Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021 | 16:58

Dấu ấn vị thế hướng đến tương lai

Năm 2020 nhiều sóng gió đã khép lại. Dù gặp khó khăn trở ngại kép nhưng chúng ta đã không chùn bước...

t2.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quộc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP.

 

Năm 2020 nhiều sóng gió đã khép lại. Dù gặp khó khăn trở ngại kép nhưng chúng ta đã không chùn bước mà ngược lại, vị thế, uy tín, vai trò Việt Nam ta tiếp tục được khẳng định thông qua bản lĩnh và trí tuệ trong trận chiến với thảm họa toàn cầu - đại dịch Covid-19. 

Thực tế là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo và chủ động của Chính phủ, sự đồng thuận, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã vừa chặn đứng sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng, được thế giới đánh giá cao và coi là bài học kinh nghiệm cho thế giới; vừa ứng phó có hiệu quả đối với thiên tai (hạn hán và mặn xâm nhập sâu, lâu, sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long; bão kèm mưa lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh miền Trung). Đồng thời duy trì được tăng trưởng dương đối với nền kinh tế (tăng trưởng GDP đạt 2,91%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, đạt thặng dư kỷ lục, trên 19 tỷ USD; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.750 USD; theo tiêu chuẩn của WB, tính theo sức mua tương đương, thu nhập trung bình của người dân Việt Nam tương đương gần 9.000 USD… Nông nghiệp Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục trong đại dịch, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân mà còn hỗ trợ cho nhiều quốc gia,…). Tăng trưởng từng bước chuyển từ bề rộng sang chiều sâu, hàm lượng khoa học công nghệ tăng… Chỉ số phát triển con người tiếp tục tăng, xếp vào nhóm phát triển cao. Và mới nhất, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng 9 bậc, từ 42 lên 33, được định giá 319 tỷ USD…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những thành tích đó một cách ngắn gọn, xúc tích: Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua… 

Đó là dấu ấn đặc biệt về vị thế Việt Nam trong năm 2020. Đó cũng là cơ sở để chúng ta tin rằng, với Khát vọng vươn lên, với Bản lĩnh, Trí tuệ và tinh thần Đoàn kết Việt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam -  Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam (Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc) sẽ tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam vượt những khó khăn để giành thắng lợi với những mục tiêu, nhiệm vụ mới: Đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI ( năm 2045) trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Tin rằng, Tầm nhìn mới, khả năng nhận diện khó khăn, thách thức trên cơ sở tư duy năng động, khoa học kết hợp trong phương thức điều hành linh hoạt, sáng tạo, chủ động, cụ thể, chi tiết cho từng bộ ngành và địa phương của Chính phủ, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là kinh tế tư nhân, sự đồng thuận trên dưới một lòng, dân tộc Việt Nam sẽ sớm đưa khát vọng xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu mạnh và hạnh phúc thành hiện thực.

Nhân dịp năm mới 2021, Kinh tế nông thôn chúc bạn đọc, bạn viết, cộng đồng doanh nghiệp dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều kết quả cao hơn, toàn diện hơn, vững vàng hơn.

Kinh tế nông thôn nguyện tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, biết lắng nghe, tận tâm chia sẻ cùng các bạn.

Chúc các bạn muôn sự như ý, vạn sự bình an!

     Kinh tế nông thôn

Ý kiến bạn đọc
Top