Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 | 8:38

Tuyên Quang: Cần xử lý triệt để vụ đổ đất lấn sông Lô

Việc hộ ông Nguyễn Thành Long đổ đất lấn sông Lô, xây dựng công trình kiên cố ngoài hợp đồng thuê đất đã được chỉ rõ. Tuy nhiên, khối lượng đất lấn sông Lô lên tới cả nghìn mét khối vẫn chưa được khắc phục trả lại nguyên trạng.

20201006_101332.jpg

 20201006_101558.jpg

 Một phần công trình xây dựng ngoài diện tích thuê đất đã tháo dỡ...

 

Trước đó, Kinh tế nông thôn đã có bài “Tuyên Quang: Đổ đất lấn sông Lô, xây dựng công trình kiên cố phản ánh việc hộ ông Nguyễn Thành Long đổ nhiều nghìn m3 đất lấp sông Lô, nhồi cọc, xây Trung tâm tổ chức sự kiện rộng hơn 1.000m2.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xác minh làm rõ. Bước đầu xác định hộ ông Long đổ đất ra mép sông Lô, xây công trình kiên cố có dấu hiệu vi phạm. Hiện, Thanh tra Sở đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo thông tin mà phóng viên nắm được, gia đình ông Long đã đổ đất lấn sông Lô không nằm trong hợp đồng thuê đất khoảng 400-500m2, công trình đã xây dựng không nằm trong diện tích thuê đất khoảng 100-200m2.

20201006_094144.jpg

 20201006_094027.jpg

... Tuy nhiên, diện tích đất đổ lấn sông Lô khối lượng lên tới cả nghìn m3 chưa được xúc đi trả lại nguyên trạng.

 

Hiện chính quyền địa phương đang để cho ông Long tự khắc phục phần vi phạm. Như vậy, chưa nói việc gia đình ông Long có được phép xây dựng công trình kiên có trên diện tích được thuê đất hay không nhưng phải tháo dỡ phần công trình vi phạm, phải xúc diện tích đất đã đổ ra sông Lô (phần không nằm trong hợp đồng thuê đất) trả lại hiện trạng ban đầu.

Có mặt tại hiện trường ngày 6/10, phóng viên ghi nhận, một phần công trình hội trường kiên cố nằm ngoài diện tích thuê đất đã được gia đình ông Long tháo dỡ. Tuy nhiên, diện tích đất đổ ra mép sông, nằm ngoài diện tích thuê đất, ông Long mới chỉ xúc đi một phần, hạ độ cao rồi trồng chuối. Còn một diện tích khá lớn chưa được xúc đi trả lại nguyên trạng.

20201006_101730.jpg

 20201006_101408.jpg

 20201006_101639.jpg

 Cần xúc toàn bộ đất đã đổ ra sông Lô không nằm trong hợp đồng thuê đất trả lại hiện trạng ban đầu.
 

Đề nghị UBND huyện Sơn Dương, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang làm rõ các vấn đề sau:

Một, hộ ông Long có được phép xây dựng công trình kiên cố trên diện tích được thuê hay không? Nếu được phép, cơ quan nào sẽ cấp phép, giám sát?

Hai, tại sao chưa yêu cầu ông Long xúc toàn bộ đất đã đổ ra lấn sông Lô không nằm trong hợp đồng thuê đất trả lại nguyên trạng?

Ba, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan khi để ông Long đổ đất lấn sông Lô, xây công trình kiên cố ngoài diện tích thuê đất mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top