Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023 | 21:40

Hội Làm vườn và Trang trại huyện Triệu Sơn tập trung phát triển vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu

Hội Làm vườn và Trang trại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện Triệu Sơn, cho biết: Năm 2022, Hội đã kết nạp được 214 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2.865 người. Trong năm qua, hội viên trên địa bàn huyệ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tham gia phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, chuồng trại thành hệ sinh thái VAC - trang trại trong các hộ gia đình. Hội đã lựa chọn được 3 vườn đẹp và 1 trang trại kiểu mẫu tham gia cuộc thi vườn đẹp do tỉnh Thanh Hóa tổ chức. kết quả huyện Triệu Sơn được 1 giải nhất và 3 giải khuyến kích vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu.  Hội Làm vườn các xã, thị trấn tiếp tục cải tạo vườn tạp, du nhập phát triển một số giống cây ăn quả, con nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào phát triển: trồng 1,5 ha thanh long ruột đỏ giống LĐ (H14), 65 ha bưởi Diễn, 37 ha bưởi da xanh, 10 ha cam, 40ha ổi và hơn 50 ha cây ăn quả các loại, tập trung ở các xã Thọ Tân, Tân Ninh, Triệu Thành, Thọ Thế, Hợp Thành, Hợp Lý Thọ Bình, Thọ Sơn, Thọ Cường, v.v. Các cấp Hội đã chỉ đạo xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế vườn. Kinh tế trang trại tiếp tục được phát triển hình thành nhiều trang trại tổng hợp chăn nuôi chim bồ câu, thỏ trắng New Zealand hàng trăm cặp sinh sản, nuôi ốc nhồi, lươn trạch... Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trungn tâm DVNN huyện tổ chức được 30 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, nuôi ong lấy mật cho trên 1.500 hội viên tham gia.

Năm 2023, Hội Làm vườn và Trang trại huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế VAC. Tập trung chỉ đạo phát triển vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo và vươn lên làm giàu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội; tích cực triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường và chương trình cải tạo vườn tạp của địa phương; chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để hội viên áp dụng đem lại hiệu quả cao, bền vững.   


Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn - ông Lê Phú Quốc phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn - ông Lê Phú Quốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội trên địa bàn huyện đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cơ sở Hội tiếp tục bám sát nội dụng, kế hoạch của Hội đề ra; tiếp tục phát triển, nâng cao số hội viên tham gia sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phát triển các phong trào cả bề rộng và chiều sâu nhằm từng bước đáp ứng nguyện vọng của hội viên. Đẩy mạnh phong trào vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, mở rộng và phát triển vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu, tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của BCH Huyện ủy và vận động hội viên tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Trước mắt tuyên truyền nhắc nhở hội viên chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho công tác gieo cấy vụ chiêm xuân đảm bảo về dịch tích và lịch thời vụ, góp phần lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới. Phấn đấu đến năm 2024, huyện đạt NTM nâng cao; năm 2025 huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4; đến năm 2030 trở thành thị xã.
                               

Phương Thúy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top