Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 | 9:55

Khuyến khích nghiên cứu, đa dạng các giống hoa tại Làng hoa Sa Đéc

Đến thăm Cơ sở sản xuất cây giống Út Hiệp (ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chúc hoạt động của cơ sở ngày càng phát triển; đồng thời mong cơ sở mở rộng sản xuất, nghiên cứu thêm nhiều giống hoa mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm của Làng hoa Sa Đéc.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tìm hiểu hoạt động sản xuất của Cơ sở sản xuất cây giống Út Hiệp.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá ông Lê Thanh Tuấn - chủ Cơ sở sản xuất cây giống Út Hiệp khi chủ động tìm tòi nhiều giống hoa mới như: Cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc mâm xôi Hà Lan, cúc đại đóa, khổng tước. Đặc biệt, khoảng 03 năm nay cơ sở còn trang bị phòng cấy mô để sản xuất cây giống chất lượng, hằng năm cung ứng 01 triệu cây giống cho các nhà vườn trong và ngoài tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đến khảo sát tiến độ xây dựng Dự án Nâng cấp Quảng trường thành phố Sa Đéc, nơi sẽ diễn ra các hoạt động Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 như: Lễ khai mạc, bế mạc, trưng bày, kết nối giao thương các sản phẩm hoa kiểng.

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu đơn vị thực hiện cần xây dựng phối cảnh 3D của Quảng trường để trình Thường trực Thành ủy và Tỉnh ủy xem xét; trong quá trình xây dựng phần nền, cần lưu ý cân đối độ cao cho phù hợp với phần nền của Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tính thẩm mỹ và chống ngập tốt. 

Cử tri mong muốn có Viện nghiên cứu các giống hoa nhiệt đới

Ngày 28/9, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri phường Tân Quy Đông (thành phố Sa Đéc). Tại đây, cử tri mong muốn tỉnh thành lập Viện nghiên cứu các giống hoa nhiệt đới để phục vụ nhu cầu sản xuất, xuất khẩu.

Ngoài ra, cử tri phường Tân Quy Đông kiến nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc khai thác cát phục vụ các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh và Trung ương; phản ánh tình trạng đường giao thông nông thôn xuống cấp gây khó khăn cho người dân; việc ban hành, sử dụng sách giáo khoa còn nhiều bất cập; cần bổ sung nội dung về kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy; tôn tạo, tu bổ đình chùa trên địa bàn phường...

Với kiến nghị lĩnh vực giáo dục, đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong chia sẻ với bức xúc của người dân về tính bất cập trong việc thay đổi, có nhiều bộ sách giáo khoa. Thời gian tới, Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ gửi các kiến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để có điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, đồng chí Lê Quốc Phong mong chính quyền địa phương phải sâu sát với dân, không để học sinh nào vì gia đình nghèo khó mà không thể đến trường.

Với lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Lê Quốc Phong đồng tình với người dân về câu chuyện lai tạo các giống hoa mới, tạo tiền đề xuất khẩu hoa. Xác định hoa kiểng là một trong những ngành hàng chủ lực nằm trong Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao chủ động nghiên cứu các giống mới, phục vụ sản xuất hoa kiểng.

Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các vật liệu thay thế nguồn cát sông khan hiếm; cùng với đó là các giải pháp công trình hiện đại mang tính lâu dài - đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong thông tin.

 

Theo dongthap.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top