Mô hình nuôi dê lai bách thảo do Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) triển khai từ tháng 8/2017, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình triển khai tại 6 hộ dân ở 3 xã Tịnh Bình, Tịnh Giang, Tịnh Trà với 36 con dê lai bách thảo, trong đó có 30 con dê cái. Nhà nước hỗ trợ 24 con, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, số còn lại do hộ tham gia đối ứng; trung bình mỗi hộ được Nhà nước đầu tư 4 con dê, trong đó 1 dê đực và 3 dê cái. Trọng lượng ban đầu dê đực 30kg/con, dê cái 25kg/con. Qua hơn 1 năm nuôi, đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt, trọng lượng dê đực đạt 50kg/con, dê cái 45kg/con. Hiện, có 17 con dê cái đã sinh sản; tỷ lệ dê con nuôi sống đạt trên 95% với 22 dê con đang sinh trưởng tốt.
Gia đình ông Lê Quốc Việt ở thôn Bình Bắc (xã Tịnh Bình) – hộ tham gia mô hình, được khuyến nông hỗ trợ 4 con dê, ông đầu tư thêm 2 con dê cái đối ứng. Với 5 con dê lai bách thảo sinh sản, trung bình cứ 1 con dê cái sinh sản 2 lứa/năm, mỗi lứa đẻ 2 dê con. Vào mùa nắng ấm, dê con được 4 tháng tuổi thì xuất chuồng, trung bình mỗi con dê bán được 4 triệu đồng. Với giá cả ổn định, đầu ra thuận lợi, thu nhập từ nuôi dê của gia đình ông khá cao.
Dê là vật nuôi dễ thích nghi với vùng gò đồi, thức ăn chủ yếu là các loại lá và cỏ. Với mô hình chăn nuôi dê sinh sản, chú ý vệ sinh sạch sẽ cho dê con; trong vòng 20 ngày sau khi dê ra đời, chủ yếu bú mẹ; cho dê con ăn vừa phải, lá cây phải lau khô, tránh ẩm ướt dễ gây bệnh.
Ông Phạm Văn Tùng, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh, cho biết: Qua 1 năm thực hiện mô hình, đàn dê sinh sản tốt, đang thực hiện chuyển đổi các con dê đực để thụ tinh. Thời gian tới, huyện sẽ thành lập tổ chăn nuôi dê để xây dựng thương hiệu và nhân rộng mô hình.
Đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở huyện Nam Đông giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo, huyện đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, nêu gương những hộ có sáng kiến trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi để nhân rộng, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo.