Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022 | 10:23

Phát triển kinh tế vườn gắn với quảng bá du lịch

Lấy việc phát triển kinh tế VAC làm nội dung hoạt động chính, Hội Làm vườn Đồng Tháp đã phát triển mô hình kinh tế hợp tác (Hội quán, THT, HTX), thực hiện việc kết nối với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Hội trở thành “cánh tay nối dài” của ngành Nông nghiệp trong việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn tại địa phương.

Phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch

Các vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung bắt đầu vào vụ thu hoạch. Những vườn quýt chuyển từ màu xanh sang màu vàng, quả bóng, đẹp. Một số nhà vườn đã đầu tư thêm cơ sở vật chất, đón khách vào tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt Lai Vung đến với du khách gần xa.

Với khu vườn rộng hơn 1,4ha, trồng chủ yếu quýt hồng, năm nay là năm thứ 4 vườn quýt hồng Hưng Phát (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) mở cửa đón khách tham quan.

Chủ vườn áp dụng biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng phân, thuốc hóa học nên cây phát triển tốt, năng suất tăng cao hơn so với năm 2021.

Theo chị Lê Thúy Hằng, quản lý Điểm tham quan vườn quýt hồng Hưng Phát, vườn quýt hồng cho nhiều trái, trái đồng đều, có màu sắc bóng đẹp nên mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 10/12/2022.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Hưng Phát có phục vụ nhiều món ăn từ quýt như cá lóc sốt quýt hồng, gà nấu quýt, nước ép quýt, rượu quýt…

Điểm tham quan vườn cây ăn quả Linh Trang (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) của gia đình anh Đào Nhựt Linh vừa khai trương ngày 12/12/2022.

Anh Đào Nhựt Linh cho biết, anh trồng nhiều loại cây ăn quả có múi như quýt hồng, quýt đường, cam sành và bưởi da xanh trong khu vườn rộng 2ha. Vườn cây ăn quả của anh xanh tốt, trái to, sản lượng và chất lượng quả đều tốt.

Hiện tại, quýt hồng, quýt đường đang sai quả, màu sắc đẹp. Để tăng thu nhập cho gia đình và quảng bá hình ảnh quýt hồng Lai Vung, anh đầu tư xây dựng nhà chờ, lối đi, tiểu cảnh… và năm nay, lần đầu tiên vườn cây ăn quả của gia đình đón du khách.

Huyện Lai Vung có 8 điểm tham quan vườn quýt hồng ở các xã Long Hậu, Tân Thành, Hòa Thành và Vĩnh Thới, tổng diện tích hơn 8ha. Với mỗi vé vào cổng có giá 50.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em, du khách được thưởng thức quýt hồng, tham quan, chụp ảnh trong vườn quýt, trải nghiệm chèo xuồng, đi cầu khỉ, được phục vụ những món ăn đặc sản miền Tây…

Nhiều nhà vườn đầu tư các tiểu cảnh để du khách có những bức ảnh đẹp; bố trí khu vực cho khách du lịch tự tay hái những quả quýt hồng mang về làm quà cho người thân. Thời gian hoạt động của các điểm tham quan này là từ nay đến cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Huyện Lai Vung được mệnh danh là xứ sở quýt hồng bởi thời hoàng kim, nơi đây có hơn 1.000ha trồng quýt hồng. Tuy nhiên, thời gian qua, bệnh vàng lá, thối rễ tấn công gây hại đã làm thiệt hại lớn những vườn đang cho trái, làm giảm diện tích trồng loại cây đặc sản này. Toàn huyện hiện còn gần 300ha canh tác cây quýt hồng.

Đưa nông sản chủ lực lên sàn điện tử

Chủ tịch Hội Làm vườn Đồng Tháp - ông Lê Văn Tâm cho biết, thời gian qua, Hội đã tiến hành nhiều hoạt động đưa nông sản chủ lực địa phương lên các sàn giao dịch điện tử trong, ngoài tỉnh và ngoài nước, để thực hiện kết nối tiêu thụ. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện kết nối tiêu thụ nông sản (trái cây) cho bà con nông dân ở các Hội quán, THT, HTX được 120 tấn trái cây các loại và 150 tấn khoai lang.

Du khách trải nghiệm bơi xuồng trong vườn quýt Linh Trang (xã Long Hậu, huyện Lai Vung).

Xây dựng mã số vùng trồng 300ha trên các loại cây ăn trái chủ lực (xoài, nhãn, cam quýt...) gắn kết doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm cho hội viên.

Thực hiện Kế hoạch Khuyến nông Trung ương năm 2022, Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp  tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @  với chủ đề :  “Ứng dụng Khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu  nội tiêu và  xuất khẩu”, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Hội đã xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ vi sinh có nguồn gốc từ thảo mộc trên các loại cây trồng - vật nuôi chính của tỉnh (xoài, nhãn, cam quýt, rau màu, lúa, tôm).

Đồng thời, Hội đã liên kết với các viện, trường, doanh nghiệp làm dịch vụ nông nghiệp như tư vấn, cung ứng vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào, cây - con giống, kết nối tiêu thụ nông sản. Theo đó, Hội tổ chức 3 cuộc Tọa đàm/300 hội viên về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới thông minh tiết kiệm nước, thiết bị bay phun thuốc, bón phân...), hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Xây dựng mã số vùng trồng

Trên cơ sở  kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp - Lê Văn Tâm cho biết, năm 2023, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, cử người tham gia, đồng hành, ghi nhận, chia sẻ về phát triển kinh tế vườn ở các Hội quán nông nghiệp trong tỉnh. Đồng thời, phối kết hợp cùng Trung tâm DVNN Nước sạch nông thôn, Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh, triển khai chương trình tọa đàm các vấn đề sản xuất nông nghiệp ở các Hội quán, xây dựng mã số vùng trồng trên cây ăn trái.

Cùng với Hội Làm vườn cấp cơ sở phối kết hợp với ngành chuyên môn, doanh nghiệp, các viện, trường tổ chức huấn luyện 05 - 10 lớp về kết nối doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ trái cây cho hội viên.

Tiếp tục cùng với Hội Làm vườn  Việt Nam - Chi nhánh phía Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tỉnh, Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh tư vấn, huấn luyện cho nhà vườn ở các hội quán, tổ hợp tác, HTX về xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất trái cây theo hướng an toàn,, VietGAP, GlobalGAP, hạ giá thành, kết hợp chế biến, du lịch sinh thái vườn, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Tâm cũng đề xuất tỉnh Đồng Tháp có chủ trương củng cố lại tổ chức các hội xã hội nghề nghiệp và tạo điều kiện cho các hội hoạt động, thông qua việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao theo cơ chế đặt hàng. Đồng thời, các hội cũng tranh thủ các chương trình, dự án, đề án của Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngoài nước được viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ cho hoạt động Hội.

“Hội Làm vườn Việt Nam hỗ trợ và tạo điều kiện cho Hội làm vườn Đồng Tháp được tiếp cận và phối hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC. Thông qua đó để củng cố tổ chức Hội ở các cấp cơ sở”, ông Tâm bày tỏ mong muốn.

Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp hiện có 19.000 hội viên cá nhân.  7 Hội cấp quận/huyện;  95 Hội/chi hội cấp xã; 79 Hội/chi hội cấp thôn, bản.

Có 12 hội viên là doanh nghiệp; 29 hội viên là HTX, tổ hợp tác; 09 hội viên là trang trại; 98 Câu lạc bộ, hội quán…

Năm 2023, Hội phấn đấu phát triển mới thêm  80 - 100 hội viên.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top