Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022 | 10:0

Hai khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở TP. Tuy Hòa

Thời gian gần đây, người dân xã An Phú (TP. Tuy Hoà - Phú Yên) phản ánh, tại thôn Chính Nghĩa đang mọc lên 2 công trình xây dựng theo mô hình khu du lịch sinh thái trái phép. Những công trình này xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc đất rừng sản xuất, khiến dư luận bức xúc.

Đi ngang hai công trình nói trên, ai cũng dễ dàng nhìn thấy nhiều hạng mục đang mọc lên như nhà tròn mái vòm, nhà cột gỗ, mái ngói đỏ, các bể nước, hồ cá, kênh nhân tạo, tiểu cảnh…

Ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, UBND xã phát hiện tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 14 ở thôn Chính Nghĩa, ông Nguyễn Duy Anh Tuấn (trú ở khu phố Ninh Tịnh 4, phường 9, TP. Tuy Hoà) xây dựng trái phép một số công trình bằng kết cấu gỗ, sắt, mái tole. Gần đó không xa, tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 13 và 14, ông Nguyễn Quốc Bảo (trú khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP. Tuy Hoà) cũng xây dựng trái phép các công trình nhà sàn kết cấu trụ bê tông cốt thép, dàn gỗ, mái ngói, nhà xây móng đá, tường gạch, mái tole.

Đoàn kiểm tra đến kiểm tra công trình xây dựng trái phép của ông Bảo nhưng bị khóa trái cổng công trình. Ảnh: M.D

 

Ngày 28/6, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hai trường hợp nêu trên, nhưng nhiều cuộc làm việc sau đó, những người vi phạm không hợp tác với UBND xã An Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Tuy Hòa.

Ngày 27/7 và 25/8, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Anh Tuấn và ông Nguyễn Quốc Bảo tổng cộng hơn 200 triệu đồng, đồng thời buộc họ phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Duy Anh Tuấn xây công trình kiên cố trên đất nông nghiệp với diện tích hơn 16.000m2; còn ông Nguyễn Quốc Bảo xây công trình kiên cố trên đất nông nghiệp với diện tích hơn 20.000m2.

Tuy nhiên, đến nay, hai ông Tuấn, Bảo đều bất chấp quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP. Tuy Hòa, tiếp tục đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 3/10, lực lượng chức năng TP. Tuy Hòa và xã An Phú tổ chức lập biên bản, tháo gỡ tường bao, tịch thu các trang thiết bị, vật dụng tại các công trình vi phạm trật tự xây dựng vì sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình kiên cố trên đất nông, lâm nghiệp.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cho biết, đã trực tiếp cùng đại diện các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị thành phố và UBND xã An Phú kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng.

Tại hiện trường, sau khi nghe giải thích, ông Nguyễn Duy Anh Tuấn cam kết tự tháo gỡ công trình. Còn ông Nguyễn Quốc Bảo khóa trái cổng công trình không hợp tác với đoàn kiểm tra. UBND TP. Tuy Hòa giao cho UBND xã An Phú phối hợp các cơ quan chức năng liên quan của thành phố giám sát, kiểm tra và xử lý dứt điểm hai trường hợp vi phạm nêu trên.

“Thời gian tới, nếu các trường hợp này vẫn không chấp hành, thành phố sẽ hoàn tất hồ sơ kiên quyết cưỡng chế theo quy định”, ông Thành nói./.

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top