Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022 | 7:30

Không khí tưng bừng và những cảm xúc đặc biệt tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Những tấm gương nông dân Việt Nam xuất sắc không chỉ là người đổi mới, sáng tạo trong sản xuất mà còn nhạy bén trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cũng là người có đóng góp đáng kể cho quá trình XDNTM, bảo vệ an ninh trật tự ở mỗi địa phương.

Chương trình ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa.

Nhân kỉ niệm 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 cho 100 nông dân. Chương trình diễn ra vào tối 14/10, tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Tham dự Lễ tôn vinh có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương; đại diện Hội Nông dân các địa phương; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã luôn đồng hành cùng nông dân.

Đặc biệt, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 có sự có mặt của 100 nông dân Việt Nam xuất sắc cùng nhiều nông dân điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Đây đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Họ thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình  phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Vinh dự có mặt tại buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay, nhiều nông dân hồi hộp chia sẻ: "Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời".

Bao năm gắn bó ruộng đồng, hôm nay được về Thủ đô nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, ông Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, bản thân ông và gia đình vô cùng xúc động, tự hào. 

Ông Giang chia sẻ: "Nhiều năm nay, tôi và các xã viên HTX vô cùng phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Áp dụng khoa học kỹ thuật, HTX nông nghiệp Bình Thành đã thực hiện mô hình "Ruộng không dấu chân", đưa cơ giới hoá máy bay không người lái để phun thuốc, gieo sạ lúa. Mô hình này đã giúp nông dân xã Bình Thành nói riêng, nông dân An Giang nói chung giảm công lao động, tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận. Tôi rất mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm đến người nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp". 

Có mặt tại sự kiện trọng đại, ông Hoàng Đình Quê có nhà nằm sát rìa núi Cô Tiên thuộc thôn Quỳnh Sơn (xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết, cảm xúc khi lên Hà Nội nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc thật vô cùng đặc biệt. Ông Quê nói: "Đó là vinh dự, tự hào; là cảm giác xúc động mà không tiền bạc nào mua được".

Ông bồi hồi kể lại: "Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biễn rất phức tạp, đi lại khó khăn vì khắp nẻo đường đều bị hạn chế. Tình hình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm cũng khó khăn theo, thế nhưng, tôi may mắn được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền tỉnh, huyện nên không ảnh hưởng nhiều. Tháng 12/2021, tôi nhận được tin mình là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc của cả nước, thời điểm đó, Hội Nông dân tỉnh còn điều xe đưa tôi lên tận Hà Nội nhận danh hiệu. Tôi vui và tự hào lắm".

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, từ 2013 đến nay, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã tròn 10 năm. Nông dân Việt Nam xuất sắc chính là những người đã tạo nên cuộc cách mạng trong nông nghiệp, những người giữ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc đã nhanh nhạy thích ứng với thị trường, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất của nông dân mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, ý nghĩa của danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc không chỉ ở doanh thu tiền tỷ.

"Ý nghĩa của danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc còn nằm ở tính nhân văn, khi từng nông dân Việt Nam xuất sắc, từng mô hình hiệu quả phát huy sự chia sẻ, cùng chung tay phát triển cộng đồng và xã hội", ông Lương Quốc Đoàn nói.

Cùng chung cảm xúc, các nông dân vô cùng phấn khởi, tự hào khi được vinh danh và được trao tặng danh hiệu cao quý của nhà nông trong buổi lễ hôm nay. Quả thật để có niềm vinh dự đó, những người nông dân của chúng ta đã không ngừng nỗ lực, học hỏi và sáng tạo, vượt mọi khó khăn để đi đến thành công như ngày hôm nay. 

Và tại lễ tôn vinh, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bày tỏ niềm mong muốn: “Tôi cũng mong 698 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu; phát huy vai trò điển hình, nòng cốt, truyền cảm hứng để đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ nông dân Việt Nam mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến, luôn khát khao làm giàu cho chính mình và cho quê hương, đất nước”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại không khí từng bừng, rộn ràng và đầy màu sắc tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022:

Nông dân xuất sắc phấn khởi trò chuyện, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu tham quan và ngắm những bức tranh trưng bày ghi lại các hoạt động sản xuất tiêu biểu của những người nông dân xuất sắc trong 10 năm qua.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. 

 

Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại Lễ trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Những tiết mục văn nghệ diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi động và đầy màu sắc./.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top