Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 3:45

Trăn trở từ vùng chè Thượng Sơn

Tuy còn trẻ tuổi, nhưng các thành viên trong Câu lạc bộ Khởi nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều là những người có tâm huyết và đam mê với trà, có nhiều trăn trở và ý tưởng để phát triển vùng chè Bó Đướt (Thượng Sơn -  Vị Xuyên - Hà Giang), nhằm kết nối gần hơn và hiệu quả hơn giữa những người trồng và cung cấp nguồn trà với người sử dụng.

Búp chè nảy lộc, đâm chồi sau những ngày đông giá.

Nằm dọc dải Tây Côn Lĩnh, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, những cây chè Shan tuyết có sự thích nghi đặc biệt với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của vùng núi cao hoang sơ này.

Trải qua hàng trăm năm, những cây chè cổ thụ vẫn sinh trưởng và phát triển tự nhiên nên vẫn giữ được nguyên sơ chất chè hữu cơ (chè sạch). Với màu nước vàng mật sóng sánh cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng, hậu vị ngọt miên man, dư vị chất chứa trong từng tách trà mới, chè Shan tuyết nói chung và những búp chè Thượng Sơn (Vị Xuyên - Hà Giang) nói riêng đã chinh phục cả những người sành trà nhất.

Tuy vậy, do địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại không thuận tiện, khí hậu khắc nghiệt và dân trí chưa cao nên thực trạng sản xuất và phát triển cây chè ở xã Thượng Sơn cũng giống như các loại nông sản khác, gặp khá nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng của giống chè ngon nức tiếng này.

Năm 2013, các thôn: Bó Đướt, Đán Khao, Cao Bành, Khuổi Luông và Hạ Sơn thuộc xã Thượng Sơn đã được Nhà nước hỗ trợ đầu tư chi phí xây nhà xưởng chế biến chè, máy sao chè mini và tôn quay theo đề án “Phát triển sản xuất vùng chè Shan hữu cơ Thượng Sơn” của huyện Vị Xuyên. Theo đó, 66 hộ trong xã đã tham gia đề án phát triển, nhân rộng diện tích trồng chè mới và được cán bộ huyện hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát quy trình trồng và chăm sóc chè với diện tích lên đến 40ha toàn vùng.

Hiện tại, vùng chè Thượng Sơn, theo anh Nguyễn Cao Sơn, người có tâm huyết với việc làm trà và phát triển trà Shan tuyết cổ thụ Hà Giang, thì vẫn đầy tiềm năng phát triển. Nhưng do người dân ở đây dân trí chưa cao (90% đồng bào là dân tộc Tày), việc nắm bắt và hiểu rõ kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè còn gặp nhiều khó khăn; không những thế, thương lái đua nhau ép giá nên chè – vốn được coi là cây trồng chủ lực của xã – chưa mang lại thu nhập cao cho người dân. Tuy vậy, anh Sơn cũng cho biết, người dân ở đây rất đôn hậu, thật thà, có khao khát giải bài toán khó này để nâng cao hơn  nữa chất lượng cuộc sống.

Cuối tháng 3, một nhóm các bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Khởi nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã quay trở lại Thượng Sơn để tìm hiểu sâu kĩ hơn về thực trạng vùng chè nơi đây dưới sự hướng dẫn và  hỗ trợ của anh Nguyễn Cao Sơn. Trước đó, dự án “Xây dựng hợp tác xã và phân phối chè Shan tuyết Bó Đướt’’ của nhóm đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia năm 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Tuy còn trẻ tuổi, nhưng các thành viên trong Câu lạc bộ đều là những người có tâm huyết và đam mê với trà, có nhiều trăn trở và ý tưởng để phát triển vùng chè Bó Đướt (Thượng Sơn), nhằm kết nối gần hơn và hiệu quả hơn giữa những người trồng và cung cấp nguồn trà với người sử dụng.

