Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022 | 10:43

Bước tiến vững chắc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Tháng 3 vừa qua, những thùng chuối già Nam Mỹ đầu tiên mang thương hiệu Dole đã được cơ sở đóng gói thuộc nông trại của Union Trading ở Bình Phước đưa vào thị trường xuất khẩu.

Với việc trở thành nhà cung cấp chuối già Nam Mỹ cho Dole và các danh hiệu đạt được, Union Trading đã tiến thêm một bước vững chắc trong việc khẳng định định hướng phát triển đúng đắn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Chất lượng “Chuẩn từ nông trại đến bàn ăn”

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 540 tấn chuối già Nam Mỹ mang thương hiệu Dole được Union Trading trồng, thu hoạch, phân loại, đóng gói từ nông trại ở xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản) để xuất đi các thị trường Hàn Quốc, Malaysia…

Để trở thành đối tác của Dole, sản phẩm chuối già Nam Mỹ trồng ứng dụng công nghệ cao tại nông trại của Union Trading (thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Union Trading, văn phòng đặt tại phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) phải đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt, khắt khe về kích cỡ, màu sắc, chất lượng. Ước lượng Dole cần Union Trading cung cấp khoảng 30-50 tấn/năm. Thu hoạch phải bằng ròng rọc để chuối không bị va chạm trong quá trình di chuyển. Nước sử dụng tưới tiêu cũng phải được đem đi kiểm định để không còn các dư lượng, vi khuẩn, nấm hay hóa chất bất lợi cho đất đai và cây trồng…

 

nông-trại-chuối-già-nam-mỹ-của-union-trading-tại-huyện-hớn-quản-tỉnh-bình-phước.jpg
Nông trại chuối già Nam Mỹ của Union Trading tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

 

Hiện nông trại của Union Trading ở Bình Phước tất bật bước vào đợt thu hoạch tiếp theo, trong đó vẫn bao gồm các đợt đóng hàng cho đối tác Dole và hàng để công ty tự xuất đi các thị trường tiềm năng khác như Trung Đông, Trung Quốc... Trước đó, để chuẩn bị tốt cho các khâu từ trồng trọt, chăm sóc đến thu hoạch, đóng gói, Dole đã cử các chuyên gia đến nông trại tại Bình Phước của Union Trading để đào tạo kỹ lưỡng về FSS (hệ thống an toàn thực phẩm) và GMP (quy chuẩn thực hành nông nghiệp tốt) cho người lao động.

Dole (Dole plc) là công ty đa quốc gia về nông nghiệp nổi tiếng của Mỹ, hiện đặt trụ sở toàn cầu tại Ireland. Dole kinh doanh các mặt hàng nông sản tươi như chuối (đặc biệt là chuối Cavendish, được công ty giới thiệu ra thị trường từ năm 2001), dứa (thơm), nho, dâu tây, xà lách, trái cây, nước trái cây tươi và các sản phẩm nông nghiệp đông lạnh khác. Kể từ ngày đầu thành lập, kim chỉ nam của Dole xoay quanh một nguyên tắc: Chất lượng, chất lượng và chất lượng. Cung cấp sản phẩm chất lượng “Chuẩn từ nông trại đến bàn ăn” cũng chính là mục tiêu phát triển chiến lược xuyên suốt của Union Trading.

Việc trở thành đối tác của Dole cho thấy thành quả của Union Trading từ sự nỗ lực phát triển không ngừng ngay từ những ngày đầu để đạt được sự chuyên nghiệp trong tất cả khâu từ trồng trọt, chăm sóc cây chuối đến xử lý, đóng gói và bảo quản. Đặc biệt là năm 2022, Union Trading đã đạt chứng nhận GlobalGAP cho nông trại ở Bình Phước và sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

công-nhân-làm-việc-tại-khu-phân-loại-xử-lý-đóng-gói-thuộc-nông-trại-chuối-già-nam-mỹ-của-union-trading-ở-bình-phước.jpg
Công nhân làm việc tại khu phân loại, xử lý đóng gói thuộc nông trại chuối già Nam Mỹ của Union Trading ở Bình Phước.
4_11095622062022.jpg
Cuối cùng là khâu đóng gói sản phẩm.

  

Liên kết, hợp tác để mở rộng mạng lưới các nông trại

Nông trại chuyên canh chuối già Nam Mỹ tại Bình Phước của Union Trading có diện tích 150ha. Ngoài ra, công ty còn liên kết, hợp tác để mở rộng mạng lưới các nông trại đối tác chiến lược rộng khắp tại: Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), An Giang, Quảng Ngãi… với tổng diện tích lên đến 500 ha.

Ông Đỗ Hữu Dự, Trưởng ban quản lý nông trại của Union Trading tại Bình Phước, cho biết, tại đây, công ty xây dựng một quy trình chặt chẽ từ việc nhân giống, cấy mô đến quy trình sản xuất, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động của Israel, hệ thống châm phân tự động…, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ sinh học, hạn chế sự tác động của thuốc bảo vệ thực vật. Đây là yêu cầu của thị trường và khách hàng đối tác nước ngoài.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hớn Quản Trần Hải Hà khuyến cáo: Chúng tôi nhận thấy khả năng bà con hợp tác với Union Trading thực hiện mô hình trồng chuối này rất khả thi, chỉ cần 3-5 ha trở lên. Về kỹ thuật, công ty hỗ trợ miễn phí cho bà con nông dân. Khu vực Hớn Quản có nhiều diện tích đất đỏ bazan thuận lợi cho việc trồng các loại cây ăn trái ngắn ngày, đặc biệt là chuối.

Trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, hoạt động của công ty, bao gồm mảng xuất khẩu dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn không bị đứt gãy, tạo sự yên tâm lớn cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia tích cực các hoạt động xã hội, như thông qua chương trình Vòng tay Việt do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Union Trading đã tặng hàng chục tấn chuối chín tươi tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch… Có khoảng 75 lao động địa phương đang làm việc ổn định tại nông trại của công ty ở Bình Phước, trong đó nhiều lao động là người S’tiêng. Lúc cao điểm thu hoạch, đóng gói, nhân công có thể lên đến 200 người.

Ông Trần Hải Hà  nhận định, mô hình do Union Trading đang thực hiện thành công tại địa phương có thể hợp tác mở rộng với nhà nông nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, từ quy trình kỹ thuật canh tác đến đầu ra sản phẩm sau thu hoạch. Để có được những cây chuối đẹp, đạt chuẩn, Union Trading quy hoạch riêng khu vực cây giống, làm theo phương pháp cấy mô, được lựa chọn cẩn thận, có khả năng kháng bệnh cao, sinh trưởng nhanh… Các nông trại chuối của Union Trading đều áp dụng một quy trình chăm sóc theo hướng công nghệ cao. Sử dụng hệ thống tưới tiêu và bón phân ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel giúp tiết kiệm nguồn nước tưới, hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc.

 

 

 

Bùi Liêm
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top