Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022 | 19:49

Việt Nam - Cuba thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp

Chiều 17/8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Nicolas Hernandez Guillen, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác giữa 2 bên.

Bày tỏ trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Nicolas Hernandez Guillen cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng nông nghiệp chủ chốt.

Thông qua các chương trình hỗ trợ, Việt Nam đã giúp Cuba giữ ổn định an ninh lương thực và ông mong muốn Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Cuba trong lĩnh vực này.

“Dự án hỗ trợ sản xuất lúa gạo của Việt Nam với Cuba đã qua 4 giai đoạn, hiện nay, đang ở giai đoạn thứ 5. Đến nay, dự án giúp Cuba đạt được những thành tựu nhất định thông qua việc tiếp thu khoa học, kỹ thuật canh tác nhưng đã đến giới hạn về năng suất và chất lượng”, Đại sứ Nicolas Hernandez Guillen chia sẻ.

Theo ông, trong năm 2022, Cuba đã bắt đầu phục hồi kinh tế, tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, Cuba mong muốn được Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để đạt và vượt mục tiêu dự án đã đề ra, tiến tới có thể tự túc được lương thực.

 

123233.jpg
Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng Đại sứ Nicolas Hernandez Guillen một số sản phẩm OCOP của Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, ông Nicolas Hernandez Guillen cũng nhắc tới dự án hỗ trợ về ngô giữa Việt Nam với Cuba. Nhấn mạnh đây là dự án mang tính chiến lược, Đại sứ nói phát triển cây ngô sẽ góp phần giúp Cuba giảm nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển ngành chăn nuôi, phục vụ thực phẩm cho người. Do đó, ông mong muốn dự án này sẽ sớm được 2 bên phối hợp triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) cho biết, về lúa, chúng ta đang hỗ trợ bạn cải thiện hệ thống thủy lợi cũng như chuyển giao một số siêu ngắn ngày đã nghiên cứu thành công, có thể giúp Cuba đẩy mạnh thâm canh lúa gạo.

Bên cạnh đó, Giám đốc VAAS cũng cho biết sẽ hỗ trợ Cuba thành lập hệ thống khuyến nông và chuyển giao kỹ thuật trồng lúa, phát triển hệ thống sản xuất hạt giống ở các cấp.

Một điều kiện quan trọng để cải thiện năng suất, chất lượng lúa tại Cuba là cải tạo hệ thống thủy lợi, giúp nâng từ 1 vụ lên 2 - 2,5 vụ lúa/năm. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ, đào tạo về quy trình sản xuất để phía Cuba có thể tiết kiệm vật tư đầu vào và mở rộng diện tích canh tác.

Riêng với cây ngô, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết đã tìm được 2 loại giống phù hợp với điều kiện của Cuba và sớm thử nghiệm, tìm ra biện pháp canh tác tối ưu và chuyển giao cho phía bạn.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho rằng, ngoài tổ chức sản xuất và kinh nghiệm quản lý, Việt Nam có thể chia sẻ với Cuba về cách tận dụng phế, phụ phẩm trong nông nghiệp để giảm chi phí vật tư.

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng cho biết, trong lĩnh vực thủy sản Việt Nam và Cuba có nhiều tương đồng. Do đó, bên cạnh hỗ trợ về công nghệ sản xuất một số đối tượng thế mạnh, Việt Nam có thể giúp Cuba cải thiện công nghệ khai thác, tăng sản lượng trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, ngoài hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, trong thời gian tới hai bên có thể hợp tác hình thành các chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với các vùng nguyên liệu của Cuba.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top