Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 2 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 | 14:31

Châu Lộc nỗ lực xây dựng NTM

Là xã thuộc diện khó khăn của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), Châu Lộc hầu như không có lợi thế nào để đẩy mạnh phát triển kinh tế; giao thương bị hạn chế; mặt bằng nông thôn cơ bản đều kém hơn so với các xã lân cận...

Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân nơi đây rất quyết tâm, luôn chung sức đồng lòng, nỗ lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhờ vậy, bộ mặt nông thôn Châu Lộc khởi sắc từng ngày.

tr5d.JPG

Ngõ xóm ở Châu Lộc ngày nay.

 

Đi lên từ xuất phát điểm thấp

Châu Lộc có 4 thôn,  3.558 nhân khẩu; diện tích sản xuất nông nghiệp 150ha, diện tích đồi rừng khoảng 240ha; trên địa bàn có cây bùi là cây ăn quả đặc sản.

Xuất phát điểm khi XDNTM, Châu Lộc chỉ đạt 3 tiêu chí, đến nay đạt 11 tiêu chí. Tuy thành tích XDNTM chưa cao nhưng xét ở địa phương với mức xuất phát điểm thấp, điều kiện tạo nguồn vô cùng khó khăn (không có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn; kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn,..) thì thành tích đó cũng là  sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã (bình quân mỗi năm đạt 1tiêu chí).

Đặc biệt, tiêu chí giao thông nơi đây đã sớm hoàn thành. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi, sản xuất phát triển, công tác tiêu thụ nông sản hàng hóa thêm phần thuận lợi; trong đó nhiều hộ có thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng/ năm từ cây bùi.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các thôn theo kế hoạch từ 6 xuống còn 4 thôn đã được triển khai một cách thuận lợi, hoàn thành nhanh chóng, không có tình trạng khiếu kiện xảy ra. Nhiệm vụ XDNTM cấp thôn trên địa bàn cũng đạt khá cao; chiếu theo quy định của tỉnh, xã có 1 thôn đạt 13/14 tiêu chí và 3 thôn đạt 12/14 tiêu chí. Năm 2018, Châu Lộc phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí, gồm:  Thủy lợi (3) và Hệ thống chính trị (18).

Theo Quyết định 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới 14 tiêu chí:

  1. Lao động có việc làm
  2. Thu nhập
  3. Hộ nghèo
  4. Nhà ở dân cư và vườn hộ
  5. Giao thông
  6. Giáo dục và Đào tạo
  7. Y tế
  8. Văn hóa
  9. Môi trường và an toàn thực phẩm
  10. Thủy lợi
  11. Điện
  12. Thông tin và truyền thông
  13. Hệ thống Chính trị
  14. Quốc phòng và An ninh

Đổi thay diện mạo quê hương

Về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Xuân Thơ, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Năm 2017, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 50 tỷ đồng; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 17 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2016; thu nhập bình quân đạt 29,7 triệu đồng/người, tăng 4,5 triệu đồng/ người.

“Năm 2018, chúng tôi phấn đấu nâng giá trị sản xuất trên địa bàn lên trên 55 tỷ đồng, giá trị các lĩnh vực đều đảm bảo tăng. Đặc biệt, vấn đề an sinh xã hội, an ninh quốc phòng,... phải đáp ứng các mục tiêu đề ra và kế hoạch cấp trên giao”, Chủ tịch Lê Xuân Thơ nhấn mạnh.

Dạo một vòng quanh xã Châu Lộc, mới cảm nhận hết được niềm vui khi nhìn thấy sự khởi sắc của vùng nông thôn mới. Đường sá đã thay đổi từng ngày, khác xưa rất nhiều; bê tông trải khắp các nẻo đường, tạo không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp, ngay từ các ngã ba, ngã tư đường ngõ đều có các cửa hàng tạp hóa đua nhau “mọc” lên cung cấp đủ thứ hàng hóa tiêu dùng và thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, tôm cá, dưa cà, mắm muối..., đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bên cạnh đó, các biển hiệu gắn trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương, biển hiệu tự quản của các đoàn thể trên nhiều con đường cho thấy sự quyết tâm cao của chính quyền, đoàn thể, cán bộ, nhân dân nơi đây, nỗ lực phấn đấu đưa Châu Lộc vượt khó vươn lên, sớm cán đích NTM.

 

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top