Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 | 10:2

Lâm Đồng có gần 22% diện tích đất canh tác ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong việc áp dụng sản xuất nông nghiệp áp dụng ứng dụng công nghệ cao. Điều này đã đưa ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng có bước phát triển vững chắc, lâu dài.

Đến nay, Lâm Đồng đạt diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 65.308 ha (có 25.830 ha rau, 3.035 ha hoa, 3.559 ha chè, 20.404 ha cà phê, 5.045 ha lúa, 6.885 ha cây ăn quả, 167 ha cây dược liệu, 20 ha nấm và 363 ha cây trồng khác...), chiếm 21,8% diện tích đất canh tác. 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng

Toàn tỉnh Lâm Đồng đã mở rộng và phát triển 210 chuỗi liên kết từ thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản, với tổng diện tích liên kết 31.212 ha (có sự tham gia của 19.320 hộ; sản lượng sản phẩm trồng trọt tiêu thụ qua chuỗi 460.000 tấn, tổng đàn vật nuôi trên 1 triệu con, sản lượng sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ qua chuỗi 143.253 tấn).

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng đã có có 177 sản phẩm OCOP được công nhận. Tổng diện tích áp dụng VietGAP, GlobalGAP... là 5.886 ha (trong đó: rau 3.060 ha, chè 637,5 ha, cây ăn quả 1.241 ha, lúa 605 ha, dược liệu 46,4 ha, cà phê 292,5 ha, tiêu 3 ha); diện tích sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững (4C, UTZ, Rainforest) là 84.019 ha, sản lượng đạt 261.620 tấn/năm.

 

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Tiên phong trồng đào cảnh, thu lãi trên 500 triệu đồng/năm

    Tiên phong trồng đào cảnh, thu lãi trên 500 triệu đồng/năm

    Người dân xã Vũ Sơn (Bắc Sơn - Lạng Sơn) đều nể phục ý chí và nghị lực vươn lên làm giàu của anh Dương Văn Đoàn (sinh năm 1978), thôn Nà Pán. Anh là người đầu tiên trên địa bàn xã đưa cây đào cảnh về trồng tại vườn, có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

  • Nghề cho na Thái đậu trái

    Nghề cho na Thái đậu trái

    Những năm gần đây, nông dân các phường giáp ranh địa bàn 2 quận Ô Môn và Thốt Nốt (Cần Thơ) chọn trồng cây na Thái (còn gọi là mãng cầu Thái) khá nhiều. Na Thái dễ trồng, sinh trưởng tốt, giá thành cao... nên bà con mở rộng diện tích.

  • Phát triển cây ăn quả bền vững và nâng cao giá trị xuất khẩu

    Phát triển cây ăn quả bền vững và nâng cao giá trị xuất khẩu

    Để phát triển cây ăn quả một cách bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu cũng như xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây ăn quả, ngành Nông nghiệp tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng, hạn chế tình trạng người dân trồng ồ ạt.

Top