Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021 | 10:8

Buôn bán hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương phải căng mình để phòng chống, nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã đẩy mạnh buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng cấm hòng trục lợi.

Hà Nội thu giữ trên 17.000 khẩu trang  giả

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đột xuất kiểm tra Công ty Cổ phần Thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam ở C34 khu đô thị Embassy Garden, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang chứa 140 thùng khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M 1860 với tổng số lượng 17.100 cái.

 

 Lực lượng chức năng kiểm đếm, thu giữ lô hàng giả mạo nhãn hiệu.

 

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ số hàng hoá nói trên do nước ngoài sản xuất. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định lô hàng có dấu hiệu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Để có kết luận chính xác, Đội QLTT số 22 sẽ phối hợp với đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu 3M tại Việt Nam kiểm nghiệm, làm rõ.

Trước đó, ngày 30/7/2020, Cục Nghiệp vụ QLTT, Tổ công tác 368 phối hợp với Cục QLTT TP HCM kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất khẩu trang của công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 120 thùng carton chứa hơn 151.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M. Đây là vụ phát hiện đầu tiên và lớn nhất đối với mặt hàng khẩu trang mang nhãn hiệu 3M đã được lực lượng QLTT triệt phá.

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng đại diện, Giám đốc Quan hệ và Thị trường Chính phủ Công ty TNHH 3M Việt Nam đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn trước nỗ lực của lực lượng QLTT.

Lào Cai bắt 2 đối tượng vận chuyển 518kg pháo

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa phận thôn Lùng Sán Chồ (xã Dìn Chin), tổ công tác Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi bị yêu cầu dừng xe, người điều khiển phương tiện đã tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính 2 người trên xe. Khi kiểm tra phát hiện trên xe có 60 thùng giấy có trọng lượng 518 kg. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về Công an huyện để xác minh, làm rõ.

 

 Hơn 500kg pháo hoa nổ được thu giữ, (Ảnh Mạnh Cường).

 

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng đã được xác định là Giàng Sử Dín, ở xã Thanh Bình và Vàng Dùng Súng, ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.

Hai đối tượng khai nhận những thùng carton màu đỏ trên xe đều là pháo hoa nổ, mua từ một người đàn ông Trung Quốc tại khu vực gần mốc biên giới 168 thuộc địa phận thôn Lùng Sán Chồ (xã Dìn Chin) về bán kiếm lời. Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ xử lý theo quy định.

Bắc Ninh phát hiện gần 2.500 đôi giày giả

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giầy dép và kho chứa hàng hóa do ông Nguyễn Đình T làm chủ, có địa chỉ tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 

 Kho hàng nghi hàng giả mạo nhãn hiệu tại địa chỉ phường Phù Chẩn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh.

 

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 2.470 đôi giầy thể thao mang nhãn hiệu NIKE không có hóa đơn chứng từ liên quan, có dấu hiệu vi phạm về sở hữu công nghiệp (giả mạo nhãn hiệu).

Đội Quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để thẩm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Huế thu gần 1.300 bộ áo quần có dấu hiệu giả mạo

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-QLTT của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đội Quản lý thị trường số 3  đã tăng cường giám sát địa bàn, tuyến trọng điểm về hàng hóa, xây dựng mạng lưới cơ sở nhân mối nhằm thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn quản lý.

Mới đây, nhận được nguồn tin báo tại ngã ba đường tránh Phú Bài thuộc địa phận xã Thủy Phù, (TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang tập kết một số hàng hóa, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 3 đã cử kiểm soát viên thẩm tra, xác minh thông tin.

 

 Gần 1.300 bộ áo quần có dấu hiệu giả mạo bị lực chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ.

 

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 3 còn phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thị xã Hương Thủy kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng hóa là áo quần không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Gucci, Chanel…với số lượng là 1.290 bộ, có trị giá ban đầu ước tính trên 200 triệu đồng. Đội 3 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nói trên để tiến hành thẩm tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình phát hiện kho hàng lậu trị giá khoảng 2 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an huyện Yên Mô tiến hành kiểm tra kho hàng diện tích sử dụng 2.100 m2, ở khu Tân Kỳ, đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô do ông Lê Thanh Bình, trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô làm chủ. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 100 nghìn chiếc khẩu trang và hơn 10 tấn hàng hoá các loại gồm: hàng nghìn chiếc quần, áo; hơn 2.600 lọ Vitamin E; hơn 2.700 chai mỹ phẩm và nhiều loại hàng hoá khác. Tổng giá trị hàng hoá khoảng 2 tỷ đồng.

 

 Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng vi phạm (Ảnh NT).

 

Tại thời điểm kiếm tra, ông Bình không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng nói trên. Ông Bình khai nhận số hàng hoá trên mua tại nhiều Công ty và các chợ đầu mối ở TP. Hà Nội về tập kết tại kho để bán hàng Online.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tạm giữ số hàng hoá trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điện Biên hai anh em vận chuyển 30.000 viên MTTH

Sáng 7/8, tại khu vực xã Na Tông, huyện Điện Biên (Điện Biên), phát hiện Lầu A Là và Lầu A Sếnh có dấu hiệu nghi vấn khi di chuyển nên lực lượng công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi phát hiện công an, 2 nghi phạm quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.

 

 Là và Sếnh cùng tang vật vụ việc, (Ảnh Công an Điện Biên).

 

Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là 30.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận tới khu vực biên giới Việt - Lào để lấy ma túy từ một người chưa rõ danh tính rồi vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ. Lầu A Là và Lầu A Sếnh là hai anh em ruột, cùng ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top