Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021 | 9:26

TT - Huế: Thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Cụ thể, vào ngày 8/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Quyết định 739/QĐ-UBND công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn NTM năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Như vậy, đến nay toàn Huyện Nam Đông đã có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm các xã: Hương Giang, Hương Hòa, Hương Phú, Hương Lộc, Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ và Thượng Nhật.

 

Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.
Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

 

Trong những năm qua, Chương trình xây dựng NTM tại huyện Nam Đông đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn được khang trang hơn; xanh, sạch, đẹp hơn; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; nhiều mô hình phát triển sản xuất, lập vườn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; đặc biệt, xây dựng NTM đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

Năm 2021, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn của bộ tiêu chí NTM, tập trung thực hiện tiêu chí sản xuất; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top