Với tổng sản lượng đạt khoảng 1.875 tấn, vụ cam năm nay dự kiến mang về cho người dân Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nguồn thu gần 47 tỷ đồng.
Toàn xã Thượng Lộc có 230 ha diện tích trồng cam, trong đó có 150 ha cho thu hoạch; tập trung chủ yếu ở các thôn: Nam Phong, Thanh Mỹ, Sơn Bình, Anh Hùng.
Gia đình bà Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) trồng hơn 1.000 cây cam trên diện tích 2 ha đất đồi. Hiện nay, 600 cây cam đã cho thu hoạch, trong đó 400 gốc cam giòn và 200 gốc cam chanh. Vườn cam của gia đình bà nức tiếng gần xa với nhiều cây cam “cổ thụ”.
Toàn xã Thượng Lộc có 230 ha diện tích trồng cam
Những ngày này, gia đình bà Hiền bắt đầu vào vụ thu hoạch cam. Năm nay, vườn cam của gia đình bà ước cho sản lượng hơn 20 tấn. Cam đạt tiêu chuẩn VietGAP và OCOP 3 sao nên rất được thị trường ưa chuộng. Được biết, một nửa sản lượng đưa vào siêu thị Co.op mart TP. HCM tiêu thụ, số còn lại được thương lái đặt hàng tận vườn để phục vụ Tết.
Gia đình bà Hiền là hộ trồng cam lâu đời nhất xã Thượng Lộc.
Năm nay, do tời tiết mưa nhiều, cam bị nấm và rụng nên sản lượng ước tính khoảng 1.875 tấn, giảm hơn so với năm 2022 (gần 430 tấn). Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm lại khá ổn định, giá tăng so với năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg. Theo đó, đầu vụ bình quân cam chanh được bán với giá 25.000 đồng/kg, cam giòn 40.000 đồng/kg (thời điểm hiện nay giá dao động từ 65.000-70.000 đồng/kg). Ước tính tổng nguồn thu nhập từ cam năm nay của xã Thượng Lộc đạt gần 47 tỷ đồng.
Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.