Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 | 11:3

Hà Tĩnh: Khởi công lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại đền thờ vua Mai Hắc Đế

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương cắt băng khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế

Vào năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án tôn tạo, tu bổ, xây dựng Đền thờ, tượng đài và Quảng trường Vua Mai Hắc Đế (tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) và được Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phát tâm tài trợ chính khởi công xây dựng công trình vào ngày 19/2/2016. Sau một năm xây dựng, công trình đền thờ vua Mai Hắc Đế đã hoàn thành.

Đền thờ có khuôn viên hơn 7.000m2, trong đó diện tích xây dựng gần 1.000m2 với các hạng mục: nghi môn, tả vu, hữu vu, tiền tế, khu đền chính, nhà thủ từ, cổng phụ, tường bao, hệ thống sân vườn cảnh quan và các công trình hạ tầng kỹ thuật...

Công trình Tượng đài và Quảng trường Vua Mai Hắc Đế được xây dựng tại Khu du lịch biển Cửa Sót, trên diện tích 4,58ha. Tượng đài được đúc bằng đồng liên kết khối cao 6,8m. Khối tượng nằm trên đế bệ hình vuông kích thước 23,45 x 23,45m; cao 1,35m. Phần đế tượng cao 4m so với sân quảng trường. Công trình Tượng đài Vua Mai Hắc Đế cũng do Tập đoàn Vingroup tài trợ chính với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Đền thờ vua Mai Hắc Đế tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh HàTĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết: “Việc hoàn thành dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đền thờ​ Vua Mai Hắc Đế thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, đồng thời giáo truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng vẻ vang của đất nước cho các thế hệ nhân dân và là một địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch biển, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch của Lộc Hà nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh và khu vực nói chung, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế”.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top