Trường học tuềnh toàng và hoang sơ

Cũng trong chuyến đi, nhóm đã thực hiện một chương trình từ thiện nhỏ cho hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Thượng Sơn. Trong đó, khó khăn nhất nhưng cũng là vùng trà nhiều tiềm năng nhất là ở điểm trường lẻ Bó Đướt (thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn). Cùng với gần 90% dân số Thượng Sơn, Bó Đướt cũng nằm trong khu vực chưa được sử dụng điện lưới Quốc Gia. Người dân trong thôn vẫn phải thắp đèn dầu hoặc may mắn lắm thì có một vài nhà sử dụng máy phát điện loại nhỏ chạy sức nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Từ điểm trường chính xã Thượng Sơn, để đến được với Bó Đướt phải mất 18km đường rừng núi. Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa, đoạn đường này trơn trượt, mưa lớn dễ có nguy cơ sạt lở, vô cùng khó khăn, hiểm trở. Những con đường mòn nhỏ chênh vênh bên bờ vực, vách đá cao vút và heo hút, âm u, nhiều đoạn phải dắt xe đi bộ và thậm chí rất dễ bị ngã. Đây cũng là con đường mà ngày ngày các em nhỏ vẫn cần mẫn, chăm chỉ cõng trên lưng cái chữ với mong muốn thoát khỏi đói nghèo.

Đường lên đồi chè

Trên con đường nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, dốc cao dựng đứng và những vỉa đá tai mèo sắc nhọn trồi lên khúc khuỷu dẫn đến Cổng trời, ở hai bên là bạt ngàn và xanh ngắt những đồi chè cổ thụ đang vào kỳ nảy lộc. Sau trận rét kỷ lục cuối năm ngoái, những búp chè tuyết trắng tinh thi nhau mọc trên những gốc chè có tuổi đời hàng trăm năm. Phía bên trên Cổng trời, cách điểm trường lẻ Bó Đướt 1,5 giờ đi bộ, là nơi sinh sống của khoảng 40 hộ dân. Họ bám đất, bám rừng, bám cây chè cổ thụ. Trẻ con ở đây hầu như không được đến trường!

Sau khi tặng nhiều sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm, sữa… cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Sơn, điểm trường Bó Đướt và điểm trường Đán Khao, nhóm cũng đến thăm và tặng quà các hộ trồng chè có đời sống khó khăn để động viên đồng bào. Cũng từ những khuôn mặt khắc khổ mà chất phác ấy, từ những ánh mắt trẻ thơ trong veo mà ám ảnh ấy, nhóm các bạn trẻ của Câu lạc bộ Khởi nghiệp đều trở về với nỗi niềm trăn trở đong đầy. Phải làm gì để giúp đồng bào, giúp các em nhỏ đều được cắp sách đến trường và con đường tìm cái chữ bớt chênh vênh, khổ cực hơn?

Họ - những người trẻ ấy -  sau những vất vả, khó khăn vì đường sá xa xôi mà không quản ngại, sau những gì đã tận mắt chứng kiến và tìm hiểu về tâm tư của đồng bào, về thực trạng và tiềm năng phát triển của vùng chè Bó Đướt, đã manh nha những ý tưởng khả thi về việc thành lập Hợp tác xã chế biến và phân phối chè Thượng Sơn, để dư vị ngọt hậu và màu vàng mật óng ánh của nước chè Shan tuyết Thượng Sơn sẽ được nhiều người biết đến hơn; để đời sống đồng bào được cải thiện, nâng cao hơn và những em thơ, ai cũng được cắp sách đến trường trên con đường xanh ngắt màu chè cổ thụ./.

Trà My

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Những “Giọt nước nghĩa tình” cùng người dân miền Tây đi qua mùa hạn, mặn

    Những “Giọt nước nghĩa tình” cùng người dân miền Tây đi qua mùa hạn, mặn

    Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.

  • Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.

  • Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.

  • Bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

    Bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

    Tối 12/6, tại Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế (TP. Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, khép lại một chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sôi nổi để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Top