Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023 | 13:14

Hội Làm vườn TP. Hải Phòng: Chú trọng chuyển giao KHKT cho hội viên

Những năm qua, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã kết hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, từ đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng, nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Khoa học kỹ  thuật (KHKT) ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các quận, huyện Hội chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật mở các lớp tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình VAC trình diễn.

Năm qua, Hội Làm vườn thành phố đã kết hợp tổ chức 384 lớp tập huấn cho 54.355 lượt hội viên, nông dân tham gia (trong đó, Thành Hội trực tiếp tập huấn 24 lớp cho 2.160 lượt người; Thành Hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật , Trung tâm Khuyến nông thành phố mở 11 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh, cây rau màu, hướng dẫn xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình vườn theo hướng Homestay gắn với du lịch cộng đồng cho hội viên, nông dân các huyện Cát Hải, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Đồ Sơn Vĩnh Bảo với 1.450 lượt người tham dự).

Chi hội Câu lạc bộ hoa lan Thủy Nguyên tổ chức triển lãm và thi hoa lan với chủ đề "Hương sắc Thủy Nguyên", thu hút nhiều người tham dự.

Công tác tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề, hội thảo được tăng cường. Các quận, huyện chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Hội Nông dân tổ chức 360 lớp tập huấn KHKT cho 33.195 hội viên tiêu biểu tham dự và 21 buổi hội thảo KHKT cho 1.161 lượt hội viên. Trong đó, các đơn vị triển khai thực hiện tốt như Huyện Hội Vĩnh Bảo tổ chức 215 lớp cho 21.465 người, Kiến Thụy 17 lớp /945 người, huyện Tiên Lãng 15 lớp/1.030 người…

Cùng với đó, Hội Làm vườn các cấp chủ động phối hợp với Hội Nông dân mở 9 lớp đào tạo nghề cho 405 người. Chi hội Công ty TNHH Thương mại sản xuất phân bón hữu cơ khoáng Thiên Quyến tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ và xây dựng mô hình sử dụng phân bón cho huyện An Dương, huyện Thuỷ Nguyên; mô hình nếp cái hoa vàng tại xã Đại Thắng (Tiên Lãng); ngoài ra còn hỗ trợ phân bón xây dựng mô hình thực nghiệm trên một số chủng loại cây trồng trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2022, Hội còn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn giai đoạn 2022-2025.

Qua khảo sát tại các quận, huyện có 20 mô hình được đăng ký xây dựng ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, quận Đồ Sơn. Trong đó, Hội Làm vườn An Lão chọn xây dựng mô hình điểm của gia đình anh Nguyễn Thế Hùng (xã Chiến Thắng), với diện tích 3ha, xây dựng vườn mẫu theo hướng trải nghiệm cho học sinh các cấp, hiện nay mô hình đang trong giai đoạn thi công.

Thời gian tới, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao KHKT. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có tiềm năng, cải tạo vườn tạp, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung. Tăng cường công tác phối hợp, liên kết những người làm vườn hợp tác với doanh nghiệp liên kết hỗ trợ đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến, thị trường trong nước, xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Liên kết tiêu thụ sản phẩm trực tiếp hoặc trên sàn giao dịch điện tử trong chuyển đổi kinh tế số theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP. Hải Phòng.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

  • Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, những năm qua, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã khuyến khích nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung chất lượng cao.

  • TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 là giống lúa được người sản xuất bún, bánh ở miền Trung rất chuộng. Theo tính toán, 1 kg gạo TBT132 sẽ làm ra hơn 3kg bún tươi, nhiều hơn so với các loại gạo khác từ 10 - 15%.

Top