Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 | 20:53

Tuyên Quang: Làm rõ 2 đối tượng khai thác lâm sản trái phép

Mới đây, Công an huyện Chiêm Hoá phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện điều tra làm rõ 2 đối tượng tham gia cưa đổ 3 cây gỗ nghiến và cắt thành nhiều đoạn tại khu vực Tát Na, thôn Biến, xã Phúc Sơn (Chiêm Hoá).

 Đối tượng Bàn Tiến Thanh tại hiện trường.

 

Theo đó, hai đối tượng gồm: Bàn Tiến Thanh, sinh năm 1973 và Lý Văn Thọ, sinh năm 1979, cùng trú tại thôn Biến, xã Phúc Sơn (Chiêm Hoá). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã khai thác gỗ với mục đích sử dụng và bán lấy tiền chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

Hiện, Công an huyện Chiêm Hoá đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác tuần tra, Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn (Chiêm Hoá) phát hiện 3 cây gỗ nghiến bị cưa đổ và cắt thành nhiều đoạn tại khu vực nêu trên.

Được biết, Tuyên Quang là một trong những tỉnh có diện tích và tỷ lệ che phủ rừng đứng đầu cả nước. Những năm gần đây tỉnh này đã đạt được nhiều kết quả trong việc trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, là phát triển rừng trồng gắn với chế biến.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top