Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 | 13:53

Dùng màng phủ NN trong canh tác: Mô hình thích ứng với BĐKH

Nhờ trồng khổ qua (mướp đắng) bằng màng phủ nông nghiệp, gia đình chị Phan Thị Thảo, ở thôn Phú Thạnh, xã An Chấn (Tuy An - Phú Yên) có thu trên 50 triệu đồng/năm/1.000m2.

khoqua_py.JPG
Chị Phan Thị Thảo thu hoạch khổ qua.

 

Hiệu quả từ màng phủ nông nghiệp

Gần đây, năm nào gia đình chị Thảo cũng trồng hai vụ khổ qua/năm, đó là vụ đông xuân và hè thu. Điều đáng nói là, chị dùng màng phủ nông nghiệp trong canh tác khổ qua nên vụ nào gia đình cũng đạt năng suất cao và thu về lợi nhuận khá hấp dẫn so với một số cây trồng ngắn ngày khác như đậu xanh, lúa…

Chị Thảo chia sẻ, những năm gần đây, do thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng thì hiện tượng khô hạn, thiếu nước tưới trầm trọng, mùa mưa thì lũ lụt, gió bão, làm cho cây trồng thường xuyên bị ngã đổ, dẫn đến năng suất đạt thấp, sản phẩm làm ra kém chất lượng.

Thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, gia đình chị chọn cây khổ qua để trồng. Việc đầu tiên, chị chọn ra hai vùng đất để trồng hai vụ khổ qua trong một năm. Vụ hè thu, trồng khổ qua ở chân đất trũng dưới đồng bằng; vụ đông xuân, trồng chân đất đồi cao. Với cách làm này, chị đã khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới cho cây khổ qua ở vụ hè thu và tránh được tình trạng ngập úng, ngã đỗ cây ở vụ đông xuân.

Vụ nào, ruộng khổ qua nhà chị cũng cho năng suất cao và đạt các tiêu chuẩn phẩm chất để bán ra thị trường với giá cả ổn định, nhờ áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc, đặc biệt là khâu chuẩn bị đất trồng, lên luống, xử lý đất và kết hợp bón lót đầy đủ, cân đối các thành phần phân hữu cơ hoai mục, phân lân…,; áp dụng phương pháp dùng màng phủ nông nghiệp để canh tác.

Màng phủ nông nghiệp có tác dụng quản lý được cỏ dại; hạn chế sự thất thoát phân bón qua các con đường như rửa trôi, bốc hơi…; khống chế các loại sâu, bệnh gây hại phát sinh từ môi trường đất; tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới cho cây.

Ngoài ra, chị còn tuân thủ quy tắc dùng thuốc “4 đúng”, ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh. “Trồng khổ qua sợ nhất là ruồi vàng đẻ trứng vào trái, sinh dòi, làm tổn thất rất lớn, nhưng giờ thì đã biết cách phòng trừ đối tượng ruồi vàng nguy hiểm này bằng các phương pháp xua đuổi hoặc dẫn dụ bằng bẫy pheromone”, chị Thảo nói.

Nhân rộng mô hình

Cây khổ qua từ lúc trồng đến khi thu hoạch lứa trái đầu tiên khoảng 40 ngày, thời gian thu hoạch có thể kéo dài trên hai tháng nếu cây được chăm sóc tốt. Vụ đông xuân năm 2018- 2019, chỉ với 2 sào (1 sào Trung Bộ = 500m2) đất đồi, gia đình chị thu lãi trên 30 triệu đồng.

Chị Thảo tiết lộ, thời điểm giá bán trái khổ qua cao nhất trong năm là rơi vào tầm ngày 20-30 tháng Chạp, vì lúc này tâm lý nhà nào cũng mua khổ qua để cúng cuối năm nên khổ qua có giá 40.000-50.000 đồng/kg. Vì vậy, năm nào chị cũng canh thời điểm trồng để cứ đến trước Tết âm lịch tầm 10 ngày là có sản phẩm để bán. Vụ hè thu năm nay, 2 sào khổ qua của gia đình chị đang cho thu hoạch những lứa trái đầu tiên. Hiện nay, giá khổ qua là 15.000đồng/kg, dự kiến thời điểm thu hoạch rộ sẽ rơi vào Tết Đoan ngọ (5/5 âm lịch), lúc này giá có thể lên trên 20.000đồng/kg.

Với 1.000 m2 trồng khổ qua, sản lượng  2.000 - 2.500 kg/vụ, giá bán bình quân 15.000 đồng/kg, gia đình chị Thảo có thu trên 50 triệu đồng/năm.

 

 

Lê Hữu Phúc
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top