Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018 | 8:57

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Bưng bít thông tin đến bao giờ?

Trước vi phạm nghiêm trọng tại 52 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thiếu hợp tác cung cấp thông tin cho báo chí. Không dừng lại ở đó, quận này còn thiếu phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội trong xử lý vi phạm.

1.jpg

Để công trình 52 phố Đào Duy Từ xây cao 9 tầng, vượt 5 tầng, dư luận nghi ngờ có sự bao che, tiếp tay của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Buồm?

Báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh về công trình 52 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được phép xây 4 tầng nhưng chủ đầu tư bất chấp pháp luật, ngang nhiên xây tới 9 tầng. Dư luận cho rằng, để xảy ra vi phạm nói trên là do UBND phường Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, nếu không nói là tiếp tay, làm ngơ để chủ đầu tư xem trời bằng vung, đứng trên pháp luật.

Điều khiến bạn đọc khó hiểu là, công trình đã bị xử phạt vi phạm hành chính, UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định cưỡng chế nhưng gần 1 năm nay phần vi phạm vẫn chưa bị tháo dỡ.

Để làm rõ vì sao phần vi phạm công trình 52 Đào Duy Từ chưa bị cưỡng chế tháo dỡ, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đặt  lịch làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, lãnh đạo quận này đẩy trách nhiệm làm việc với báo chí xuống cho phường Hàng Buồm.

Không bằng lòng với cách làm việc, Báo Kinh tế nông thôn đã gửi văn bản tới ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm để làm rõ nhưng hơn một tháng qua, báo chưa nhận được phản hồi từ ông Tuấn.

Qua vi phạm tại công trình 52 phố Đào Duy Từ thấy ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói riêng, UBND quận Hoàn Kiếm nói chung đã thiếu hợp tác cung cấp thông tin cho báo chí.

2.jpg
Văn bản của Thanh tra Sở Xây dựng gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 52 phố Đào Duy Từ.

Trước vi phạm nghiêm trọng tại 52 phố Đào Duy Từ, Báo Kinh tế nông thôn đã đặt lịch làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội và điều bất ngờ đã xảy ra. Bất ngờ vì công trình xây cao 9 tầng, vượt 5 tầng tại phố cổ Hà Nội nhưng bị UBND quận Hoàn Kiếm, Đội Thanh tra xây dựng Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Buồm “bưng bít” thông tin nên Thanh tra Sở Xây dựng không hề hay trong phố cổ có công trình xây cao 9 tầng.

Để nắm rõ về vụ việc, có thông tin trả lời báo cũng như có hướng xử lý vi phạm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo. Tuy nhiên, quận Hoàn Kiếm đã không có bất cứ báo cáo nào gửi tới Thanh tra Sở Xây dựng về công trình 52 phố Đào Duy Từ.

 Ngày 9/3/2018, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm. Văn bản cho biết, ngày 13/4/2016, Thanh tra Sở có văn bản số 276/TTr-KHTH về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 52 và số 58 - 60 phố Đào Duy Từ gửi UBND phường, các đơn vị có liên quan và đề nghị UBND phường Hàng Buồm đình chỉ có hiệu lực công trình vi phạm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý không áp dụng biện pháp ngăn chặn dẫn tới công trình tiếp tục thi công tăng quy mô vi phạm.

Ngày 18/5/2016, Văn phòng UBND TP. Hà Nội có văn bản số 3955/VP-ĐT về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại phường Hàng Buồm. Văn bản chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý dứt điểm vụ việc xây dựng công trình 58 60 phố Đào Duy Từ gây lún nứt các công trình lân cận.

Hiện nay, qua khảo sát của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, vi phạm trật tự xây dựng tại các địa chỉ nói trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, chủ đầu tư tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

Để giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm quan tâm chỉ đạo UBND phường Hàng Buồm chủ trì với các đơn vị chức năng xây dựng phương án phá dỡ, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Liên hệ và thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm tới Báo Kinh tế nông thôn được biết. Thông tin kết quả về Sở Xây dựng (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục đặt lịch làm việc với Bộ Xây dựng. Ngày 13/3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, sẽ sắp xếp làm việc với phóng viên trong thời gian sớm nhất.

Báo Kinh tế nông tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Đình Tùng
Ý kiến bạn đọc
Top