Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 | 1:6

Đông Vĩnh chủ động sản xuất vụ đông đón Tết

Đông Vĩnh (TP. Vinh - Nghệ An) tuy đã là đơn vị cấp phường nhưng diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm tới 60-70%, lao động nông nghiệp chiếm 60% dân số. Theo đó, 50% đất nông nghiệp dành để nuôi trồng thủy sản, còn lại là sản xuất 2 vụ lúa và rau màu  vụ đông.

Ông Toàn (ngoài cùng, bên phải) đang cùng cán bộ thôn, phường thăm ruộng ngô nếp tím sắp thu hoạch.

Do cây vụ đông cho thu nhập cao gấp 5-6 lần trồng lúa, lại có thị trường rộng mở là TP.Vinh nên mấy năm gần đây, nhân dân Đông Vĩnh đã mở rộng diện tích sản xuất cây vụ đông, đặc biệt là dịp cận Tết để đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường.

Tìm lối ra cho cây vụ đông

Hiện, diện tích đất nông nghiệp của phường Đông Vĩnh là 183,5ha, do hai HTX Thống Nhất và Hưng Vĩnh quản lý. Về thổ nhưỡng, chủ yếu là 2 nhóm đất thịt nhẹ và cát pha, thích hợp với việc trồng lúa và rau màu. Tuy nhiên, do khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa phân bố không đều, mùa nắng thường thiếu nước, mùa mưa hay ngập úng nên để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thành phố đã cấp mới qua kênh tưới từ hệ thống sông đào.

Nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của đất, người dân Đông Vĩnh thường xuyên duy trì và mở rộng sản xuất rau vụ đông có thương hiệu và uy tín,  phục vụ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Hàng năm, ngoài việc sản xuất 2 vụ lúa, phường tập trung chỉ đạo các HTX động viên bà con thu hoạch xong vụ hè thu là bắt tay ngay vào sản xuất rau vụ đông với các loại như: Dưa chuột, bầu lấy ngọn, rau cải các loại và rau khoai lang… Do rau vụ đông thường cho thu nhập cao gấp 5 - 6 lần trồng lúa nên người dân hăng say sản xuất. Hiện, thu nhập cao nhất là dưa chuột, sau 3 tháng đã cho thu hoạch, bình quân từ 12 - 15 triệu đồng/sào. Ngoài ra, bà con còn có sáng kiến trồng ổi xen đu đủ, khi đu đủ tàn thì ổi cũng bắt đầu cho quả.

Đặc biệt, cây vụ đông đã đem lại nguồn thu nhập chính cho khối Yên Giang. Theo đó, 75% dân số của khối (130 hộ) chủ yếu sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế  còn nhiều khó khăn. Trình độ canh tác, năng lực, quy mô sản xuất còn hạn chế, mang tính tự phát. Để đảm bảo đời sống và phát triển kinh tế ổn định, thành phố chỉ đạo cấp ủy phối hợp với các đoàn thể chính trị, nhất là Hội Phụ nữ vận động hội viên tích cực sản xuất cây vụ đông. Mặt khác, đây cũng là khối đi đầu trong sản xuất dưa chuột, bầu lấy ngọn của phường. 

Ngoài ra, Yên Giang còn có 5ha đất chuyên canh rau răm, món gia vị không thể thiếu để cung cấp cho các nhà hàng xúp, cháo lươn, vịt, là những món ăn nổi tiếng của thành phố. Đồng thời, Yên Giang cũng là nơi thâm canh rau răm của TP.Vinh, riêng loại rau này đã đem lại nguồn thu nhập chính cho khoảng 70% người dân nơi đây.

Được biết, vụ đông năm 2015, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố giao, Đông Vĩnh đã chỉ đạo các HTX khuyến khích bà con trồng thử nghiệm 3ha ngô nếp tím Fancy 111, đến nay đã cho thu hoạch, năng suất khá cao.

Trang trại trong phố

Hiếm địa phương nào trong TP.Vinh có tới 40 trang trại, gia trại vừa và nhỏ, với tổng diện tích gần 50ha như ở Đông Vĩnh. Các trang trại, gia trại nói trên phần lớn do hộ nông dân quản lý, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản kết hợp.

Ông Nguyễn Đức Luân ở khối Yên Duệ cho biết, ông tham gia làm trang trại từ năm 2000 đến nay, trong mấy năm đầu chủ yếu thả cá, nuôi vịt; 10 năm trở lại đây ông chuyển sang nuôi gà siêu đẻ, lúc đầu chỉ vài nghìn trứng/ngày. Nay trang trại đã có 6.000 vịt đẻ, 6.000 con hậu bị cung cấp giống cho bà con trong vùng. Hiện, gia đình ông thuê 5 nhân công lao động quanh năm với mức thu nhập 5- 6 triệu đồng/người/tháng; lao động thời vụ thuê 10- 15người/đợt. Để quản lý trang trại và theo dõi gà tốt hơn, ông đã lắp camera 24/24 giờ. Năm 2015, ông lãi ròng gần 500 triệu đồng      

Hàng xóm của ông Luân, bà Trần Thị Hạnh cho biết, gia đình bà nuôi gà siêu đẻ từ năm 2010 đến nay, với số lượng trên 6.000con. Đầu năm nay bà đã lắp hệ thống nước uống tự động hiện đại nhất cho gà nên đã  nhàn rỗi hơn rất nhiều. 

Được biết, ngoài những hộ chăn nuôi gà, cá thịt nói trên, Đông Vĩnh còn có nhiều hộ nuôi cá cảnh, cá chép đỏ phục vụ cúng ông Công, ông Táo, cho thu nhập khá cao. Ông Lê Văn Thái ở khối Trung Nghĩa cho biết, ông có 5.000m2 nuôi gần 1 vạn con cá chép đỏ. Hàng năm, vào tháng 2-3 thì ương cá giống, sang tháng 4- 5 ghép với cá rô phi. Giữa tháng Chạp tập trung bán buôn, bán lẻ; bình quân bán buôn 100.000-120.000 đồng/kg, bán lẻ 140.000-150.000 đồng/kg. 

 Trao đổi với chúng tôi, ông  Cao Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh, cho biết: “Mô hình trang trại, gia trại của Đông Vĩnh tuy diện tích không lớn nhưng bà con đầu tư trang thiết bị hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo vệ sinh dịch tễ và an toàn thực phẩm nên đầu ra thông thoáng, được thị trường ưa chuộng. Theo đó, mỗi ngày Đông Vĩnh cung cấp cho TP.Vinh trên 35.000 quả trứng, hộ nhiều nhất có khoảng 10.000 con gà siêu đẻ, hộ ít nhất 1.500 con. Phân thải của gà cung cấp nguồn thức ăn cho cá thịt các loại, mỗi năm thu hoạch 2- 3 vụ cá, bình quân đạt sản lượng 3,7 - 4 tấn/ha. Doanh thu cao nhất là dịp Tết Nguyên đán, vì ngoài cá thịt còn có cá chép đỏ phục vụ ngày 23 tháng Chạp, cúng ông Công, ông Táo”.

Những năm tới, lãnh đạo phường Đông Vĩnh sẽ khuyến khích bà con mở rộng diện tích cây vụ đông, cũng như đầu tư phát triển trang trại, gia trại theo chiều sâu để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dương An Như

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top