Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022 | 20:19

Máy gặt thiếu dầu, nông dân thiệt hại vì lúa chín rục

Đang vào vụ thu hoạch nhưng thiếu dầu chạy máy gặt, nhiều cánh đồng lúa của nông dân miền Tây chín rục bông, hư hại, nguy cơ bị thương lái ép giá.

Ruộng lúa rộng 1,3 ha chín khô bông ngoài đồng hơn 10 ngày, song bà Nguyễn Thị Nhão, 52 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (Bạc Liêu) chờ mãi vẫn chưa thấy chủ máy gặt đến thu hoạch như mọi năm. Sốt suột vì sợ lúa hư hỏng, bà Nhão liên hệ với chủ máy thì được thông báo gần tuần nay thiếu dầu khiến các máy gặt không hoạt động được. "Nếu tình hình này kéo dài, lúa sẽ hư, lên mộng hết, bị thương lái ép giá", bà Nhão nói.

 

Lúa chín rục trên đồng thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ngày 3/9. Ảnh: An Minh

Ruộng lúa của bà Nguyễn Thị Nhão chín rục trên đồng, ngày 3/9. Ảnh: An Minh

 

Không riêng gì gia đình bà Nhão mà suốt tuần qua các nông dân ở Phước Long đang như ngồi trên "đống lửa" vì không có máy gặt, lúa đang dần khô héo. Phước Long là huyện có diện tích lúa lớn của tỉnh Bạc Liêu. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện xuống giống với diện tích hơn 13.700 ha, còn khoảng 5.000 ha chưa thu hoạch. Hiện, nông dân nóng lòng muốn cắt lúa sớm để hạn chế thiệt hại, nhưng đều nhận được lắc đầu từ chối của các chủ máy gặt vì thiếu dầu chạy máy.

Đưa đội quân gần 40 máy gặt đập liên hợp cùng gần 200 người xuống tỉnh Bạc Liêu thu hoạch lúa thuê, ông Nguyễn Văn Thanh ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết 4-5 hôm trước, tình hình cung ứng dầu bị thiếu hụt lớn. Trung bình mỗi máy gặt đập liên hợp cần 90 lít dầu để chạy một ngày (gặt 18-20 ha) nhưng các cây xăng dầu chỉ bán khoảng 50%. "Tình trạng này ảnh hưởng tiến độ thu hoạch lúa, tốn hao nhân công, tăng chi phí và nông dân bị hao hụt lớn do lúa ngã đổ, rơi rụng trên đồng", ông Thanh nói.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Văn Tám - chủ nhà máy xay xát gạo ở huyện Thới Lai, cho biết trước dịp lễ 2/9 đã cho 5 ghe (tổng tải trọng khoảng 1.000 tấn) xuống Bạc Liêu thu mua, chở lúa về. Sau khi lúa chất đầy ghe, rất khó mua dầu, phải qua 4-5 cửa hàng mới mua đủ nhiên liệu về Cần Thơ.

"Có nơi họ bảo chờ một tiếng, sau đó chỉ bán 1-2 can (loại 30 lít) rồi bảo đi chỗ khác mua tiếp", ông Tuấn nói và cho biết đội ghe về chậm gần một ngày so với trước, kéo theo chi phí nhân công, ăn uống... tăng thêm gần 10 triệu đồng. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cũng xảy ra tại nhà máy của ông Tám ở TP Cần Thơ.

 

Lúa chín rục trên đồng thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, ngày 3/9. Ảnh: An Minh

Lúa chín rục trên đồng thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, ngày 3/9. Ảnh: An Minh

 

Tại Đồng Tháp, nhiều chủ máy cắt lúa, xới đất cũng phập phồng vì trong mùa cao điểm mà dầu mua được với số lượng nhỏ giọt. Ông Nguyễn Văn Hầu (có ba máy xới đất ở huyện Hồng Ngự) cho biết mấy ngày trước phải đi gần 20 km, đến cây xăng thứ 5 mới mua được 120 lít dầu. Số dầu mua được chỉ đủ các máy gặt dùng trong ngày. "Nước sắp lên rồi không xới kịp chủ ruộng cằn nhằn dữ lắm", ông chia sẻ khó khăn trong mấy ngày vừa qua.

Cách Hồng Ngự hơn 70 km, cánh đồng ở huyện Tháp Mười đang thu hoạch lúa Thu Đông. Mấy ngày qua, ông Nguyễn Hữu Sơn, như ngồi trên đống lửa vì đã nhận thu hoạch hàng trăm ha lúa song rất khó mua dầu. "Giờ có tiền cũng không mua đủ dầu chạy máy", ông chủ hai máy gặt cho biết.

Mỗi ngày ông chỉ mua được một can dầu 30 lít mà phải đi hai cây xăng mới đầy. "Nhân viên cây xăng trả lời chủ chỉ cho bán mỗi ngày 200 lít dầu nên người chỉ mua được nửa can thôi", chủ máy cắt này nói. Hiện, ông dự trữ được 6 can (180 lít dầu nhưng chỉ đủ dùng được tối đa hai ngày trong khi đầu tuần sau ông bắt đầu gặt lúa cho nông dân.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện nguồn cung xăng trên địa bàn tỉnh tạm ổn, dầu thiếu cục bộ một vài địa phương đang thu hoạch lúa. Theo báo cáo hôm qua có 4 cây xăng tạm ngưng do hết hàng, một cây xăng xin nghỉ để đi du lịch. Một số chỗ người dân phản ánh chủ cây xăng bán nhỏ giọt, song khi kiểm tra chủ doanh nghiệp trình bày do nguồn hàng khan hiếm, chủ máy mua đủ dùng trong ngày để chia sớt với nhau.

Trong tuần này, các tỉnh miền Tây xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa, hoặc treo bảng hết hàng. Chủ cây xăng cho biết thương nhân phân phối không cấp hàng, họ kinh doanh lỗ liên tục. Trong khi thương nhân phân phối cho rằng nguồn hàng thiếu cục bộ, không đủ để bán cho cây xăng. Việc bán nhiên liệu nhỏ giọt hoặc đứt nguồn hàng ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại nhất là hoạt động sản xuất của người dân.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước qua 22 kỳ điều chỉnh, trong đó 12 lần tăng, 8 lần giảm và một lần giữ nguyên giá bán. So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95-III rẻ hơn khoảng 8.210 đồng; E5 RON 92 hạ 7.580 đồng; dầu diesel giảm hơn 6.200 đồng. Kỳ điều hành ngày mai dự báo mỗi lít xăng sẽ tăng 300-700 đồng, dầu tăng 1.800-2.000 đồng nếu nhà chức trách không sử dụng Quỹ bình ổn.

Mới đây, Bộ Công Thương lập ba đoàn công tác, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong đó, tổ công tác đặc biệt kiểm tra những cơ sở đóng cửa, ngừng bán không có lý do chính đáng, có dấu hiệu "găm hàng" khi thị trường đang biến động.

 

 

vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ khá dài, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn hành hương về địa chỉ đỏ, các khu di tích văn hoá, tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

  • Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.

Top