Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020 | 8:41

Tôn thêm giá trị chè Tân Cương

Các THT, HTX và người dân vùng chè Tân Cương luôn miệt mài lao động, sản xuất kinh doanh nhằm đưa các sản phẩm chè nơi đây không ngừng vươn xa, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Vùng đất trời ban

Tân Cương không chỉ là tên gọi của một xã thuộc TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) mà tiếng gọi thân thương ấy còn bao hàm cả một vùng chè rộng lớn, gồm nhiều nhiều xã của TP. Thái Nguyên như: Phúc Xuân, Phúc Trìu, Thịnh Đức, Quyết Thắng và Phúc Hà. Từ lâu, vùng này đã nổi tiếng với sản phẩm chè búp khô mang tên gọi “Tân Cương” được chế biến từ giống chè trung du lá nhỏ.

01.JPG
Đồi chè ở vùng Tân Cương

 

Vùng đất chè Tân Cương là nơi tiếp giáp với vùng núi Tam Đảo, giống như một thung lũng dồn tụ các luồng gió ẩm từ Đồng bằng Bắc Bộ và vùng Đông Bắc thổi tới. Đất ở nơi đây được cho là có chứa những nguyên tố vi lượng với tỷ lệ phù hợp thuộc quyền đặc hữu của cây chè, được hình thành chủ yếu trên nền Feralitic, macma axit hoặc phù sa cổ, đá cát; có độ pH phổ biến từ 5,5 đến dưới 7,0. Khí hậu tại vùng này là vùng tiểu khí hậu phía Đông dãy núi Tam Đảo cao trên dưới 1.000m so với mực nước biển, được cho là điều kiện lý tưởng để sản phẩm chè của vùng hoàn thiện. Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến yếu tố bức xạ nhiệt tại khu vực, tổng bức xạ nhiệt là 122,4 kcal/cm2/năm, trong đó lượng bức xạ hữu hiệu là 61,2 kcal/cm2/năm, thấp hơn so với vùng chè khác, đây chính là yếu tố quyết định đến hương vị cốm non đặc trưng, vị chát đậm dịu, hài hòa, rõ hậu ngọt không có vị xít hoặc đắng của chè Tân Cương Thái Nguyên.

Một số bút tích ghi, năm 1935, cụ Đội Năm (người tiên phong đẩy mạnh phát triển chè ở Tân Cương) đã mang chè đi thi tại Đấu Xảo (Hà Nội) và đoạt giải nhất, được một số thương gia Ấn Độ nhập hàng chục tấn chè Tân Cương. Từ đó đến nay, người dân nơi đây suy tôn cụ là ông Tổ làng chè Tân Cương; việc sản xuất và kinh doanh chè của người dân trong vùng không ngừng phát triển.

 

Góp phần tôn thêm giá trị chè Tân Cương

Trong cuộc bình chọn các sản phẩm OCOP năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên vừa qua, vùng chè Tân Cương có tới 17 sản phẩm chè đều đạt tiêu chuẩn 4 sao; các sản phẩm thuộc các đơn vị như: HTX Chè Tân Hương, HTX Chè Thủy Thuật, HTX Chè Sơn Dung...

02.JPG

Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc HTX Trà Sơn Dung, giới thiệu về sản phẩm chè của đơn vị

 

Hợp tác xã Trà Sơn Dung (phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) được thành lập ngày 19/10/2018 trên cơ sở kế thừa thương hiệu chè Sơn Dung thuộc cơ sở sản xuất do bà Vũ Thị Dung - người làm trà chuyên nghiệp từ năm 1977 gây dựng. Hơn 40 năm gắn bó với nghề trà và gắn bó cùng các hộ nông dân trồng chè trong vùng chè Tân Cương Thái Nguyên, bà Dung không chỉ giúp nông dân trong việc thực hành nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị mà còn định hướng đưa thương hiệu Trà Tân Cương vươn ra khu vực và các thị trường khó tính trên thế giới. Với việc tiêu thụ hàng trăm tấn trà mỗi năm, HTX  Sơn Dung đã giúp và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương; đồng thời cung cấp Trà Tân Cương chất lượng cao, chính hiệu  để mọi người được thưởng thức...

Vùng chè nguyên liệu của HTX Trà Sơn Dung được trồng ở vùng chè Tân Cương thuộc địa phận các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Quyết Thắng (TP.Thái Nguyên). Trà của HTX luôn có màu nước xanh ánh vàng mật ong, uống vào có vị đậm đà, bùi, ngậy, mùi hương cốm luôn làm mê lòng người. Trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020, HTX Sơn Dung đã đóng góp cho tỉnh Thái Nguyên 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao với mức điểm khá cao, mỗi sản phẩm đạt 89 điểm.

03.JPG
Kho bảo quản chè của HTX Sơn Dung luôn sạch sẽ

 

Nhâm nhi chén trà “Trà Đinh thượng hạng” vừa đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, chúng tôi cảm nhận được mùi cốm nếp mới, vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, màu xanh ánh vàng sóng sánh, sau cùng là độ "ngọt giọng" nơi cuống họng, cảm giác thanh tao thư giãn vô cùng. Rời HTX Trà Sơn Dung trong tâm trạng thoải mái, chúng tôi nhớ mãi vị trà đặc biệt ở nơi đây.

 

 

 

Đồng Nghiệp
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top