Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016 | 1:24

Ba Tơ: Trồng và phát triển cây mây nước, sa nhân tím

Mây là nguyên liệu sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; sa nhân tím là cây dược liệu quý.

 Đồng bào H’re thu hoạch sa nhân tím.

Hai cây trồng này đều có giá trị kinh tế, thị trường tiêu thụ ổn định và giá trị xuất khẩu cao, thích ứng rộng trên nhiều chân đất có tán rừng, có khả năng bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn huyện Ba Tơ, mây nước và sa nhân tím sinh trưởng, phát triển dưới tán rừng tự nhiên, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, bà con thu hoạch chủ yếu tự phát, chưa biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nên sản phẩm của hai cây trồng này ngày càng cạn kiệt. Trước thực tế đó, Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ đề xuất thực hiện dự án: “Trồng và phát triển cây mây nước, cây sa nhân tím dưới tán rừng phòng hộ cho đồng bào dân tộc H’rê” nhằm giúp người dân sống bằng nghề vườn rừng và những người tham gia quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ có thêm nguồn lợi lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Dự án được triển khai tại các thôn Con Dốc, Bùi Hui và Nước Đang, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ. Qua 3 năm triển khai với 3 đợt trồng (1/2013, 7/2014, 3/2015), dự án đã xây dựng mô hình với tổng diện tích 100 ha/106 hộ, trong đó diện tích cây mây nước là 80 ha/75 hộ, cây sa nhân tím 20 ha/31 hộ.

 Đợt 1 trồng vào tháng 1/2013 tại Con Dốc, Bùi Hui với diện tích 22,4ha, trong đó cây mây nước là 20,4ha. Qua theo dõi thấy: Khả năng tái sinh rễ ở giai đoạn cây con chậm. Từ sau năm thứ 2, cây có tốc độ sinh trưởng chồi và nhánh lá vươn nhanh hơn, đều hơn. Đến nay, sau hơn 3 năm trồng, cây đã phân cành lá từ 4-5 cành, cao 1-1,2m, tán lá so với gốc rộng 40-50cm. Với khả năng sinh trưởng như hiện nay, dự kiến đến năm thứ 4, cây mây vươn lóng; đến năm thứ 5 có sợi mây leo lên cây giá đỡ; đến năm thứ 6 thu hoạch lứa đầu và các năm tiếp theo thu hoạch quanh năm.

Mô hình cây sa nhân tím có diện tích 2ha, đến nay, các thân thảo đã cao 1-2m, thân ngầm bò dưới mặt đất dài bình quân 1-1,2m. Cây sa nhân tím được trồng dưới tán rừng thưa, ít cây gỗ lớn nên sinh trưởng khỏe hơn, có vườn sau 2 năm trồng đã ra trái. Điển hình là vườn của ông Phạm Văn Sơn (làng Leo, thôn Bùi Hui), tháng 6/2015 sa nhân tím đã ra hoa, đậu quả bói, năng suất thực thu 30kg/0,5ha, với giá bán 250.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu 7,5 triệu đồng. Năm 2016, các vườn đều ra hoa kết trái.

Đợt 2 (tháng7/2014), dự án tiếp tục triển khai trồng 22,6ha, trong đó diện tích cây mây nước là 14,6ha. Hiện, chiều cao cây đã đạt 30-40cm, phân cành lá từ 2-3 cành.

Cây sa nhân tím được trồng với diện tích 8ha. Sau 2 năm trồng, cây đã đẻ 2-3 chồi, chồi mẹ cao từ 0,5-0,6m, các chồi sau cao trung bình 30-45cm, thân ngầm bò dưới mặt đất dài bình quân 25-40cm, cây sinh trưởng khỏe và ra hoa vụ tháng 6/2016.

Đợt 3 (tháng 3/2015), dự án thực hiện tại thôn Nước Đang với tổng diện tích 55 ha, trong đó, cây mây nước 45ha; cây sa nhân tím 10ha. Từ tháng 5 đến tháng 8/2015, do thời tiết nắng nóng nên khả năng phát sinh rễ và phát triển của cây chậm, tỷ lệ sống cây mây nước đạt 80%, cây sa nhân tím 85%. Đến nay, sau 1 năm trồng, cây mây nước đã phát triển chồi lá non, cây sa nhân tím đẻ được 2-3 chồi.

Để giúp các hộ dân tiếp cận  tiến bộ kỹ thuật, dự án đã tập huấn kỹ năng cho 17 trưởng nhóm và 3 cán bộ thôn ở xã Ba Trang để tổ chức cho các hộ dân trong nhóm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hoạt động nhóm. Đồng thời, tổ chức 17 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 510 người.

Ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: Kết quả đạt được từ dự án có ý nghĩa thiết thực, giúp đồng bào H’rê làm quen với kỹ thuật trồng cây mây nước và sa nhân tím dưới tán rừng phòng hộ, từ đó tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Với kết quả đạt được, dự án đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, tạo vùng nguyên liệu lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Phương Dung

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top