Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021 | 8:42

Gửi trọn niềm tin

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra làm hai đợt. Đợt 1 từ 20/10 đến 30/10 họp trực tuyến, nội dung xây dựng pháp luật được xác định là trọng tâm.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, cho ý kiến sâu sắc nhằm thực hiện yêu cầu: Luật dễ dàng vào cuộc sống, có sức sống dài lâu. Đợt 2 từ ngày 8/11 đến 13/11, kết hợp họp trực tiểp và trực tuyến, Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và 2,5 ngày tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ (Bộ trưởng  các bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Kế hoạch – Đầu tư) và Thủ tướng Chính phủ.

Hai hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn 2 của Kỳ họp được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Nói vậy vì, qua hai hoạt động này, cử tri và nhân dân có đánh giá rõ hơn về những đại biểu mình lựa chọn đại diện cho mình, rõ hơn về những tư lệnh ngành và rõ hơn về những giải pháp thực hiện mục tiêu kép - an toàn dịch bệnh và phục hồi kinh tế - trong thời gian tới cũng như những giải pháp gỡ bỏ những tồn tại, rào cản ảnh hưởng tới xã hội nói chung và đời sống nhân dân nói riêng.

 

002.jpg
Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh): Tập trung giải quyết 3 nút thắt để phục hồi,phát triển kinh tế. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

 

 

Qua theo dõi trực tiếp các phiên thảo luận tình hình kinh tế-xã hội, phòng chống Covid-19 và Chất vấn – Trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, cử tri và nhân dân nhận định ngắn gọn: Các hoạt động diễn ra sôi động, nội dung tham luận cũng như hỏi và trả lời đúng, trúng, rõ ràng, cả đại biểu và tư lệnh ngành đều nắm chắc vấn đề, nhiều tồn tại trong cơ chế, chính sách cũng như những bất cập phải sớm giải quyết được chỉ rõ tên, nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra,..

Trước hết, cử tri và nhân dân khẳng định, qua các phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, các điểm yếu căn bản đã được chỉ rõ. Đó là y tế dự phòng và y tế cơ sở, việc gỡ bỏ thủ tục hành chính và gỡ điểm nghẽn cơ chế còn chậm, sự chậm trễ trong triển khai nhiều chương trình và dự án, sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ,… Về hoạt động chất vấn, cử tri cho rằng, những vấn đề lựa chọn để chất vấn đúng với mong muốn của nhân dân. Cả 4,5 ngày thảo luận tình hình kinh tế -xã hội cũng như chất vấn đều rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm.

Cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với những phát biểu sâu sắc, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, tính khả thi cao; câu hỏi chất vấn sắc sảo, rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào vấn đề nóng của cuộc sống, tranh luận thẳng thắn, xây dựng, đã mang được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân vào nghị trường kỳ họp Quốc hội. Nhiều đại biểu đã đi đến cùng vấn đề chất vấn, câu hỏi có tầm khái quát cao,... Cử tri nhận xét, qua đây thấy các đại biểu  được lựa chọn là đúng và gửi trọn niềm tin vào người đại biểu của mình.

Cử tri và nhân dân nhận xét, các vị bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn đều nắm chắc nhiệm vụ lĩnh vực mình phụ trách, dù rằng có những vị nhận nhiệm vụ chưa lâu, như Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; trả lời có trách nhiệm, ngắn gọn, thẳng thắn, rõ ràng, đi vào trọng tâm câu hỏi, có tính thuyết phục cao; không né tránh, dám nhận trách nhiệm, có tinh thần cầu thị; nêu được những giải pháp giải quyết những việc cần làm ngay cũng như những giải pháp mang tính chiến lược; làm rõ thêm nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Cử tri và nhân dân cho rằng, phần điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các phiên chất vấn để lại ấn tượng cao bởi sự linh hoạt, trách nhiệm. Trên nguyên tắc phải trả lời hết, đầy đủ, có trách nhiệm cao nhất về những vấn đề đại biểu hỏi, cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội luôn nhắc các thành viên Chính phủ những vấn đề chưa trả lời. Chủ tịch còn đặt vấn đề, Chính phủ cần làm rõ việc tại sao người lao động bỏ về quê để có giải pháp không tái diễn việc này,…

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV đã khép lại nhưng dấu ấn về một Quốc hội hành động, vì lợi ích Nhân dân được cử tri ghi nhận và đặt trọn Niềm tin.

 

 

Thanh Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top