công an huyện Bình Xuyên thông tin với báo chí, công an huyện Bình Xuyên cho biết thời gian qua đơn vị này có tiếp nhận thông tin về việc phương tiện vận chuyển đất từ khu vực bãi tập kết bùn nạo thải khu vực Đồng Mong (thuộc địa phận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang thực hiện san lấp mặt bằng theo gói thầu dự án CW02) ra ngoài phạm vi dự án.

Cụ thể, khoảng 21h05 ngày 18.01.2021, UBND huyện Bình Xuyên, Công an huyện Bình Xuyên đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nước ngoài; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Hương Canh tiến hành kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh.

Thời điểm kiểm tra phát hiện: Tại khu vực Đồng Mong, Đồng Hồ, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên có 01 máy múc cùng 3 ô tô tải. Các phương tiện trên có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất) trái phép nhưng không có đất trên thùng xe.

Ngoài ra cũng phát hiện 1 xe ô tô tải khác đã trút đổ đất khỏi thùng xe và bỏ chạy khỏi hiện trường khu vực khai thác. Công an huyện đã tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi kiểm tra, xác minh làm rõ, Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi khai thác khoáng sản (đất) mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

 

327760c3c132326c6b23.jpg
Dù hoạt động múc, vận chuyển đất trái phép diễn ra trong thời gian dài, để lại hàng loạt mảnh ao sâu với diện tích cả nghìn m2, tuy nhiên Công an huyện Bình Xuyên chỉ xử phạt hành chính 1 lần (Nguồn: Báo Lao Động)

Công an huyện Bình Xuyên cho biết, đơn vị này đang tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, 1 quyền địa phương tổ chức nắm tình hình, phòng ngừa các hành vi vi phạm chính về khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản (đất) trái phép, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngày 25.2.2021, sau khi xem xét nội dung báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên về việc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật tại bãi bùn Đồng Mong, thị trấn Hương Canh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 1216 về việc điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác đất trái phép, gửi công an tỉnh và UBND huyện Bình Xuyên.

Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng Công an huyện Bình Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép theo quy định pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý theo quy định.

Hữu Thắng (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top