Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 16:39

Đại hội Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ nhất

Ngày 1/11, Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Nguyễn Duy Lượng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 cho biết, nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, Chi ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo trong hoạt động của Chi bộ, các tổ Đảng, các đơn vị trực thuộc Hội. Các cuộc họp Chi bộ, Tổ Đảng đều quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn tặng hoa mừng Đại hội.

Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp với Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam trong việc triển khai đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị thành viên và rà soát, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với Điều lệ hiện hành. Chi ủy cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam đã phối hợp với lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khuyến khích, động viên đảng viên và các Tổ Đảng căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị để triển khai công việc.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tạp chí Kinh tế nông thôn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đối với Tổ Đảng Văn phòng Hội và Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật VACVINA tiếp tục tìm đề tài, dự án mà thực tiễn yêu cầu để tạo dựng các mô hình, từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; tiếp tục triển khai công tác dạy nghề, kết hợp xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và con giống chất lượng cho hội viên, nông dân nhằm nhân rộng mô hình.

Tổ Đảng Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục động viên, khuyến khích phóng viên tìm tòi phát hiện những điển hình nhân tố mới trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và những vấn đề mới đòi hỏi phải giải quyết trong xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam trao đổi tại Đại hội.

Cùng với việc khuyến khích động viên các Tổ Đảng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về việc tiếp tục đổi mới hoạt động công tác Hội quần chúng trong tình hình mới, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới hoạt động có hiệu quả của các đơn vị theo chủ trương của Đảng ủy cấp trên. Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực tạo ra sự chuyển biến mới có hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của các Tổ Đảng và các đơn vị.

Chi bộ tham gia đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Thống kê đến tháng 5/2022, Hội Làm vườn Việt Nam có 70 hội viên tổ chức (48 hội cấp tỉnh, 9 hội viên là tổ chức trực thuộc, 13 hội viên tổ chức cơ quan, doanh nghiệp); khoảng 700.000 hội viên.

Đồng chí Lê Công Lương, Đảng uỷ viên, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã đồng ý cho Đoàn Thanh niên và Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn cử 5 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Như vậy, đến nay Chi bộ đã có 5 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, trong đó có 01 quần chúng đã được Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét, kết nạp Đảng.

Hàng tháng, Chi bộ, tổ Đảng sinh hoạt đúng định kỳ, tổ chức học tập nghị quyết, triển khai các văn bản của cấp trên đúng lịch trình quy định, trong sinh hoạt thường kỳ có kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai  nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan thời gian tiếp theo.

Đại hội được tiến hành trọng thể với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy triển khai thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, những Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, cũng như cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. 100% đảng viên trong chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết  của Ban chấp hành Đảng bộ các cấp và nghị quyết của BCH Trung ương. Sau học tập đều viết thu hoạch. 100% đảng viên đều viết cam kết học tập và rèn kuyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, thời gian qua giữa Chi bộ và Thường trực Hội Làm vườn có mối liên hệ chặt chẽ. Thời gian tới, Hội, Thường trực Hội và Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp như đã ký kết. Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của chi bộ. Vừa qua, Thường trực Hội giám sát chặt chẽ hơn các đơn vị trực thuộc hội, các đơn vị hoạt động hiệu quả chưa cao sẽ đề xuất giải thể. Hiện, có 3 trung tâm đang làm thủ tục để giải thể theo quy định.

Chi ủy cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam nhấn mạnh, gần đây, sự phối hợp giữa Hội Làm vườn với một số đơn vị bộ, ngành rất tốt. Thời gian tới, HLV phát triển thêm lý luận trong ngành nông nghiệp, tập trung vào những vấn đề ngành Nông nghiệp, người làm vườn đang bức xúc. Cùng với đó, tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế. Với Tạp chí Kinh tế nông thôn, sắp tới tổ chức kỷ niệm 35 ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên, Lãnh đạo Hội nhất chí cao với chủ trương của Tạp chí, quá đó tôn vinh những thế hệ làm báo tại tạp chí.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Công Lương, Đảng uỷ viên, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho biết, tôi ấn tượng với Đại hội cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam, là chi bộ có đông đảng viên, với nhiều đảng viên trẻ; công tác chuẩn bị đại hội rất nghiêm túc, tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Hội Làm vườn Việt Nam có dấu ấn mạnh mẽ, Hội ra đời vào những năm đầu khi đất nước bắt đầu đổi mới. Nhìn lại 36 năm phát triển Hội Làm vườn Việt Nam có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả thiết thực gắn với đời sống người dân.

Đề nghị Tạp chí Kinh tế nông thôn, Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam quan tâm tới đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, tăng cường công tác bồi dưỡng để kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Rất hiếm một chi bộ nào có cả Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Tôi mong Chi bộ Cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam là hạt nhân, phối kết hợp với lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam trong công tác xây dựng đảng, công tác nhiệm vụ chính trị của Hội Làm vườn xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Lương nhấn mạnh.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Duy Lượng, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn nhiệm kỳ 2020-2022; Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn; Lê Văn Thơm, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022, Phó tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng tái đắc cử Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Lê Văn Thơm, Phó tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, tái đắc cử Phó bí thư Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm: đảm bảo 100% đảng viên tham gia các buổi nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên thực hiện dầy đủ, có trách nhiệm các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp Hội; 100% đảng viên cam kết thực hiện đúng những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đoàn kết để xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch - vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức và quy định.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị; thực hiện kiểm tra, giám sát chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ Đảng, đảng viên; kết nạp 2-3 đảng viên mới với chất lượng cao.

Xây dựng phong trào thi đua thực chất với chỉ tiêu rõ ràng, khen thưởng và phê bình kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của từng đảng viên, cơ sở Đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn Thanh niên và Công đoàn.

Động viên, khuyến khích mọi cán bộ, đảng viên và người lao động sáng tạo trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị từng đơn vị; tăng cường công tác đấu tranh với tệ nạn xã hội, tham nhũng lãng phí, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đấu tranh phê bình, tự phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top