Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2022 | 20:39

Phong trào sinh vật cảnh ở Quảng Ngãi có sự chuyển biến tích cực

Năm 2022, tuy gặp rất nhiều khó khăn, song tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và phong trào sinh vật cảnh trong tỉnh Quảng Ngãi vẫn có bước chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả, theo hướng bền vững.

Ngày 26/11, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào sinh vật cảnh (SVC) năm 2022 và triển khai kế hoạch chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi Hội nghị tổng kết phong trào SVC năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi Hội nghị tổng kết phong trào SVC năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Ông Trần Bảo Phát, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Năm 2022, với tinh thần tự chủ, tự nguyện, đổi mới nội dung, phượng thực hoạt động, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Bằng nhiều hình thức linh hoạt, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyên giáo dục Hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động Hội viên tích cực tham gia phong trạo sản xuất kinh doanh dịch vụ SVC, nâng cao cuộc sống; hưởng ứng các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, nhất là xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền năm 2022 là đã có nhiều tin bài hình ảnh được đăng phát trên nhiều báo, đài, tạp chí, bản tin, qua đó đã tuyên truyền vận động, khích lệ phong trào SVC có hiệu quả.

Phong trào SVC trong tỉnh Quảng Ngãi có bước chuyển biến mới.

Phong trào SVC trong tỉnh Quảng Ngãi có bước chuyển biến mới.

Ngay từ đầu năm, phong trào trồng hoa - cây cảnh, xây dựng cảnh quang đầu làng ngõ xóm “xanh - sạch - đẹp” khá sôi nổi ở nhiều địa phương chuẩn bị “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Trong dịp Tết Nguyên đán, các huyện, thị, thành Hội đều tổ chức Hội Hoa xuân, riêng Hội SVC thành phố Quảng Ngãi tổ chức Triển lãm Hội thi SVC phục vụ đông đảo nhân dân và du khách vui chơi trong dịp Tết.

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tại huyện Nghĩa Hành tổ chức triển lãm SVC mở rộng 04 ngày, có lồng ghép các nội dung: giới thiệu ẩm thực của đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu, đêm giao lưu tiếng hát dân ca phục vụ đông đảo người xem.

Tại huyện Mộ Đức tổ chức triển lãm SVC mở rộng, kết hợp việc trưng bày giới thiệu và dịch vụ các sản phẩm OCOP của huyện phục vụ đông đảo nhân dân. Tại thị xã Đức Phổ trưng bày triển lãm cây cảnh ở xã Phổ Phong.

Hội SVC tỉnh ủy nhiệm cho Hội SVC thành phố Quảng Ngãi tuyển chọn tác phẩm Sinh vật cảnh và cử nghệ nhân đi tham gia trưng bày SVC tại thành phố Huế; Hội Đá cảnh - Đá phong thủy tổ chức đoàn nghệ nhân và tác phẩm đá cảnh đi dự thi đá cảnh tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Các tác phẩm SVC đưa đi trưng bày, hội thi được Huế, Tam Kỳ đánh giá cao.

Đã tổ chức 2 đoàn cán bộ giao lưu học tập tại tỉnh Thái Nguyên và Bình Định; từ đầu năm tổ chức đoàn cán bộ giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tặng danh hiệu “Nhà vườn SVC tiêu biểu” cho 03 nhà vườn.

Nhiều Hội viên đã hưởng ứng phong trào trồng mới cây xanh, riêng Hội SVC thành phố Quảng Ngãi đã ra quân trồng 50 cây tập trung.

Tích cực tham gia các cuộc hội thảo tư vấn phản biện giám định xã hội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tổ Việt Nam tỉnh tổ chức. Đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Xây dựng tổ chức hội thảo “Cây xanh đô thị đồng bằng, ven biển Quảng Ngãi, đến năm 2030” thành công.

Hội Hoa lan đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” đồng hành cùng học sinh vượt khó tại 3 xã thuộc huyện Trà Bồng, bằng 43 chiếc xe đạp và 10 suất thưởng học sinh giỏi, với tổng kinh phí 60,9 triệu đồng. Thường trực Hội SVC tỉnh đã đóng góp vào Quỹ Người nghèo tỉnh 3 triệu đồng.

Ban Thường vụ Hội SVC tỉnh đã chủ động đề xuất và cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức sự kiện “Triển lãm, Hội thi, Hội chợ SVC tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023” và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép.

“Năm 2022 tuy gặp rất nhiều khó khăn, song tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và phong trào SVC trong tỉnh Quảng Ngãi vẫn có bước chuyển biến mới, tích cực, có nhiều đổi mới, hiệu quả theo hướng bền vững. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hỗ trợ giúp đỡ của các ngành, địa phương, đã động viên khích lệ phong trào SVC trong tỉnh khá mạnh” - ông Trần Bảo Phát, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi đánh giá.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top